Không điều chỉnh chỉ tiêu ngành du lịch

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch Lào Cai đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề này.

Phóng viên: Đến thời điểm này, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến du lịch của Lào Cai như thế nào, thưa ông?

Ông Hà Văn Thắng: Phải khẳng định rằng hoạt động du lịch của Lào Cai từ đầu năm 2020 đến nay bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai tính đến ngày 17/2 là 568.336 lượt, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó khách quốc tế 85.104 lượt, giảm 33,7%; khách nội địa 483.262 lượt, giảm 9,7%); tổng thu từ du lịch đạt 2.143 tỷ đồng, giảm 14,7%. Tính riêng từ ngày 1 đến 17/2, lượng khách du lịch đến Lào Cai giảm hơn 55% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm hơn 80% và khách nội địa giảm hơn 40%.

Du khách tham quan Sa Pa.

Du khách tham quan Sa Pa.

Phóng viên: Những khó khăn trên chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến việc thực hiện mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2020, thưa ông?

Ông Hà Văn Thắng: Mục tiêu mà ngành du lịch đặt ra trong năm 2020 là lượng khách đến Lào Cai đạt 5,5 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt 22.800 tỷ đồng. Rõ ràng, những khó khăn nói trên sẽ tác động rất lớn đến việc hoàn thành mục tiêu mà ngành đề ra. Trước khó khăn này, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ báo cáo UBND tỉnh để chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch. Xin được khẳng định rõ quan điểm của ngành, tuy hoạt động gặp nhiều khó khăn, lượng khách giảm mạnh nhưng trước mắt đề nghị tỉnh không điều chỉnh các chỉ tiêu về lượt khách và doanh thu, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy du lịch cho phù hợp với thực tế.

Phóng viên: Với quan điểm như vậy, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh sẽ có giải pháp gì, thưa ông?

Ông Hà Văn Thắng: Mặc dù du lịch đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà suy nghĩ tiêu cực, cần phải biến những khó khăn thành nền tảng, cơ sở mới cho phát triển du lịch. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đang hướng tới một số giải pháp để thúc đẩy du lịch phát triển.

Đó là trong lúc lượng khách đến Lào Cai giảm mạnh, các địa phương và doanh nghiệp tranh thủ thời gian này tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch. Đây cũng là cơ hội để chúng ta đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích, danh thắng, các điểm du lịch, từ đó có nền tảng văn hóa phục vụ du lịch. Tăng cường chiến dịch quảng bá và liên kết với các địa phương gắn với các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh (tổ chức các hoạt động trong chuỗi sản phẩm du lịch bốn mùa: Lễ hội trên mây Sa Pa, Lễ hội mùa thu Y Tý đại ngàn, Festival cao nguyên trắng Bắc Hà...) và tham gia hoạt động do Trung ương tổ chức (như Festival Huế; Không gian văn hóa, du lịch tại Thái Bình; Ngày hội văn hóa, du lịch Sa Pa tại Đà Nẵng...) nhằm kích cầu thị trường nội địa. Đặc biệt, ngành cũng phối hợp với các tổ chức để quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường ổn định (ngoài Trung Quốc) như Úc, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Đức... và kết nối lại tuyến du lịch “Hai quốc gia, sáu điểm đến”.

Nếu như tình hình dịch Covid-19 kéo dài, ngành sẽ xác định một số điểm du lịch an toàn tại thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà. Điều quan trọng là các địa phương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành cần chung tay với ngành để thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho du khách. Có như vậy, Lào Cai mới có những điểm đến vẫn thu hút du khách.

Tăng cường quảng bá để thu hút du khách.

Tăng cường quảng bá để thu hút du khách.

Phóng viên: Nói đến điểm đến an toàn, được biết rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, lữ hành của cả nước đồng tình đề xuất mở chiến dịch “I’m safe - tôi an toàn”. Vậy, Lào Cai sẽ hưởng ứng chiến dịch này như thế nào, thưa ông?

Ông Hà Văn Thắng: Trong thời điểm này, việc mở chiến dịch “I’m safe - tôi an toàn” là rất cần thiết, vừa thúc đẩy việc tăng các biện pháp an toàn, vừa truyền tải kịp thời đến du khách về một Việt Nam vẫn an toàn; ngăn khách hủy, hoãn tour hàng loạt tới Việt Nam. Thực tế, cả nước có nhiều điểm du lịch không có dịch Covid-19 và ở Lào Cai cũng vậy. Vấn đề là cần một chiến dịch truyền thông mạnh, thống nhất, trong đó chiến dịch “I’m safe - tôi an toàn” sẽ xóa đi nỗi sợ hãi của khách du lịch.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành và các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá thật chính xác, cụ thể các điểm đến trên địa bàn có thực sự an toàn hay không, đặc biệt là các điều kiện phòng, chống dịch bệnh tại các điểm du lịch. Nếu đủ các điều kiện đảm bảo an toàn, ngành sẽ báo cáo tỉnh có phương án truyền thông, liên kết, xây dựng tour, tuyến để đưa khách đến tham quan, trải nghiệm.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Thanh Nam - Đức Phương (Thực hiện)

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/du-lich/khong-dieu-chinh-chi-tieu-nganh-du-lich-z9n20200306145459891.htm