Khi giang hồ 'khủng bố' doanh nghiệp dịp cận Tết

Đã hơn 15 ngày qua, trước cửa doanh nghiệp may mặc N&K (số 655 đường Tiền Lân 12E, ấp Tiền Lân 8, xã Bà Điểm, TPHCM) vẫn tồn tại 2 đống đá lớn chắn cửa không cho ai ra vào. Đã là thời điểm cận Tết, các cơ sở sản xuất chỉ muốn được yên ổn làm ăn nhưng nhu cầu chính đáng đó vẫn không được yên. Hai đống đá đến nay vẫn nằm chình ình trước cửa công ty như thách thức pháp luật.

Khoảng 19 giờ ngày 18/01/2026, trước Công ty N&K xuất hiện chiếc xe tải chở đầy đá đến đổ ngay trước cổng, chắn không cho Công ty TNHH N&K mở cửa ra ngoài. Lúc đầu tưởng ai đổ đá nhầm, nhưng sau đó mới mọi người phát hiện đây là hành vi có chủ ý khi một nhóm người xăm trổ xuất hiện và không cho bảo vệ dọn đống đá để giải phóng lối vào. Tất cả công nhân tan ca đều phải leo tường rào hoặc chen nhau ở cửa thoát hiểm bên cạnh.

Sự việc chưa dừng lại, khoảng 10 giờ ngày 19/01, một chiếc xe ben khác BS: 51C-963.55 chở đầy đá tiếp tục đến đổ và chắn ngay trước cổng bít hết các lối ra vào. Khi thấy tình hình phức tạp, sợ công nhân đang làm việc hoảng loạn, bảo vệ Công ty N&K lên tiếng can ngăn thì một người đàn ông tên Dự dùng lời lẽ đe dọa rồi bỏ đi. Do lo sợ về sự an toàn cho 200 người lao động đang làm việc tại đây, quản lý công ty tiếp tục cho bảo vệ ra dọn đống đá chắn ngang cửa nhưng bị nhóm người bên ngoài hăm dọa không cho dọn.

Hai đống đá trước cửa doanh nghiệp N&K

Hai đống đá trước cửa doanh nghiệp N&K

Việc bị phong tỏa lối ra vào khiến hơn 200 công nhân bị giam lỏng trong xưởng sản xuất suốt thời gian dài, chịu đói khát, không dám ra ngoài vì sợ bị hành hung. Một số trường hợp chịu không nổi có biểu hiện tụt canxi nhưng rất may khi có sự hỗ trợ kịp thời từ các cán bộ công an địa phương nên đã không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Đại diện công ty gặp ông Dự và cho biết giữa ông và Công ty N&K không có mối liên hệ hay mâu thuẫn nào từ trước đến nay; đồng thời cảnh cáo nếu ông còn tiếp diễn việc ngăn cản công ty dọn đá lối ra vào cũng như gây nguy hiểm cho tính mạng gần 200 công nhân thì công ty sẽ báo Công an. Ông Dự còn nhắn tin thách thức: "Em báo nhanh đi".

Khi bị người công ty cũng như người dân xung quanh bị ảnh hưởng phản đối, ông Dự nói ra mục đích của mình là được bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (Giám đốc Công ty Tân Âu Cơ) chỉ đạo đến đòi tiền. Theo ông Dự, N&K có ký hợp đồng thuê của Công ty Tân Âu Cơ mặt bằng này để sản xuất. Hiện bên N&K đang nợ 3 tháng với hơn 240 triệu đồng chưa thanh toán.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty N&K cho biết: "Đúng là có việc bên công ty chưa thanh toán 3 tháng tiền thuê mặt bằng khoảng 240 triệu đồng, tuy nhiên đây không phải là lỗi của chúng tôi vì khi ký hợp đồng thì hai bên đã thống nhất thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế Nhà nước. Khi Công ty Tân Âu Cơ phát hành hóa đơn thì bên N&K sẽ thanh toán tiền. Thực tế, chúng tôi thuê mặt bằng từ tháng 01/2025, đến nay số tiền thanh toán 5 tháng và tiền cọc đã lên đến gần 670 triệu đồng. Nhưng chưa một lần nhận được hóa đơn của Tân Âu Cơ mà còn buộc phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà Tươi. Chúng tôi chưa thanh toán 3 tháng vừa qua vì không phải không có tiền mà đề nghị bên phía Tân Âu Cơ phải phát hành hóa đơn để chúng tôi có cơ sở thanh toán. Nếu làm theo yêu cầu của phía Tân Âu Cơ là chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của bà Tươi và không có hóa đơn thì hậu quả pháp lý của Luật thuế ai chịu trách nhiệm?".

Để thông tin khách quan, đa chiều theo Luật báo chí, ngày 23/01, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM liên lạc với bà Nguyễn Thị Hồng Tươi để xin cuộc gặp xác minh một số thông tin và được hẹn sẽ liên lạc lại, nhưng không thấy hồi âm. Ngày 05/02, chúng tôi tiếp tục gửi tin nhắn qua điện thoại đến bà Tươi đề nghị hỗ trợ một số thông tin như: ông Dự có phải do Công ty Tân Âu Cơ cử đến và đã xảy ra sự việc ngày 18 và 19/01 không? Tại sao tranh chấp hợp đồng không đưa ra Tòa án xử lý theo quy định của pháp luật? Việc bít lối ra vào khiến gần 200 công nhân bị "nhốt" trong phân xưởng suốt ngày, nếu xảy ra hậu quả thì ai chịu trách nhiệm? Tại sao Tân Âu Cơ không phát hành hóa đơn khi thu tiền thuê mặt bằng? Nếu xảy ra hậu quả pháp lý về Luật thuế thì ai chịu trách nhiệm?... Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được trả lời.

Hiện tại 2 đống đá do nhóm đối tượng chở đến với mục đích gây rối vẫn nằm án ngữ trước cửa doanh nghiệp, gây nhiều khó khăn cho đơn vị và đời sống giáp Tết của hơn 200 công nhân. Rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết, tránh gây mất ANTT địa phương, ảnh hưởng đến không khí đón Tết Nguyên đán của người dân.

Lê Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/khi-giang-ho-khung-bo-doanh-nghiep-dip-can-tet_188952.html