Khơi dậy nguồn lực từ sức dân

PTĐT - Tính đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh đã công nhận được 112 xã (85 xã sau sáp nhập) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 6 xã so với cuối năm 2019; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 15,2 tiêu chí/xã...

Bà Nguyễn Thị Thành (áo xanh) ở khu 6, xã Tạ Xá (huyện Cẩm Khê) hiến trên 250m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Thành (áo xanh) ở khu 6, xã Tạ Xá (huyện Cẩm Khê) hiến trên 250m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

PTĐT - Tính đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh đã công nhận được 112 xã (85 xã sau sáp nhập) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 6 xã so với cuối năm 2019; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 15,2 tiêu chí/xã (kế hoạch 15,5 tiêu chí/xã). Có được kết quả này, ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thì sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân đã tạo nguồn nội lực lớn giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Khoảng chục năm về trước, đường dẫn vào khu Quyết Tiến, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, mọi công việc của khu như làm đường bê tông, sân thể thao, trồng cây xanh, đường hoa… đều được bà con đồng tỉnh ủng hộ bằng cách tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm công lao động với giá trị trên 250 triệu đồng để xây dựng. Riêng năm 2018, bà con nhân dân ở khu Quyết Tiến đã đóng góp trên 500 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, mua sắm các thiết chế phục vụ sinh hoạt chung của khu góp phần đưa khu Quyết Tiến hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn khu dân cư NTM vào tháng 11/2019.
Xã Tạ Xá (huyện Cẩm Khê) với 100% là đồng bào công giáo, thu nhập của nhân dân trong xã thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao (22%) nhưng cấp ủy, chính quyền đã đoàn kết thống nhất tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục khó khăn, đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công, hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, nội đồng. Tiêu biểu như 13 hộ gia đình ở khu 6, khi làm đường nông thôn, mỗi gia đình đã tự nguyện hiến từ 200 - 500m đất, nhà nào không có đất thì góp tiền, góp công. Bà Nguyễn Thị Thành ở khu 6 phấn khởi: “Khi xã có chủ trương mở rộng đường Cửa Bồng ở khu 6, chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng, gia đình tôi hiến trên 250m2 đất, góp phần cùng với bà con trong khu làm đường bê tông dài 600m”.Ông Nguyễn Văn Phiến- Bí thư Đảng ủy xã Tạ Xá cho biết: Bắt đầu xây dựng NTM, xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Xác định rõ những khó khăn đó, lãnh đạo xã đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng NTM. Trong quá trình huy động, xã kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó, nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã đồng lòng đóng góp xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như: Ủng hộ ngày công lao động, hiến đất, hỗ trợ kinh phí để các xã triển khai các hợp phần trong xây dựng NTM. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí NTM.

Đường giao thông nông thôn khu Quyết Tiến, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn được hoàn thành do có sự đồng tình hiến đất và công lao động của người dân.

Đường giao thông nông thôn khu Quyết Tiến, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn được hoàn thành do có sự đồng tình hiến đất và công lao động của người dân.

Được biết, từ năm 2016-2020, tổng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.761 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình là 1.863 tỷ đồng, chiếm 17,3%; vốn ngân sách Nhà nước đầu tư lồng ghép thực hiện chương trình đạt 2.822,6 tỷ đồng, chiếm 26,2%; vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) đạt 2.798,7 tỷ đồng, chiếm 26%; vốn tín dụng là 1.655,6 tỷ đồng, chiếm 15,4%; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác là 594,1 tỷ đồng, chiếm 5,5%; vốn cộng đồng dân cư (chỉ tính ngày công lao động, hiến đất, làm đường nông thôn) là 1.027 tỷ đồng, chiếm 9,6%.Mặc dù số tiền huy động từ xã hội hóa chiếm tỷ lệ chưa nhiều nhưng qua đó thể hiện vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, góp phần quan trọng trong kết quả xây dựng NTM ở nhiều địa phương. Theo kế hoạch của tỉnh, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM; huyện Thanh Thủy đạt chuẩn NTM; thành phố Việt Trì hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 300 khu dân cư NTM; không có xã dưới 8 tiêu chí. Đối với các xã chưa đạt chuẩn thì tiếp tục nâng dần các tiêu chí đạt chuẩn trong năm, phấn đấu mỗi xã tăng bình quân 1 tiêu chí.Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, các địa phương cần tăng cường thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn và những người con của quê hương đóng góp cùng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Quá trình thực hiện xã hội hóa trong xây dựng NTM cần tăng tính minh bạch, công khai dân chủ trong thực hiện các nguồn vốn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất để tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cơ bản như giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường, công trình văn hóa ở nông thôn.

Giang Ngân

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/giam-ngheo-ben-vung/202009/khoi-day-nguon-luc-tu-suc-dan-172852