Khơi nguồn dự án khởi nghiệp mới
Nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố liên tục tổ chức các hoạt động khởi nghiệp dành cho học sinh sinh viên. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, các chương trình tập trung hỗ trợ hình thành dự án cụ thể, tăng tính ứng dụng, kết nối nhà cố vấn, doanh nghiệp, góp phần đưa sản phẩm khởi nghiệp trẻ tiếp cận thị trường.

Nhiều dự án của sinh viên được ươm tại ngay từ giảng đường. Trong ảnh: Hai dự án của nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt – Hàn lọt vào top 10 dự án khởi nghiệp UniVentures 2025. Ảnh: NVCC
Ươm tạo dự án khởi nghiệp trẻ
Mới đây, hai dự án “ShieldNet - Hệ thống AI đa tầng hỗ trợ và bảo vệ không gian mạng” và “MediPath - Trợ lý số hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân theo quy trình khám thực tế” của nhóm sinh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) xuất sắc vượt qua gần 1.500 dự án đến từ các trường đại học trên toàn quốc, lọt vào top 10 dự án khởi nghiệp UniVentures 2025, mỗi dự án nhận được giải thưởng trị giá 25.000 USD từ GGV UniVentures Prize, đồng thời tham gia chương trình ươm tạo 3 tháng (từ xa) tại HUB Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội tiếp cận mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư và hệ sinh thái startup khu vực.
Hai dự án này đều được ươm tạo tại Viện Khoa học và Công nghệ số (Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt - Hàn), từng đoạt nhiều giải thưởng các cấp và đang từng bước hoàn thiện về công nghệ, mô hình kinh doanh và năng lực thương mại hóa.
Những kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét từ các mô hình ươm tạo khởi nghiệp trong trường đại học. Trên nền tảng đó, Viện Nghiên cứu Đào tạo Việt - Anh (VNUK) - Đại học Đà Nẵng khởi động chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo VNUK.
Đây được hứa hẹn là “vườn ươm” các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, tạo môi trường để các đoàn viên, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học and hiện thực hóa các ý tưởng.
Theo TS. Trần Thế Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo Việt - Anh, là một trong những cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, đơn vị tiên phong đưa hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp lan tỏa trong sinh viên, học sinh và cộng đồng trẻ.
VNUK liên tiếp tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên. Năm nay phát triển thành chuỗi cuộc thi Thách thức đổi mới sáng tạo - VNUK Innovation Challenge. Đây là sân chơi nhằm góp phần bồi đắp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngay trên giảng đường, kết nối đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.
Thông qua chuỗi hoạt động này khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Tham gia sân chơi này, các bạn trẻ được phát triển tư duy, tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại, được các chuyên gia truyền kinh nghiệm, cảm hứng sáng tạo.
TS. Trần Thế Vũ chia sẻ: “Chúng tôi tìm kiếm những ý tưởng bắt nguồn từ thực tiễn, giải quyết những vấn đề thật của xã hội và có khả năng phát triển bền vững. Vì vậy, cuộc thi được thiết kế như một hành trình ươm tạo, nơi các ý tưởng được thử thách, hoàn thiện và từng bước chuyển hóa thành sản phẩm, giải pháp, mô hình có thể triển khai trong đời sống”.
Cũng mong muốn đồng hành và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Trường Đại học Đông Á ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.
Hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược và tiềm lực khoa học công nghệ.
Đặc biệt, phối hợp phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đông Á, nhằm hỗ trợ thương mại hóa sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hình thành các phòng thí nghiệm dùng chung phục vụ nghiên cứu và phát triển.
Đồng thời, triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện giảng viên, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên và các cuộc thi, chương trình ươm tạo dự án tiềm năng.

Trường Đại học Sư phạm tổ chức gặp gỡ, kết nối với doanh nghiệp. Ảnh: THU HÀ
Gắn kết ba nhà trong đổi mới sáng tạo
Cùng chung định hướng gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức gặp gỡ, kết nối hợp tác với gần 30 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường kết nối sâu rộng giữa nhà trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu, ươm tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ.
PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giai đoạn tới nhà trường đặt mục tiêu tái cấu trúc mô hình đào tạo theo hướng lấy nghiên cứu làm nền tảng, phục vụ trực tiếp cho phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Hiện nhà trường hình thành sáu nhóm nghiên cứu chủ công đảm nhiệm các nhiệm vụ khoa học - công nghệ trọng điểm; đồng thời kiện toàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp; các nhóm nghiên cứu đang được đầu tư phòng thí nghiệm đồng bộ, tạo cơ chế linh hoạt để kết nối trực tiếp các nhóm nghiên cứu với nhu cầu thị trường.
Theo Thông báo Kết luận số 45-TB/TGV của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại học Đà Nẵng là một trong bốn đại học được lựa chọn để đầu tư trọng điểm làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Vì thế, theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, để thực hiện mục tiêu trên, Đại học Đà Nẵng luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác đại học - doanh nghiệp, gắn kết ba nhà (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp) để tạo động lực, đột phá phát triển đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khoi-nguon-du-an-khoi-nghiep-moi-3323119.html











