Khởi tố đối tượng tấn công Cảnh sát giao thông tại Đồng Nai

Vừa dừng xe, Hồ Văn Mạnh đã cãi vã với Tổ tuần tra và gọi điện cho người nhà ra để gây sức ép, rồi dùng cây sắt xông vào tấn công làm một cảnh sát giao thông bị thương.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra của Công an thành phố Biên Hòa, khoảng 10 giờ ngày 27/3, Tổ tuần tra xử lý vi phạm giao thông thuộc Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Biên Hòa gồm 3 người, do Thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn thuộc phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa).

Tổ tuần tra đã phát hiện Hồ Văn Mạnh điều khiển xe gắn máy lưu thông hướng từ xã Hóa An (thành phố Biên Hòa) đến phường Quang Vinh.

Do xe của Mạnh không gắn gương chiếu hậu, Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau khi dừng xe, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phát hiện xe của Mạnh không có biển số nên đã yêu cầu đưa xe lên lề đường làm việc.

Tuy nhiên vừa dừng xe, Mạnh đã cãi vã với Tổ tuần tra và gọi điện cho người nhà ra để gây sức ép.

Sau đó, Mạnh dùng cây sắt xông vào tấn công làm một thành viên của tổ tuần tra - thượng úy Nguyễn Văn Đông - bị thương.

Sau đó, đối tượng Hồ Văn Mạnh đã bị khống chế, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc./.

Công Phong (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoi-to-doi-tuong-tan-cong-canh-sat-giao-thong-tai-dong-nai/561688.vnp