Chợ cóc, chợ tạm lấn át chợ chính

Tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thành phố vẫn tồn tại 'chợ cóc', 'chợ tạm' lấn át cả các chợ chính được quy hoạch, gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo VSATTP.

Tại phố Hoàng Ngọc Phách (phường Láng, TP. Hà Nội), những rổ rau, mẹt cá, phản thịt bày ngay trên vỉa hè, người dân chẳng cần phải gửi xe, thậm chí không cần xuống xe tắt máy, chỉ cần tấp vào lề vài phút là đã mua xong hàng,…

Mặc dù đều nhận thấy việc họp chợ ngay trong khu phố gây ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng, nhưng nhiều người vẫn mua hàng ở chợ cóc chỉ vì thấy tiện.

Bà Phạm Kim Thư (phường Láng, TP. Hà Nội) cho biết: “Tôi đi chợ này hàng ngày và tôi thấy rất tiện, mua hàng nhanh chóng. Tuy nhiên, chợ cóc có hạn chế là không kiểm soát được nguồn gốc thực phẩm và làm cản trở giao thông, gây mất vệ sinh đường phố”.

Tại chợ Thành Công (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội), hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi ngay trước cổng chợ và khu vực xung quanh. Người dân chưa cần bước chân vào chợ chính là đã mua xong hàng.

Chị Lê Thị Dung (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) cho hay: “Tôi thấy mua hàng ở chợ cóc dễ hơn, đồ rất nhiều. Bây giờ ai cũng bận rộn cả, công việc, gia đình các thứ, đi vào siêu thị hay các cửa hàng lớn đều phải xếp hàng, phải gửi xe rất mất thời gian".

Thực tế, nơi nào càng đông đúc cư dân, nơi đó chợ cóc, chợ tạm càng nở rộ. Trái ngược với đó là cảnh đìu hiu trong các chợ chính.

Anh Hoàng Đình Sỹ, tiểu thương chợ 337 Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết: “Chợ cóc ngoài kia họp rất đông mà trong này thì không bán được. Tiểu thương trong chợ rất rất bức xúc vì mất tiền thuê ki-ốt nhưng lại không bán được hàng".

Bà Nguyễn Thị Tươi, tiểu thương chợ Thành Công (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thuê mặt bằng ở đây với chi phí là 3 - 3,5 triệu/tháng, tuy nhiên, ngoài kia chợ cóc, chợ tạm rất nhiều nên chúng tôi không bán được".

Chị Đỗ Thị Oanh, tiểu thương ngõ 72 Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Nói chung là bán ở chợ cóc vẫn tiện hơn, vì trong chợ người ta còn phải gửi xe, cho nên đôi lúc người ta cũng ngại. Mà người ta đi làm về tranh thủ cũng có một tí thời gian để đi chợ mua thôi mà”.

Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 85 chợ tạm, chợ cóc đang hoạt động trên các tuyến đường và các khu dân cư. Ngoài việc gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chợ chính, các chợ tạm, chợ cóc đã lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường…

Mai Ngọc

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cho-coc-cho-tam-lan-at-cho-chinh-356609.htm