Kiên Giang: Bồi đắp tình yêu biển, đảo của Tổ quốc cho học sinh, sinh viên

Các buổi tuyên truyền chủ quyền biển đảo của Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giúp học sinh, sinh viên mở mang kiến thức, hun đúc tình yêu đất nước.

Một góc biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Nguồn: TTXVN)

Một góc biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/3, tại buổi tuyên truyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên Trường Đại học Kiên Giang, Đại tá Tăng Ngọc Thạch, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, từ ngày 17-21/3/2025, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức 10 buổi tuyên truyền biển, đảo; thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 15 đơn vị trường học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học.

Các buổi tuyên truyền cũng được tổ chức cho cán bộ, đảng viên, các chức danh ấp, khu phố, đoàn viên, hội viên đại biểu là đồng bào dân tộc, chức sắc các tôn giáo tại một số huyện, thành phố trong tỉnh.

Đây là hoạt động do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân tại tỉnh Kiên Giang năm 2025.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Tăng Ngọc Thạch đã thông tin những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; tình hình trên các vùng biển nước ta hiện nay; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển; vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đồng thời, Đại tá Tăng Ngọc Thạch cũng thông tin về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; chống khai thác IUU; kết quả sau những nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC); các cam kết, thỏa thuận đa phương và song phương của các nước có chung lợi ích ở Biển Đông; những chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển, đảo Tây Nam từ cửa sông Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu) đến Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang).

Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc với hơn 150 hòn đảo lớn, nhỏ, giáp ranh với vùng biển các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Đây là vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; đồng thời cũng là khu vực đánh bắt truyền thống của ngư dân.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; diễn tập; tổ chức đưa, đón các đoàn đại biểu đi thăm, kiểm tra các đảo trên vùng biển Tây Nam.

Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tuần tra, quản lý vùng biển; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn ổn định đời sống.

Sinh viên Nguyễn Duy Khang (Trường Đại học Kiên Giang) chia sẻ từ khi học tiểu học, em đã được các thầy cô giáo giảng dạy về biển, đảo; đồng thời tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng để hiểu rõ hơn về vấn đề này, từ đó hình thành tình yêu biển, đảo và Tổ quốc.

“Hôm nay, em được trực tiếp nghe các lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân truyền đạt nhiều thông tin về tình hình biển, đảo; qua đó giúp em mở mang thêm kiến thức và hun đúc tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc và biết ơn sự hy sinh, gian khổ của các cán bộ, chiến sỹ trong giữ gìn chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới quốc gia."

Ông Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết công tác tuyên truyền biển, đảo có ý nghĩa quan trọng góp phần nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trước những vụ việc phức tạp liên quan đến chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

Công tác tuyên truyền giúp bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/kien-giang-boi-dap-tinh-yeu-bien-dao-cua-to-quoc-cho-hoc-sinh-sinh-vien-post1021720.vnp