Không để ai bị bỏ lại phía sau

Với phương châm 'Không để ai bị bỏ lại phía sau', các xã Quế Phước và Nông Sơn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mang đến mùa xuân ấm áp cho người nghèo.

Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quế Phước dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: MINH THÔNG

Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quế Phước dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: MINH THÔNG

Nhiệm vụ trọng tâm gắn đảm bảo an sinh

Tại xã Quế Phước, ngay từ những ngày cuối tháng Chạp, công tác chăm lo Tết đã được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động cụ thể như thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng vào cuộc, huy động sự chung tay của cộng đồng để trao hàng trăm suất quà, giúp người dân đón Tết đủ đầy.

Bà Tào Thị Ẩn (thôn Bình Yên, xã Quế Phước) cho biết, gia đình thuộc diện khó khăn, bản thân tuổi cao, thường xuyên đau ốm. Những ngày cận Tết, được các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà và chia sẻ, gia đình bà có thêm điều kiện chuẩn bị đón Tết.

“Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp gia đình tôi đón Tết ấm áp hơn”, bà Ẩn tâm sự.

Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết tại địa phương, chương trình “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện” năm 2026 do Đoàn xã Quế Phước phối hợp với các câu lạc bộ sinh viên tổ chức tại thôn Mậu Long đã để lại nhiều dấu ấn.

Với chủ đề “Gieo mầm xanh”, chương trình đã trao 30 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Quý Cáp, 10 suất quà cho các gia đình chính sách; tổ chức phiên chợ 0 đồng; thực hiện công trình thanh niên cải tạo cảnh quan trường học trị giá 15 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho hộ khó khăn với kinh phí 10 triệu đồng.

Ông Lê Văn Thiện (thôn Mậu Long) là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bị khuyết tật, tuổi cao, thu nhập không ổn định. Được địa phương và các bạn sinh viên hỗ trợ sơn sửa nhà ở, tặng quà Tết, gia đình ông có thêm điều kiện đón xuân.

Đoàn viên, thanh niên trao quà và kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà trong dịp Tết tại xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Đoàn viên, thanh niên trao quà và kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà trong dịp Tết tại xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Thiện chia sẻ: “Ngôi nhà được sơn sửa lại khang trang, sạch sẽ hơn, tôi rất vui và ấm lòng. Sự quan tâm của địa phương và các cháu sinh viên giúp gia đình tôi đón Tết cổ truyền trong không khí ấm cúng”.

Theo ông Phan Thanh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn xã có 3.103 đối tượng được tặng quà. Ngay từ đầu tháng Chạp, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng thời quan tâm các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Việc chuyển quà của Chủ tịch nước và của thành phố đến các đối tượng người có công được thực hiện trang trọng, đúng đối tượng, đúng quy định và đúng thời gian.

“Chăm lo Tết cho nhân dân luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ sản xuất để nhân dân đón Tết an vui, tiết kiệm và nghĩa tình”, ông Thanh nói.

Lãnh đạo xã Nông Sơn trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Tết vì người nghèo”. Ảnh: MINH THÔNG

Lãnh đạo xã Nông Sơn trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình “Tết vì người nghèo”. Ảnh: MINH THÔNG

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Tại xã Nông Sơn, Chương trình “Tết vì người nghèo” với chủ đề “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” đã trao 360 suất quà, tổng kinh phí 240 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá mỗi suất quà từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được huy động từ Quỹ Vì người nghèo các cấp, các nhà hảo tâm là người con quê hương xã Nông Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Agribank Nông Sơn, Công ty High Fronted cùng nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị...

Nhận phần quà Tết trong niềm xúc động, bà Huỳnh Thị Hoa (thôn Tân Phong) chia sẻ: “Tôi tuổi cao lại sống một mình, nay nhận được quà Tết rất ấm lòng, có thêm nguồn kinh phí trang trải cuộc sống”.

Có mặt tại chương trình, ông Lưu Đức Năm là gia đình chính sách ở thôn Tân Phong, bày tỏ: “Mỗi dịp Tết đến, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện nghĩa tình, sự tri ân, khiến chúng tôi rất ấm lòng”.

Theo bà Phan Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nông Sơn, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, toàn xã hiện còn 296 hộ nghèo và 128 hộ cận nghèo; nhiều hộ vẫn gặp khó khăn do tuổi cao, ốm đau, thiên tai và dịch bệnh.

Thời gian qua, Mặt trận xã đã đẩy mạnh vận động Quỹ Vì người nghèo tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội, huy động khoảng 130 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

“Chương trình “Tết vì người nghèo” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp người dân khó khăn đón Tết đầm ấm, an vui và có thêm niềm tin bước vào năm mới”, bà Dung nói.

MINH THÔNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-3323386.html