Khởi tố vụ án ở Công viên Trần Huỳnh, tỉnh Bạc Liêu để điều tra

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án ở Công viên Trần Huỳnh để điều tra vì có dấu hiệu thất thoát lãng phí tài sản nhà nước trong quá trình thu hồi, bán đấu giá đất.

Ngày 22-3, nguồn tin của PLO xác định Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án để điều tra vì dấu hiệu vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Công viên Trần Huỳnh.

Công viên Trần Huỳnh tại thời điểm tỉnh Bạc Liêu thu hồi đất năm 2018. Ảnh: TRẦN VŨ

Năm 2019, tỉnh Bạc Liêu thực hiện việc thu hồi toàn bộ diện tích Công viên Trần Huỳnh. Lúc này, công viên đang được cho nhiều tư nhân thuê để kinh doanh dịch vụ ăn uống, nên phải thực hiện các thủ tục về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ để các cá nhân đang thuê di dời, trả lại đất cho Nhà nước quản lý.

Quá trình này, một vài cá nhân đang thuê công viên Trần Huỳnh yêu cầu bồi thường cao hơn mức tỉnh đưa ra. Sau đó người ta thấy họ đã chấp nhận dời đi, trả đất công viên cho Nhà nước.

Cảnh các phóng viên bị đuổi khỏi phòng đấu giá bán khu đất Công viên Trần Huỳnh năm 2019. Ảnh: TRẦN VŨ

Lúc bấy giờ, dư luận Bạc Liêu đồn đoán về dấu hiệu bất minh khi thu hồi, bồi thường về đất trong công viên Trần Huỳnh. Việc đấu giá bán khu đất này để làm khu Trung tâm thương mại cũng xảy ra nhiều đồn đoán...

Trần Vũ

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoi-to-vu-an-o-cong-vien-tran-huynh-tinh-bac-lieu-de-dieu-tra-post781621.html