Khi người trẻ dẫn dắt xu hướng dùng hàng Việt
Hướng tới kỷ niệm 95 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), chương trình 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 3 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức đã không chỉ là không gian quảng bá sản phẩm mà còn trở thành 'điểm chạm' truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Thông qua những sản phẩm xanh, sáng tạo và đậm bản sắc, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào hàng Việt, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp bền vững trong thanh niên – lực lượng tiên phong kiến tạo tương lai kinh tế số.
Duy Hoàng - Bảo Trung
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khi-nguoi-tre-dan-dat-xu-huong-dung-hang-viet-post643397.antd
Tin nóng
Trong thiết kế áo dài của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng tại chương trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ X, 5 NSND Lan Hương (Bông), Minh Hòa, Lê Khanh, Thu Quế và Thu Hà tỏa sáng với vẻ đẹp sang trọng, đậm bản sắc Việt. Họ là những nghệ sĩ đã có hàng chục năm cống hiến, góp phần làm nên diện mạo sân khấu, điện ảnh nước nhà.
Nhiều thư viện, được ví như 'cung điện tri thức', trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách nhờ kiến trúc ấn tượng và giá trị lịch sử đặc biệt.
Không phải con cua nào to, màu sắc đẹp mắt được bày bán ngoài chợ cũng đảm bảo chất lượng. Để chọn mua cua ngon, chắc, bạn cần tránh những dấu hiệu này.
Mùa kịch Lưu Quang Vũ 2026 tại Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu 2 tác phẩm tiêu biểu: 'Hoa cúc xanh trên đầm lầy' và 'Ông không phải là bố tôi'. Mỗi vở mang một sắc thái nghệ thuật riêng, từ chất trữ tình giàu chất thơ đến những lát cắt hiện thực về đời sống gia đình, song đều gặp nhau ở chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn.
Sáng 8.8.2026, triển lãm 'Kinh gốm – Thanh âm thế gian' sẽ chính thức khai mạc tại đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh. Triển lãm quy tụ 414 tác phẩm gốm tâm linh của nghệ sĩ Tuấn Gốm, trong không gian nghệ thuật sắp đặt nghệ thuật trên đỉnh núi quy mô lớn nhất Việt Nam.
Nhiều du khách phương Tây lựa chọn balo trekking thay vì vali kéo không chỉ vì sự linh hoạt, mà còn bởi loại hành lý này phù hợp hơn với những chuyến đi dài ngày, đa dạng địa hình và thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển...
Tin mới
Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần I, năm 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tạo tiền đề để cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: 'Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ'; qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quan tâm ủng hộ, tích cực, tự giác tham gia của Nhân dân trong xây dựng lực lượng này.
Everest vẫn là giấc mơ của hàng trăm nghìn người mỗi năm. Nhưng phía sau hành trình chinh phục 'nóc nhà thế giới' là tình trạng quá tải, rác thải và những người hùng bị lãng quên.
Chiều 6/8, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) và Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 308-Quân tiên phong phối hợp tổ chức lễ khánh thành 'Bia chiến thắng' của Sư đoàn 308-Quân tiên phong tại phường Đông Hà. Tham dự có đồng chí Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hà; đại tá Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 308; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cựu chiến binh Sư đoàn 308 và cán bộ, Nhân dân địa phương.
Chiều 6/8, Hội Di sản Văn hóa TP Hồ Chí Minh công bố kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm 2026 và ra mắt Dự án Truyền thông Heritage Ho Chi Minh City. Hoạt động hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời đặt ra vấn đề làm thế nào để di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, trong đời sống đô thị hiện đại.
Đầu tư cho thiết chế văn hóa không phải là cuộc chạy đua thành tích hay những công trình mang tính phô trương, mà là đầu tư trực tiếp vào chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững cộng đồng và địa phương.
Sáng 6/8 đã diễn ra tọa đàm khoa học 'Bản sắc văn hóa người Mường: Giá trị truyền thống và sức sống đương đại', do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp tổ chức.
'Đó là những ngày tháng mà cuộc chiến đấu giữa ta và địch vô cùng ác liệt, suốt cả ngày lẫn đêm. Hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Hy sinh, mất mát không thể nào kể hết được…', ánh mắt nhìn xa xăm, cựu chiến binh Hồ Việt Hùng như lặng người đi một lúc.












