Khối ngoại mua ròng trở lại, HAG bứt phá với giao dịch sôi động

VN-Index giao dịch phiên đầu tuần trong trạng thái giằng co, dòng tiền yếu. Điểm tích cực là khối ngoại đã trở lại mua ròng sau 3 tuần bán ròng liên tiếp, trong đó mã được gom mạnh nhất là HPG.

Giao dịch nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (midcap) phiên 17/4.

VN-Index kết phiên 17/4 ở mốc 1.053,81 điểm, tăng gần 1 điểm so với kết phiên cuối tuần trước. HNX-Index và UPCoM lần lượt giảm 0,62 và 0,31 điểm. Thanh khoản sụt giảm với giá trị khớp lệnh đạt gần 8.500 tỷ đồng.

Khối ngoại chiếm hơn 1.300 tỷ đồng và mua ròng hơn 200 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuần trước, khối này bán ròng tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng, đánh dấu tuần thứ 3 liên tiếp ở vị thế bán ròng.

Mã được mua ròng mạnh nhất hôm nay là cổ phiếu đầu ngành thép HPG, với giá trị hơn 76 tỷ đồng. PNJ và KBC cùng được mua ròng 29 tỷ đồng. SSI và VHM cũng được mua ròng hơn 10 tỷ đồng.

Chiều bán có VNM dẫn đầu với 43 tỷ đồng. SAB, SHB, PVD, DPM bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng.

Bên bán và bên mua giằng co nên thị trường hôm nay không có nhiều biến động. VN-Index kết phiên trong sắc xanh chủ yếu nhờ nỗ lực từ các mã lớn. VN30 tăng 1,6 điểm, với sự đóng lớn nhất từ HPG khi tăng 1%. BID cũng giúp đỡ chỉ số khi tăng 1,2%. Còn 2 mã tăng mạnh nhất là NVL (4,2%) và PDR (3,7%). Các mã còn lại chỉ thay đổi trên dưới 1%.

Nhóm ngành gây chú ý hôm nay là nông nghiệp, với mức tăng hơn 3% vốn hóa. DBC tăng trần, HAG tăng 5,8%, VIF tăng 4%, BAF tăng 4,4%. Trong đó, HAG giao dịch sôi động với 23,9 triệu đơn vị được trao tay, đứng thứ 2 về thanh khoản sau SHB.

HAG (Hoàng Anh Gia Lai) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 3 với doanh thu thuần đạt 652 tỷ đồng, giảm khoảng 1,9% so với tháng trước và lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 6% về mức 101 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 1.823 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 307,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu HAG tăng 127%, lợi nhuận sau thuế tăng 19%.

Các nhóm thủy sản, chứng khoán, vật liệu xây dựng, bất động sản, ngân hàng, xây dựng, hóa chất, công nghệ thông tin, vận tải kho bãi cũng ở chiều tăng nhẹ. Tiền vào chủ yếu ở các mã lớn. Như tại nhóm chứng khoán: SSI +0,7%, VND +0,3%, VCI +1,1%, VIX +2,3%, MBS +1,3%, CTS +1,5%... Nhóm ngân hàng được kéo lên bởi BID, CTG, STB, TCB, với mức tăng chỉ trên dưới 1%.

Nhóm thép ngoài HPG thì HSG và NKG cũng tăng hơn 1%.

Diễn biến hôm nay khá đúng với suy luận thị trường, khi thời gian qua, dòng tiền có xu hướng đầu cơ và “quay cuồng” luân chuyển khắp các nhóm cổ phiếu mid-cap, small–cap và penny; không quan tâm nhiều đến góc độ cơ bản doanh nghiệp.

Dòng tiền đầu cơ có thể không xấu, nhưng xu hướng giao dịch ở các cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ khiến chỉ số khó bứt phá. Một nhịp “rũ” có thể khiến các cổ phiếu cơ bản chiết khấu về mặt bằng giá thấp hơn, qua đó chuyển hướng dòng tiền ngắn hạn về các cổ phiếu cơ bản.

Theo Chứng khoán BSC, VN-Index có phiên giao dịch cuối tuần trước kiểm tra và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ từ 1.060-1.065 điểm, vùng hội tụ SMA20 và đường viền cổ của mô hình W mini. Kể từ nhịp điều chỉnh 4/2022, vùng giá từ 1.050 – 1.080 điểm có khối lượng cổ phiếu tích lũy lớn nhất. Áp lực bán do vậy sẽ tăng mạnh khi chỉ số áp sát 1.080 điểm và ngược lại sẽ suy yếu khi giảm dưới 1.050 điểm.

BSC cho rằng, thị trường sẽ giằng co theo chiều xuống khi dòng tiền nội suy yếu và từ hoạt động bán ròng của khối ngoại; nhưng sẽ sớm ổn định khi chưa hội tụ các yếu tố tiêu cực khiến chỉ số giảm sâu trong ngắn hạn.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/khoi-ngoai-mua-rong-tro-lai-hag-but-pha-voi-giao-dich-soi-dong-post20508.html