Khu Công nghệ cao TPHCM định hình thành trung tâm khoa học, sáng tạo quốc tế

Khu Công nghệ cao TPHCM sẽ là nơi ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học.

Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Lê Nam

Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Lê Nam

Chiều 7/3, Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) tiếp đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham quan thực tế về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, để cụ thể hóa Nghị quyết 57, SHTP đặt tầm nhìn, sứ mệnh là xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược cho quốc gia, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp trong nước bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng chuyên biệt, đảm bảo môi trường thân thiện cho đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu của SHTP là trở thành trung tâm công nghệ cao toàn cầu, nơi nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất thế giới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo.

 Trình diễn máy bay không người lái tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Phúc Uyên

Trình diễn máy bay không người lái tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Phúc Uyên

SHTP định hình là hạt nhân kinh tế tri thức của Việt Nam, đóng vai trò là đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế chuyển đổi toàn diện sang mô hình kinh tế tri thức, bền vững và cạnh tranh toàn cầu.

Đây cũng là đầu mối giao thương và hợp tác quốc tế, trở thành trung tâm kết nối các tập đoàn, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ quốc tế, thúc đẩy chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ cao.

Để cụ thể hóa chiến lược, đến năm 2030, đơn vị này đặt mục tiêu đạt doanh thu 30 tỷ USD từ công nghệ cao, đào tạo và thu hút 20.000 nhân sự chất lượng cao, bao gồm ít nhất 20% chuyên gia quốc tế.

Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chiếm 40% trong tổng số doanh nghiệp trong khu. Tỷ lệ tổng chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) trên tổng doanh thu hàng năm chiếm từ 3-5%.

Đến năm 2045, đơn vị đặt chỉ tiêu doanh thu từ công nghệ cao 100 tỷ USD, chiếm trên 20% GRDP của TPHCM.

Tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chiếm 70% trong khu vực triển khai các hoạt động R&D và công nghệ tiên tiến. SHTP sẽ có đội ngũ 50.000 nhân sự chất lượng cao với tỷ lệ chuyên gia quốc tế chiếm ít nhất 30%.

 GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phúc Uyên

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phúc Uyên

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cho biết, với vai trò là Khu công nghệ cao quốc gia và được đánh giá hoạt động hiệu quả, năng động nhất tại Việt Nam, SHTP có trách nhiệm tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đơn vị cần đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên và mũi nhọn, nhằm hướng tới xây dựng một nền công nghiệp độc lập, tự chủ và bền vững.

Trong kế hoạch đến năm 2030, Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) dự kiến hỗ trợ 200 startup công nghệ phát triển ra thị trường toàn cầu.

Tỷ lệ ứng dụng kết quả sau nghiệm thu của nhiệm vụ khoa học công nghệ trên 70%. Nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng trực tiếp cho doanh nghiệp đạt 60%.

Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10%/năm. Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16 - 18%/năm, tỷ lệ khai thác thương mại 8 - 10%.

Về chuyển đổi xanh, SHTP đặt mục tiêu năng lượng tiêu thụ tại khu đến từ nguồn tái tạo trên 50%.

Phúc Uyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khu-cong-nghe-cao-tphcm-dinh-hinh-thanh-trung-tam-khoa-hoc-sang-tao-quoc-te-post722132.html