Khởi sắc Phúc Thuận

Xác định đẩy mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chương trình xây dựng NTM, xã Phúc Thuận đã tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, trường học.

Hiện nay, 100% đường trục xóm, liên xóm trên địa bàn xã Phúc Thuận đã được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận chia sẻ: Năm 2017, xã Phúc Thuận về đích NTM, khi đó hạ tầng nông thôn đã cơ bản được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên nhiều hạng mục, công trình chưa đảm bảo tiêu chí NTM nâng cao như: Nhà văn hóa và đường giao thông ở một số xóm xuống cấp, các trường học thiếu phòng học, phòng chức năng…

Xác định đẩy mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chương trình xây dựng NTM, xã Phúc Thuận đã tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, trường học. Giai đoạn 2018-2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng cơ sở hạ tầng trong toàn xã đạt gần 400 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 32 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 38 tỷ đồng, ngân sách thành phố trên 100 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 150 tỷ đồng... Từ nguồn vốn này, việc đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng nông thôn được xã thực hiện với quan điểm hạng mục công trình nào thiết thực, phục vụ sản xuất dân sinh ưu tiên làm trước; nguồn lực huy động đến đâu làm luôn đến đó, đảm bảo hiệu quả.

Trước đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo”, “5 không 3 sạch”… được xã chú trọng. Người dân hiểu được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM nên tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh.

Nổi bật là tiêu chí giao thông, trong 5 năm gần đây, xã đã đầu tư trên 72 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp, mở rộng, thảm nhựa và xây dựng các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, điện chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) ở 28 xóm; nâng cấp, mở rộng 83km đường giao thông các loại. Đến nay, trên 90% đường trục xã được nhựa hóa; 100% đường trục xóm, liên xóm được cứng hóa; trên 85% đường nội đồng được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất. UBND xã đã rà soát các tuyến đường theo phân cấp, từ đó phối hợp với các xóm thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, huy động nội lực và các nguồn hỗ trợ để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bà Lâm Thị Loan, người dân xóm Quân Cay cho hay: Khi mở rộng đường ngõ xóm với chiều dài hơn 500m, gia đình tôi tự nguyện phá bỏ tường rào, chặt hạ cây cối để đường được mở rộng. Không chỉ đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, các hộ dân trong xóm còn chung tay lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, tích cực chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường để tuyến đường thêm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các trường học trên địa bàn xã Phúc Thuận được đầu tư, nâng cấp khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng giao thông, xã Phúc Thuận cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, ưu tiên quỹ đất xây dựng các địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay, 27/28 xóm có nhà văn hóa, khu thể thao (1 xóm nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, chuẩn bị đầu tư xây dựng mới); 14/28 xóm thực hiện lắp đặt bộ dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa, khu thể thao xóm. Cùng với đó, Trung tâm văn hóa, thể thao xã đã được quy hoạch tổng thể với diện tích 13.600m2; hội trường đa năng được trang bị đầy đủ các trang, thiết bị phục vụ hội họp… Hạ tầng cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn xã ngày càng hoàn thiện, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể của nhân dân, mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cơ sở phát triển.

Với những giải pháp cụ thể, hạ tầng nông thôn của xã Phúc Thuận ngày càng khang trang, hiện đại, điều kiện sản xuất và đời sống của người dân dần nâng lên. Tính đến cuối năm 2023, xã Phúc Thuận đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao; 7/28 xóm đạt NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,2%; thu nhập bình quân đạt trên 66 triệu đồng/người/năm. Đây là tiền đề quan trọng, để xã Phúc Thuận tiếp tục phấn đấu xây dựng xã dạt chuẩn NTM kiểu mẫu trước năm 2025.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202402/khoi-sac-phuc-thuan-a090ecc/