Khi nghị quyết được truyền đi bằng tiếng nói của Nhân dân

Tác phẩm 'Bí thư, trưởng bản – đại biểu của lòng dân' ( Giải B Diên Hồng lần thứ tư) của nhà báo Võ Văn Tâm, Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên, gợi mở một bài học quan trọng trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp: muốn nghị quyết thực sự 'đi vào lòng dân', trước hết phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, thấu hiểu văn hóa bản địa và đặt Nhân dân ở trung tâm của quá trình triển khai.

"Nghị quyết chỉ dừng ở văn bản thì rất khó đi vào cuộc sống"

Chia sẻ sau Lễ trao giải, nhà báo Võ Văn Tâm cho biết: Loạt 4 bài viết được thực hiện trong bối cảnh tỉnh Điện Biên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đẩy mạnh đổi mới hoạt động của HĐND các cấp theo hướng dân chủ, hiệu lực, hiệu quả, sát dân và vì dân.

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B Diên Hồng lần thứ tư – 2026 tại Lễ trao giải

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B Diên Hồng lần thứ tư – 2026 tại Lễ trao giải

Điện Biên là địa bàn vùng cao, vùng biên giới, nơi hơn 83% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vẫn còn tình trạng người dân không biết chữ, không thạo tiếng phổ thông, khiến việc tiếp cận chủ trương, chính sách, nghị quyết gặp nhiều khó khăn. Thực tế tại các nhiệm kỳ trước cho thấy, có những nghị quyết được ban hành nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng, không phải vì chủ trương không đúng, mà vì “đường đi” của nghị quyết chưa chạm tới đời sống: Người dân chưa hiểu, chưa nắm được cách làm, nên khó thực hiện.

“Trong quá trình đi thực tế tại các xã, bản vùng cao, biên giới, tôi nhận thấy rào cản lớn để nghị quyết đến với người dân chính là ngôn ngữ và cách truyền đạt. Nếu nghị quyết chỉ dừng ở văn bản, thì rất khó đi vào cuộc sống”, nhà báo chia sẻ.

Từ những quan sát đó, nhà báo tập trung khắc họa hình ảnh các đại biểu HĐND là Bí thư chi bộ, trưởng bản – những người am hiểu phong tục, nói được tiếng dân tộc, sống gần dân và được đồng bào tin cậy. Trong nhiều trường hợp, chính họ trở thành “cầu nối” hiệu quả nhất giữa nghị trường và bản làng.

Theo nhà báo Võ Văn Tâm, điểm đặc biệt của đội ngũ này không chỉ ở khả năng “dịch nghị quyết” sang tiếng dân tộc, mà còn ở cách họ giải thích, vận động bằng những ví dụ đời thường, gắn chủ trương với việc làm cụ thể để bà con “nghe được, hiểu được, làm được”… Đó là “người đưa đò” giúp nghị quyết “sang sông”, là người “thổi hồn” vào nghị quyết để chính sách từ trang giấy trở thành hành động trong từng hộ dân.

Ở chiều ngược lại, các Bí thư, trưởng bản cũng là những đại biểu mang “hơi thở” đời sống phản ánh đến HĐND và cơ quan chức năng: kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được chuyển tải kịp thời, góp phần để nghị quyết, chính sách điều chỉnh sát hợp hơn với thực tiễn địa phương, tăng tính khả thi và hiệu quả…

“Người dân tin thì mới làm theo. Khi nghị quyết được truyền tải bằng chính tiếng nói của đồng bào, bằng uy tín của bí thư, trưởng bản, hiệu quả thực hiện được nâng lên rõ rệt”, tác giả nhấn mạnh.

Từ câu chuyện của Điện Biên, thông điệp nổi bật được đặt ra: khi người dân được lắng nghe và được thấu hiểu bằng chính tiếng nói của mình, nghị quyết không còn là “con chữ trên giấy”, mà trở thành chuyển động cụ thể trong đời sống bản làng cũng là nền tảng để củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào Đảng, Nhà nước.

Động lực để báo chí địa phương bám sát đời sống dân cử

Đánh giá về ý nghĩa của Giải Diên Hồng, nhà báo Võ Văn Tâm cho rằng: đây là giải báo chí có tầm vóc, tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ người làm báo đầu tư các tuyến bài về Quốc hội và HĐND, nhất là ở địa bàn cơ sở - nơi chính sách được “đo” bằng hiệu quả thực thi và sự đồng thuận xã hội.

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B Diên Hồng lần thứ Tư – 2026 tại Lễ trao giải.

Đại diện các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải B Diên Hồng lần thứ Tư – 2026 tại Lễ trao giải.

“Việc một tác phẩm phản ánh câu chuyện rất đời thường ở vùng cao Điện Biên được trao Giải B là sự ghi nhận đáng trân trọng. Đây là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục bám sát cơ sở, phản ánh sâu hơn vai trò của đại biểu dân cử trong đời sống”, tác giả chia sẻ.

Theo nhà báo, từ thành công của loạt bài cũng gợi mở hướng đi cho nhiệm kỳ HĐND 2026 – 2031: tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu HĐND, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng dân vận, hỗ trợ năng lực sử dụng tiếng phổ thông/tiếng dân tộc phù hợp điều kiện địa bàn, để nghị quyết thực sự thấm sâu, lan tỏa và phát huy hiệu quả.

Giải thưởng là dấu mốc đáng nhớ, nhưng quan trọng hơn, đó là lời nhắc về trách nhiệm của báo chí nghị trường: đi đến tận nơi “nghị quyết gặp đời sống”, lắng nghe Nhân dân, đồng hành cùng đại biểu dân cử ở cơ sở – để mỗi câu chữ trên mặt báo góp phần làm cho chính sách gần dân hơn, thiết thực hơn.

Diệp Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khi-nghi-quyet-duoc-truyen-di-bang-tieng-noi-cua-nhan-dan-10401221.html