Không thể chủ quan

ĐBP - Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19' được xem là bước ngoặt quan trọng trong 'cuộc chiến' chống dịch Covid-19 nhằm điều chỉnh phương pháp chống dịch và hướng tới 'mục tiêu kép'. Đây là quyết định đúng đắn vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng nhân dân vừa phục hồi, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên không thể vì thấy 'mở cửa' mà dẫn tới tâm lý chủ quan với các biện pháp phòng chống dịch.

Mới đây chuyện chị N., công chức cấp xã được xác định là F1 thản nhiên ngồi họp ở cuộc họp đông người khiến nhiều người “tá hỏa”. Chị N. thừa nhận mình đúng là F1 nhưng do vừa test nhanh cho kết quả âm tính nên vẫn đi họp… bình thường. Chỉ tới khi chủ trì cuộc họp biết thông tin yêu cầu chị N. rời cuộc họp thực hiện cách ly theo đúng quy định thì chị N. mới đứng dậy ra về. Đây chỉ là một trong rất nhiều biểu hiện của việc chủ quan trong công tác phòng chống dịch hoặc hiểu không đúng về “sống chung với dịch”. Đáng quan ngại là xuất hiện tâm lý chủ quan với dịch khi thấy bản thân đã được tiêm vắc xin Covid-19 nên không tuân thủ nghiêm quy định 5K, không đeo khẩu trang nơi đông người; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, quán ăn, quán cà phê… cũng chưa chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch. Đây là những “lỗ hổng” đáng lo ngại trong công tác phòng chống dịch khi độ bao phủ tiêm vắc xin phòng bệnh ở tỉnh ta chưa cao. Nhất là từ đầu tháng 11 trở lại đây dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, ghi nhận nhiều ca dương tính ở hầu khắp các huyện, thành phố; số ca F1, F2 tăng. Trong đó nhiều ca nhiễm mới này đều là những người đã tiêm vắc xin Covid-19, thậm chí đã tiêm 2 mũi.

“Cuộc chiến” chống dịch Covid-19 phía trước còn nhiều cam go, phức tạp; nhất là với Điện Biên - một tỉnh đời sống người dân còn nhiều khó khăn thì nhận thức, ý thức phòng chống dịch của mỗi người dân thực sự là yếu tố quan trọng để sớm đưa cuộc sống về trạng thái “bình thường mới”. Để làm được điều ấy cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng đòi hỏi mỗi người phải tự điều chỉnh bản thân để phù hợp với tình hình hiện tại. Trước hết mỗi người dân phải nâng cao nhận thức, không được chủ quan, lơ là mà luôn phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch; hình thành thói quen, nếp sống mới đề cao trách nhiệm với cộng đồng, ý thức “mình vì mọi người”… Chỉ khi ấy chúng ta mới có thể chung sống an toàn với dịch bệnh.

Gia Kiên

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/192234/khong-the-chu-quan