Khó cho Triệu Lệ Dĩnh
Dù nỗ lực chuyển mình, Triệu Lệ Dĩnh vẫn gây tranh cãi bởi đài từ cứng nhắc và lối diễn công thức thiếu tự nhiên.
Từng được ca ngợi là hình mẫu chuyển mình thành công của thế hệ tiểu hoa đán 85, Triệu Lệ Dĩnh nay lại đối diện một giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp. Điển hình khi dự án chính kịch gần đây là Tiểu thành đại sự không chỉ mang theo kỳ vọng lớn mà còn kéo theo làn sóng tranh luận gay gắt về năng lực diễn xuất thực sự của cô.

Ngay khi bộ phim lên sóng, phản ứng khán giả nhanh chóng chia thành hai thái cực. Nếu người hâm mộ tiếp tục ghi nhận nỗ lực làm mới hình ảnh của nữ diễn viên, thì nhiều ý kiến khác lại cho rằng các hạn chế trong đài từ và cách xử lý tâm lý nhân vật của cô ngày càng bộc lộ rõ. Thực tế, nghi vấn này đã xuất hiện từ Tâm sự của Kiều Nghiên hay Tương viên lộng, nhưng phải đến tác phẩm lần này, những tranh cãi mới thực sự bùng phát thành một "khủng hoảng" về danh tiếng thực sự.
Điểm gây thất vọng lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh nằm ở phần thoại. Trong vai nữ trí thức Lý Thu Bình có chiều sâu nội tâm, Triệu Lệ Dĩnh lại lựa chọn cách thể hiện quá trau chuốt thiên về nhịp điệu phát thanh hơn là hơi thở đời thường. Lối ngắt nghỉ thiếu tự nhiên đôi lúc rời rạc khiến cảm xúc nhân vật bị đứt đoạn và khó hòa vào tổng thể diễn xuất vốn khá sinh động của dàn bạn diễn. Trên màn ảnh rộng và trong những cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý hạn chế này càng dễ nhận thấy.

Khán giả vẫn thấy một Triệu Lệ Dĩnh giàu năng lượng ở các phân đoạn bộc phát cảm xúc mạnh như khóc, cười hay đau khổ đến tận cùng. Tuy nhiên, ở những lớp diễn tiết chế đòi hỏi sự tinh tế nội tâm, cô lại tỏ ra lúng túng. Nhân vật vì thế thiếu đi cảm giác "đang sống" với thời cuộc mà giống như một hình mẫu được dựng sẵn với những khẩu hiệu rỗng tuếch
Nhiều nhận định cho rằng nữ diễn viên đang mắc kẹt trong công thức "đại nữ chủ" với hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, lý trí và luôn kiểm soát cảm xúc. Công thức này từng giúp cô thành công trong dòng phim thần tượng nhưng khi bước sang địa hạt chính kịch nó lại trở thành giới hạn. Chỉ khi dám buông bỏ vẻ ngoài cứng cỏi quen thuộc để chạm đến sự mong manh đời thường, Triệu Lệ Dĩnh mới có cơ hội bứt phá thực sự.

Không thể phủ nhận những nỗ lực làm mới bản thân của cô là đáng ghi nhận. Tuy vậy, để xứng đáng với danh xưng "diễn viên thực lực", Triệu Lệ Dĩnh có lẽ cần chậm lại đào sâu kỹ thuật và tìm lại sự tự nhiên trong từng câu thoại, từng nhịp thở nhân vật. Bởi sau cùng, điều giữ chân khán giả không phải hào quang danh tiếng mà là cảm giác nhân vật ấy thực sự tồn tại trên màn ảnh.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/kho-cho-trieu-le-dinh-202602030615506285.html












