Khởi tố cựu chủ tịch, bí thư đảng ủy xã bán trái thẩm quyền 337 lô đất

Chiều 21/2,Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cựu cán bộ xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra về hành vi lạm quyền trong thi hành công vụ.

Trụ sở UBND xã Nghĩa Đồng

Theo đó, 4 người bị khởi tố là ông Ngô Xuân Nghĩa (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng); ông Trịnh Hữu Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng); ông Trần Văn Tuyên (nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Đồng) và ông Nguyễn Công Dũng (nguyên cán bộ tài chính xã Nghĩa Đồng). Trong đó, ông Ngô Xuân Nghĩa được tại ngoại vì lý do sức khỏe

Năm 2005-2015, ông Nghĩa và Minh đã đồng ý chủ trương cho UBND xã bán trái thẩm quyền 337 lô đất với diện tích hơn 178.000 m2m, thu hơn 22 tỷ đồng. Hành vi bán đất này đã gây thiệt hại hơn cho nhà nước hơn 14 tỷ đồng. Tiền bán đất này được lãnh đạo xã chi vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ chương trình nông thôn mới.

Hiện, một số cán bộ khác có liên quan đến vụ án này vẫn đang bị công an điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Huy Nam

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201902/khoi-to-cuu-chu-tich-bi-thu-dang-uy-xa-ban-trai-tham-quyen-337-lo-dat-627429/