Khởi tố 4 thanh thiếu niên mang đao đi chặn xe, cướp tài sản tại Thái Bình

Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội cướp tài sản theo khoản 2, Điều 168, Bộ Luật tố tụng hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Hữu Quang (SN 2003); Trần Trung Hiếu (SN 2006); Trần Văn Chiến (SN 2003) cùng trú tại tổ 2, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Đàm Gia Long (SN 2007, trú tại tổ 6, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình).

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Báo Thái Bình

Trước đó, tối ngày 7/3, Công an huyện Đông Hưng nhận được trình báo của P.T.T (SN 2008, trú tại thôn Phú Vinh, xã Minh Phú (Đông Hưng)) về việc bị cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 7/3, tại đoạn đường đê thuộc thôn Phương Cúc, xã Đông Dương (Đông Hưng), cháu T. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave 50cc hướng từ thành phố Thái Bình đi về Đông Dương thì bị 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy không đeo biển kiểm soát đi cùng chiều, từ phía sau vượt lên chặn xe rồi dùng đao đe dọa, yêu cầu đưa hết tài sản; 2 đối tượng lục soát người Thiện nhưng không có tài sản gì nên bỏ đi. Thiện tiếp tục đi được khoảng 300m thì các đối tượng trên tiếp tục chặn lại và cướp xe máy của Thiện.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 0h30 phút ngày 9/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Hưng đã xác định được 4 đối tượng trên đã gây ra vụ cướp.

Qua khai thác ban đầu tại cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan công an thu được một số vật chứng liên quan đến vụ cướp trên, gồm: 3 chiếc xe máy (trong đó 2 chiếc của nhóm đối tượng, 1 chiếc của bị hại), 1 đao mà các đối tượng đã sử dụng làm hung khí để cướp tài sản.

Công an huyện Đông Hưng đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-4-thanh-thieu-nien-mang-dao-di-chan-xe-cuop-tai-san-tai-thai-binh-post1082264.vov