Kịch bản cho nông nghiệp sau dịch bệnh
ĐBP - Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tác động mạnh đến chuỗi sản xuất nông sản, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tác động của biến đổi khí hậu… Song với sự chủ động, nỗ lực của các địa phương, người dân và doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Cơ giới hóa nông nghiệp trên cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Đức Thành
Nỗ lực vượt khó
Năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm đứt gãy liên kết sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản. Dịch bệnh trên cây trồng, dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh cúm gia cầm... có nguy cơ tái phát. Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan hơn, thiên tai dị thường tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống người dân.
Khó khăn nhiều, thách thức lớn song không nóng vội mà bình tĩnh chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả. Với quyết tâm vượt khó, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ta đã đạt được những kết quả khả quan. GRDP khu vực nông - lâm - thủy sản ước đạt 2.255 tỷ đồng, tăng 4,31% so với năm 2020. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 277.786 tấn, tăng 3,61%. Giá cả, thị trường đầu ra của một số sản phẩm chủ lực như cà phê, cao su tăng cao nên hiệu quả kinh tế cao hơn so với năm 2020. Diện tích cao su ước đạt 5.021ha, sản lượng mủ khô ước đạt 4.155,95 tấn, tăng 27,02%; diện tích cà phê ước đạt 2.511,7ha, sản lượng ước đạt 3.716,3 tấn, tăng 32,5% so với năm 2020. Các địa phương thực hiện nhiều chính sách khuyến khích người dân mở rộng diện tích, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, phát triển cây ăn quả chuyên canh, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt 6.986,82ha, tăng 21,94% so với năm 2020. Một số diện tích đã cho thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị bao tiêu theo các dự án liên kết sản xuất.
Về chăn nuôi, ngành Nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời nên tình hình dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên vật nuôi đã được khống chế, đàn vật nuôi phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tổng đàn gia súc tăng 0,4% so với năm 2020; đàn gia cầm tăng 3,24%; diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.705,7ha, sản lượng ước đạt 4.224,7 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2021 cũng là năm thành công của ngành Nông nghiệp trong hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư. Nhiều dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp chứng nhận đầu tư, các chính sách hỗ trợ được triển khai khá đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, sản xuất. Trong năm, toàn tỉnh đã thu hút được 4 dự án đầu tư vào nông nghiệp với tổng mức đầu tư 3.598 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các dự án về đầu tư phát triển cây mắc ca.
Phục hồi sản xuất sau dịch bệnh
Từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, việc vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến các mặt hàng nông sản bị rớt giá. Đến nay, tình hình dịch bệnh ở hầu hết các tỉnh, thành đang dần được kiểm soát đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa các địa phương. Ngành Nông nghiệp tỉnh cũng khẩn trương triển khai kịch bản phục hồi sản xuất sau dịch bệnh.

Nông dân xã Pom Lót (huyện Điện Biên) chăm sóc rau vụ đông, phục vụ thị trường tết.
Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân năm 2021 - 2022; sản xuất vụ đông phục vụ thị trường tết Nguyên đán 2022. Song song với đẩy mạnh phục hồi sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống đói rét cho gia súc; sẵn sàng các giải pháp ứng phó với rét đậm, rét hại... cũng được ngành đặc biệt chú trọng.
Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các chợ đầu mối tại các tỉnh, thành: Hà Nội, Sơn La, Hưng Yên... đã mở cửa trở lại nên một số mặt hàng nông sản đồng loạt tăng giá. Đây là động lực để người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh. Phấn khởi nhất có lẽ là những hộ trồng rau vụ đông. Hiện nay, giá các loại rau màu cao hơn gấp 3 - 4 lần so với năm 2020. Thương lái nhập tại vườn với giá 7.000 đồng/kg bắp cải, 10.000 đồng/kg đỗ, 25.000 đồng/kg súp lơ, cà chua vẫn ở mức cao nhất 30.000 đồng/kg.
Ông Nguyễn Văn Quân, thôn 1, xã Pom Lót (huyện Điện Biên) cho biết: Năm nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài tỉnh, những tưởng trồng rau lại “được mùa mất giá” nhưng hiện tại rau được giá hơn so với năm ngoái. Gia đình tôi có gần 3.000m2 sản xuất rau vụ đông. Từ đầu vụ đến nay, tôi đã thu hoạch 2 lứa rau. Hiện nay, tôi đã chuyển đổi tất cả diện tích đất có thể canh tác để trồng rau phục vụ thị trường tết, trong đó chủ đạo là: Cà chua, súp lơ, bắp cải và su hào. Bà con trong thôn, trong xã cũng đang tích cực chăm sóc rau để phục vụ tết, hi vọng giá rau vẫn giữ ổn định để bà con có vụ rau thắng lợi.
Thời điểm này, người trồng hoa cũng tất bật chăm sóc những luống hoa, gốc đào để chuẩn bị phục vụ thị trường tết. Xã Thanh Hưng - vựa hoa tết của huyện Điện Biên với khoảng 30 hộ chuyên trồng hoa, tổng diện tích khoảng 5ha.
Ông Vũ Văn Thanh, thôn Việt Hưng, xã Thanh Hưng cho biết: Gia đình tôi trồng 1.800m2 hoa phục vụ tết Nguyên đán. Năm nay tôi dự kiến trồng 5.000 cây cúc vàng, 1.000 cây cúc trắng, 4.500 cây lay ơn. Hiện gia đình đang tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp, cung ứng ra thị trường trước và trong tết Nguyên đán 2022.
Cùng với sản xuất cây vụ đông, hiện nay người dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung làm đất, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp để sẵn sàng cho sản xuất vụ đông xuân năm 2021 - 2022. UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các xã thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến dịch bệnh cũng như thời tiết để hướng dẫn người dân xuống giống tập trung; phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, khuyến khích sử dụng giống mới có năng suất cao.










