TP. Hồ Chí Minh hiện có 17 Khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động với tổng diện tích 3.791,84 ha/5.921,15 ha. Đóng góp ngân sách của các doanh nghiệp trong khu vực này khá lớn và ngày càng tăng với mức bình quân 6,7%/năm.
Tại Việt Nam, việc thực hiện cam kết xanh hóa và phát triển công nghiệp bền vững được thực hiện từ cấp độ doanh nghiệp sản xuất đến nhà đầu tư phát triển bất động sản khu công nghiệp.
Ngoài những vướng mắc pháp lý, việc thiếu cơ chế ưu đãi được cho là lý do chính khiến mô hình Khu công nghiệp sinh thái chưa phát triển mạnh ở Việt Nam.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc xây dựng các khu công nghiệp xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yếu tố quyết định sự thành công của các doanh nghiệp...
Công nghiệp xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu và là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, công nghiệp xanh được xem như một sự chuyển mình tất yếu để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, xét trong chiến lược dài hạn.
Tuy số lượng hơn 400 khu công nghiệp tại Việt Nam là khu công nghiệp sinh thái vẫn còn hạn chế nhưng trong tương lai, nhu cầu về loại hình bất động sản này sẽ tăng trưởng.
Đến năm 2030, khoảng 40-50% các tỉnh, thành trong cả nước sẽ có kế hoạch chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái.
Phát triển công nghiệp xanh không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là 'chìa khóa' giúp Việt Nam nâng cao sức hút trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, những rào cản về khung pháp lý chưa hoàn thiện, thiếu lộ trình cụ thể và động lực tài chính đang khiến cơ hội lớn này bị chậm lại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc tháo gỡ những nút thắt này là cấp bách để Việt Nam sớm trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn đầu tư xanh.
Tại Việt Nam, công nghiệp xanh được xem như một sự chuyển mình tất yếu để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, xét trong chiến lược dài hạn...
Việc xanh hóa các khu công nghiệp, khu kinh tế để đón dòng vốn đầu tư xanh là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, phương án tiếp cận nguồn vốn và hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện là hai rào cản chính hiện nay trong quá trình xanh hóa khu công nghiệp tại Việt Nam.
Chuyên gia Savills cho biết, hiện nay, có 4 trên tổng số khoảng hơn 400 khu công nghiệp tại Việt Nam là khu công nghiệp sinh thái. Việc phát triển các khu công nghiệp sinh thái hiện đang ở thời kì đầu và là câu chuyện dài hạn.
LTS: Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để xây dựng 'thể chế xanh', đó là cơ sở để xanh hóa nền công nghiệp với điểm khởi đầu là các khu công nghiệp của Việt Nam. Đó cũng là hành động thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện cam kết 'Net Zero' của Chính phủ.