Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Dù xuất hiện dưới nhiều dạng thức, 'biến thể' khác nhau nhưng tham nhũng, tiêu cực có thể coi là vấn nạn, căn bệnh trầm kha trong xã hội, gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả to lớn - nó làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước,...

(baophutho.vn) - Dù xuất hiện dưới nhiều dạng thức, “biến thể” khác nhau nhưng tham nhũng, tiêu cực có thể coi là vấn nạn, căn bệnh trầm kha trong xã hội, gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả to lớn - nó làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ - như đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể, mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, là trách nhiệm chung của toàn xã hội với một tinh thần quyết tâm, không khoan nhượng, không có vùng cấm, kiên quyết loại trừ ra khỏi đời sống xã hội căn bệnh nguy hiểm này.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng là cái ngọn của suy thoái, suy thoái là cái gốc sinh ra tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là căn nguyên dẫn đến tham nhũng và đó là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Tổng Bí thư cho rằng, lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống. Do vậy, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...Đối tượng chỉ đạo phòng, chống tiêu cực được Bộ Chính trị xác định là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị để đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo phòng, chống tiêu cực. Chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, các vụ án, vụ việc và hành vi tiêu cực khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.Mới đây, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 18/11/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ, phải tạo cho được một tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần mới của Trung ương tại Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021của Bộ Chính trị; tăng cường công tác quán triệt, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, tiêu cực ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm...Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thấm nhuần quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không ngừng trau dồi nhận thức, bản lĩnh chính trị, không để rơi vào các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tư tưởng vì nhân dân phục vụ; kiên quyết nói “không” với tham nhũng, tiêu cực, tham gia phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi tham nhũng, tiêu cực; lan tỏa ý thức, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Hoàng Anh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/sinh-hoat-tu-tuong/202111/kien-quyet-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-181235