Khởi đầu cho hiện thực hóa khát vọng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 14/11 vừa qua, không chỉ là hoạt động thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, mà là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh rõ ý nghĩa đặc biệt của đại hội và yêu cầu cấp thiết phải đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thực tế cho thấy, mọi chủ trương, đường lối, dù đúng đắn đến đâu, nếu không được triển khai quyết liệt thì không thể tạo ra chuyển biến. Do đó, việc quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ chính là bước khởi đầu để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Có thể khẳng định, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là sản phẩm trí tuệ của tập thể, là sự kết hợp giữa tổng kết thực tiễn sâu sắc và tầm nhìn chiến lược. Nghị quyết đã chắt lọc những kinh nghiệm quý báu từ nhiệm kỳ trước của 3 tỉnh cũ, nhận diện rõ những điểm mạnh, hạn chế; đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng mới.

Nghị quyết cũng thể hiện rõ ý chí và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh nhà: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo giá trị. Đây chính là tinh thần mới, tư duy mới, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, điều hành. Đặc biệt, chương trình hành động thực hiện nghị quyết được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng và thông qua sớm, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, không để khoảng cách giữa “Nghị quyết trên giấy” và “Nghị quyết trong cuộc sống”.

Tuy nhiên, để chủ trương, tư tưởng, hành động, chỉ có thể biến thành sức mạnh khi nó được tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học. Vì vậy, sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, yêu cầu đặt ra cho từng cấp ủy, từng ngành, từng địa phương là cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động rõ, có mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm cá nhân gắn liền. Muốn làm được điều đó, phải phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, ý chí quyết tâm, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.

Tinh thần xuyên suốt cần được khẳng định: “Biến ý Đảng thành lòng dân, biến nghị quyết thành cuộc sống”. Khi người dân tin, hiểu và đồng hành thì mọi chủ trương lớn đều có thể thành công. Để làm được điều đó, công tác dân vận, tuyên truyền là hết sức quan trọng; phải tạo ra sự lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển trong cộng đồng. Khi ý chí và niềm tin được chuyển hóa thành hành động, Lâm Đồng chắc chắn sẽ tạo ra những đột phá mạnh mẽ, vững bước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Phúc Sinh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khoi-dau-cho-hien-thuc-hoa-khat-vong-402998.html