Khu trục hạm Nhật bị thủng vì va chạm...tàu cá Trung Quốc

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra với lực lượng Hải quân Nhật Bản, cho thấy những vụ va chạm tàu dân sự đang trở thành ác mộng của chiến hạm.

Truyền thông Nhật Bản vừa đăng tải thông tin về một sự cố liên quan đến một con tàu của lực lượng hải quân nước này. Các báo cáo trích dẫn chỉ huy quân sự cho thấy tàu khu trục Shimakaze của Hải quân Nhật Bản đã va chạm với một tàu cá ở Biển Hoa Đông.

Cụ thể, cuộc đụng độ trên biển đã xảy ra vào đêm ngày thứ hai, 30/3, tuy nhiên thông tin này ở Nhật Bản chỉ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng một ngày sau đó.

Theo một số báo cáo, tàu cá là của Trung Quốc. Nhóm tàu cá này đang hoạt động ở vùng biển trung lập cách Yakushima (tỉnh Kagoshima) khoảng 650 km về phía Tây. Tàu khu trục Shimakaze DDG 172 đang tuần tra trong khu vực đó.

Thống kê thiệt hại sơ bộ thì được biết rằng không có thương vong trên tàu chiến của Hải quân Nhật Bản. Nhưng có một người bị thương là thuyền viên của tàu đánh cá mang quốc tịch Trung Quốc.

Được biết, do hậu quả của vụ va chạm, tàu khu trục Nhật Bản đã bị thủng một vài vị trí ở bên mạn tàu. Trong đó vết thương lớn nhất có kích thước lên tới 1 mét và nằm phía trên mực nước. Không có thông tin chi tiết về vụ va chạm của tàu chiến và tàu dân sự trên biển ngoài thông báo trên.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản nói rằng tàu chiến nước này đã buộc phải di chuyển với tốc độ thấp về phía căn cứ quân sự nằm ở thành phố Sasebo (tỉnh Nagasaki).

Khu trục hạm Shimakaze (DDG-172) của Hải quân Nhật Bản

Danh tính chiếc chiến hạm của Hải quân Nhật Bản vừa gặp sự cố là tàu khu trục Shimakaze (DDG-172) thuộc lớp Hatakaze, đây là một con tàu khá cũ đã phục vụ trong thành phần của Hải quân Nhật Bản từ năm 1988 và đã chuẩn bị đến thời hạn loại biên.

Chiếc chiến hạm này có chiều dài 150 m; chiều rộng 16,4 m; mớn nước 4,8 m; lượng giãn nước đầy tải 6.096 tấn; thủy thủ đoàn lên tới 260 người.

Con tàu mang theo dàn vũ khí khá toàn diện bao gồm pháo hạm Mk 42 cỡ 127 mm, tên lửa phòng không Standard, tên lửa chống ngầm ASROC, tên lửa hành trình chống hạm RGM-84 Harpoon, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Type 68 cỡ 324 mm và 2 tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx cỡ 20 mm.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/khu-truc-ham-nhat-bi-thung-vi-va-chamtau-ca-trung-quoc-3399579/