Kiểm soát chặt chẽ vùng xanh

Tuy các phường, xã thuộc vùng xanh của thành phố Đà Nẵng được nới lỏng một số hoạt động như tập thể dục ngoài trời, đi chợ theo tần suất, nhiều hoạt động khác dần chuyển sang trạng thái mới, song công tác phòng, chống dịch tại các vùng xanh luôn được chính quyền các địa phương thắt chặt.

Người dân phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) tập thể dục trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Người dân vui vì được tập thể dục

Từ sáng sớm, khu vực vỉa hè dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có khá nhiều người dân đến tập thể dục, chạy bộ. “Cũng chỉ chạy bộ trong khu vực phường mình thôi nhưng được ra khỏi nhà tập thể dục và hít thở không khí ngoài trời trong lành tôi thấy rất vui và thực sự thoải mái”, anh Nguyễn Văn Hòa (trú phường An Hải Bắc) chia sẻ.

Tương tự, khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) sáng sớm ngày 6-9 có khá đông người dân đi bộ, chạy bộ, tập thể dục. Tuyến đường này nằm trên địa bàn phường Hải Châu 1, Nam Dương, Phước Ninh và cả 3 đều là phường vùng xanh của quận Hải Châu nên người dân được ra ngoài tập thể dục. Tất cả những ai ra đường đều đeo khẩu trang, nhiều người cẩn thận đội cả mũ chắn giọt bắn, bảo đảm quy định phòng, chống dịch.

Qua ghi nhận trên nhiều tuyến đường trong ngày 6-9, lượng người tham gia giao thông có tăng lên so với trước đó. Việc kiểm soát giấy tờ của người đi đường tại các chốt đều được thực hiện khá nhanh do việc quét QR Code thuận tiện.

Tại chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà), ngoài lực lượng tổ Covid-19 cộng đồng, có nhiều người là đại diện hộ gia đình đã được cấp phiếu đi chợ. Ban quản lý chợ quét mã QR phiếu đi chợ, bảo đảm giãn cách ngay từ cổng vào. Các quầy hàng thực phẩm trong chợ được ngăn tấm chắn; quầy hàng gia vị được bố trí bán luân phiên nhau. Lực lượng bảo vệ chợ thường xuyên sử dụng loa cầm tay nhắc nhở người dân giữ khoảng cách bên trong chợ.

Tương tự, tại chợ Hàn (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), do thuộc vùng xanh nên người dân tới chợ khá đông. Theo ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban quản lý chợ Hàn, về cơ bản nguồn hàng hóa dồi dào, bảo đảm chất lượng để phục vụ tốt nhất cho người dân. “Các quầy hàng được bố trí tấm chắn và so le nhau để đảm bảo an toàn. Người dân mua hàng đi vào và ra bằng một lối riêng. Đại diện tổ dân phố đi mua thì sẽ có lực lượng hỗ trợ đưa hàng ra cổng. Còn người dân đi theo hộ gia đình thì yêu cầu mua nhanh và ra ngay, không làm ảnh hưởng tới người phía sau”, ông Thành cho biết. Nhiều người dân ở vùng xanh như phường Phước Ninh, Nam Dương hiện nay chưa mở lại chợ nên Ban quản lý chợ Hàn cũng xem xét trường hợp có phiếu đúng ngày thì cho vào chợ.

Theo quy định của thành phố, từ ngày 5-9, các tiệm tạp hóa trên những tuyến đường lớn thuộc vùng xanh được mở cửa nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, số lượng cửa hàng này chưa nhiều. Một số tiệm tạp hóa đã mở bán, có đông người chờ mua, song hầu hết đều được giăng dây và yêu cầu xếp hàng giữ khoảng cách để bảo đảm an toàn. Trong khi đó, các phường vùng xanh cho phép hàng quán bán đồ ăn mang về nhưng số lượng hàng quán mở bán còn ít và khá vắng vẻ.

Tăng cường phòng, chống dịch

Đến nay, huyện Hòa Vang có 7/11 xã được công nhận vùng xanh. Trong 2 ngày qua, khi thành phố thực hiện Quyết định số 2905/QĐ-UBND, chính quyền các xã chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Sáng 6-9, các chốt phòng, chống dịch xã Hòa Tiến tổ chức kiểm soát chặt người qua lại. Tại chốt kiểm soát thôn Lệ Trạch, do ngày đầu đi làm việc trở lại nên lượng người ra vào khá đông, qua ghi nhận, người đi đường đều có giấy tờ hợp lệ.

Nhiều khu dân cư vẫn tiếp tục sử dụng rào chắn. Chợ Lệ Trạch vẫn chưa mở cửa do địa phương đang triển khai công tác cấp giấy đi đường cho tiểu thương, hoạt động mua bán các mặt hàng thiết yếu của người dân chưa nhiều. Một quầy bán bún tươi trên đường ĐT605 tổ chức bán cho người dân mang về được Công an xã đến nhắc nhở, yêu cầu người dân đặt hàng để được phục vụ tận nơi.

Ở các tuyến đường lớn của xã Hòa Khương, người dân ra đường chủ yếu để phơi lúa. Bà Nguyễn Thị Cầu, thôn Gò Hà, xã Hòa Khương cho biết những ngày qua, nhờ lực lượng công an, dân quân thường trực gặt lúa, hôm nay địa phương nới lỏng các hoạt động nên tranh thủ phơi lúa vụ mùa.

Thiếu tá Đặng Duy Tân, Trưởng Công an xã Hòa Khương cho biết, toàn xã duy trì 14 chốt kiểm soát ở 10 thôn. Bên cạnh lực lượng công an còn có sự tham gia phối hợp của dân quân thường trực, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ; các chốt tổ chức kiểm soát từ 5 giờ sáng đến 22 giờ. “Các chốt kiểm soát chặt chẽ giấy đi đường của người dân và các phương tiện vận tải hàng hóa. Chúng tôi tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra lưu động để nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch”, Thiếu tá Đặng Duy Tân cho biết.

Theo bà Trần Thị Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Khương, trong ngày 6-9, do thiếu một số điều kiện cần thiết nên chợ truyền thống tại xã vẫn chưa hoạt động. Các tiệm tạp hóa đã mở cửa hoạt động nhưng yêu cầu giăng dây, tạo khoảng cách, người dân thôn nào thì được mua ở thôn đó, không được di chuyển sang thôn khác.

Tại các xã vùng xanh khác của huyện Hòa Vang như Hòa Phong, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú, chính quyền địa phương tổ chức kiểm soát chặt chẽ. Bà Lê Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc cho biết, là địa phương vùng xanh từ trước đến nay nên việc bảo vệ vùng xanh được chính quyền đặt lên hàng đầu. Hiện nay, xã tăng cường lực lượng tại 2 chốt trên tuyến đường ADB5 và ĐT601 (ra vào xã Hòa Bắc), đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát tại 7 thôn; tiếp tục tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định, qua đó từng bước mở các hoạt động bình thường.

NGỌC PHÚ - ĐẮC MẠNH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202109/kiem-soat-chat-che-vung-xanh-3889019/