Khi bệnh nhân ung thư trở thành… chuột bạch

Hiện nay, nhiều phương pháp và các loại thuốc được rao bán với công dụng là điều trị ung thư, hỗ trợ điều trị ung thư mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu, hay chỉ dựa vào 'kinh nghiệm dân gian'. Và, khi người bệnh tin dùng những loại thuốc này dường như vô tình chính họ đang trở thành 'chuột bạch' cho những thí nghiệm chết người!

Mới đây, Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng phối hợp các ngành chức năng đã phát hiện tại cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm do bà Đào Thị Chúc (trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An), các công nhân đang đổ bột than tre tán mịn vào các vỏ thuốc con nhộng, đóng gói thành thuốc điều trị ung thư.

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng bắt quả tang cơ sở sản xuất thuốc điều trị ung thư bằng... bột than tre.

Dư luận dậy sóng

Cơ sở này được xác định là chi nhánh của Công ty TNHH Vinaca. Ngay sau đó, Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu thu hồi các sản phẩm “chế” từ bột than tre của công ty này. Cùng với đó là quyết định rút giấy phép, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan.

Sau đó, cơ quan chức năng đã bất ngờ kiểm tra các chi nhánh khác của Công ty Vinaca tại TP.HCM và Đồng Nai. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loại thuốc giả chữa ung thư. Qua kiểm tra, số thuốc trên được chuyển từ các cơ sở ở Hà Nội và Hải Phòng vào Nam tiêu thụ.

Mặc dù bị bắt quả tang tàng trữ và buôn bán thuốc giả nhưng các chủ cơ sở này vẫn “mạnh dạn” tuyên bố với báo chí rằng sản phẩm của Công ty Vinaca mang lại hiệu quả cao trong điều trị. Đặc biệt sản phẩm Vinaca ung thư CO3 có than tre, chữa được ung thư và cả HIV.

Trước đó, Báo Người Tiêu Dùng cũng thông tin về việc nhiều cá nhân công khai rao bán nano vàng tự chế trên mạng xã hội để trục lợi. Theo thông tin bài viết, đã có nhiều bệnh nhân vì tin vào những lời rao và quảng cáo có cánh trên mạng xã hội đã sử dụng nano vàng với hy vọng “còn nước còn tát” và đã tử vong. Điều đáng nói, họ tử vong không phải do những biến chứng của căn bệnh ung thư quái ác mà do những tác dụng phụ của nano vàng gây ra.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM khẳng định: “Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc quản lý của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế trước khi quảng cáo trên các trang thông tin, trong đó có mạng xã hội phải được Cục Quản lý Dược hoặc sở y tế xác nhận nội dung thông tin sản phẩm đó tùy theo loại sản phẩm.

Sở Y tế TP.HCM cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với các thông tin rao bán nano vàng trên mạng xã hội và chỉ sử dụng nano vàng hỗ trợ điều trị ung thư nếu được các bác sĩ chỉ định.

Nhiều loại thuốc được rao bán với công dụng điều trị ung thư thực chất mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu hay chỉ dựa vào các kinh nghiệm dân gian.

Trên mạng xã hội có rất nhiều fanpage được lập ra nhằm quảng bá thuốc đặc trị ung thư. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh nên cẩn trọng với các loại thuốc được rao bán tràn lan như vậy...

Bài & ảnh: Văn Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/khi-benh-nhan-ung-thu-tro-thanh-chuot-bach-d67124.html