Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây thương tích thượng úy công an

Sáng 21-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Trần Anh Thi (sinh năm 1998, trú xã Vĩnh Thành, Châu Thành) về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 24-2, thượng úy Đoàn Văn Ngoan và thiếu úy Trần Minh Thảo, cán bộ Công an TT.An Châu (Châu Thành) tổ chức trinh sát nắm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại khu vực ấp Hòa Long 1.

Lúc này, 2 cán bộ công an phát hiện 1 nhóm thanh thiếu niên đậu xe máy tụ tập, trong đó có 1 xe không có biển kiểm soát, nên yêu cầu thanh niên đứng cạnh xe máy xuất trình giấy tờ. Thanh niên này nói không mang theo giấy tờ xe và lấy biển kiểm soát 67F1-386.74 đưa ra, với lý do bị rơi trước đó.

Một lúc sau, một thanh niên mở khóa xe, định bỏ chạy, nên thiếu úy Trần Minh Thảo đến tắt máy, thì bị đối tượng dùng tay đẩy ngã xuống đường. Ngay sau đó, Trần Anh Thi mở cốp xe, lấy cây dao lao vào chém thượng úy Đoàn Văn Ngoan, rồi cả nhóm bỏ chạy.

Qua công tác truy xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành đã xác định các đối tượng gây án, gồm: Trần Anh Thi (sinh năm 1998, trú xã Vĩnh Hanh, Châu Thành); Trần Công Trực (sinh năm 2002); Nguyễn Nguyên Khôi (sinh năm 2002); Trương Ngọc Quí (sinh năm 2003), cùng trú quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) và Phạm Anh Thư (sinh năm 2002, trú TP.Long Xuyên, An Giang). Qua xét nghiệm chất ma túy, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật Thi gây ra đối với thượng úy Ngoan là 12%. Hiện, các đối tượng đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành cho gia đình bảo lãnh do còn trong tuổi vị thành viên.

Đối tượng Trần Anh Thi tại cơ quan điều tra

Tin, ảnh: TIẾN TẦM

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-gay-thuong-tich-thuong-uy-cong-an-a267266.html