Khéo vận động, vững lòng dân

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã A Dơi được triển khai đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Nhờ bám sát thực tiễn cơ sở, cấp ủy và chính quyền địa phương đã khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo động lực phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự vùng biên.

Khơi dậy sức dân thoát nghèo

Xác định công tác dân vận là yếu tố quyết định tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, Đảng ủy, chính quyền xã A Dơi luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ đường biên cột mốc. Các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn, bản tích cực hưởng ứng, xây dựng nhiều phần việc cụ thể.

Đến nay, địa phương đã xây dựng và duy trì 5 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực, như: Chăn nuôi bò lai sinh sản tại thôn Trùm, chăn nuôi lợn nái sinh sản ở thôn Ra Po, mô hình sản xuất mủ cao su tại thôn Đồng Tâm hay mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” ở thôn Prin Thành. Từ chỗ chăn nuôi nhỏ lẻ dựa vào kinh nghiệm truyền thống, nhiều hộ dân ở xã A Dơi đã mạnh dạn thay đổi tư duy, liên kết phát triển chăn nuôi theo nhóm hộ để nâng cao hiệu quả.

Một góc xã A Dơi - Ảnh: H.Đ

Một góc xã A Dơi - Ảnh: H.Đ

Cách đây 5 năm, vợ chồng anh Hồ Văn Dan, ở thôn Trùm, đã chủ động tích cóp và vay mượn người thân mua 2 con bò cái sinh sản. Nhờ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức, anh Dan áp dụng kiến thức vào chăm sóc, phòng dịch bệnh và trồng thêm cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho vật nuôi.

Đến nay, đàn bò phát triển ổn định, việc xuất bán bò giống kết hợp bán phân chuồng mang lại cho gia đình nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Anh Hồ Văn Dan chia sẻ: “Nuôi bò tuy cần đầu tư vốn ban đầu và thời gian chăm sóc, nhưng thu nhập khá ổn định. Quan trọng là mình chịu khó học hỏi, áp dụng đúng kỹ thuật thì đàn bò sẽ phát triển tốt, góp phần cải thiện kinh tế gia đình”.

Từ hiệu quả mô hình nuôi bò của anh Dan, nhiều gia đình trong thôn Trùm đã cùng tham gia các nhóm chăn nuôi. Các thành viên thường xuyên hỗ trợ nhau trong việc lựa chọn con giống, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng dịch và nắm bắt thông tin thị trường. Từ sản xuất manh mún, người dân từng bước hình thành tư duy liên kết, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đưa pháp luật đến gần người dân

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở được xã A Dơi chú trọng triển khai thông qua các mô hình dân vận thiết thực. Tiêu biểu là mô hình “Công an xã A Dơi với công tác tuyên truyền pháp luật”. Điểm nổi bật của mô hình là lực lượng Công an xã trực tiếp xuống từng thôn bản, gần gũi lắng nghe và giải đáp những vướng mắc của Nhân dân. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, quản lý cư trú và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Qua đó, người dân nắm rõ quy định pháp luật, chủ động phòng tránh và tích cực cung cấp thông tin tố giác tội phạm. Song song với tuyên truyền trực tiếp, Công an xã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín đẩy mạnh thông tin trên các trang fanpage, nhóm zalo; đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong vận động dòng họ, Nhân dân chấp hành tốt pháp luật.

Chị Hồ Thị Dung, người dân xã A Dơi chia sẻ: “Được cán bộ Công an xã về tận bản giải thích tỉ mỉ các quy định pháp luật và cách nhận biết chiêu trò lừa đảo, bà con hiểu rõ hơn để tự bảo vệ tài sản của gia đình, cùng nhau giữ gìn trật tự thôn bản”.

Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an xã A Dơi cho biết: “Xác định để công tác dân vận hiệu quả phải bắt đầu từ sự gần gũi, lắng nghe và đồng hành với Nhân dân, chúng tôi cụ thể hóa phương châm “gần dân nhất” trong phong trào thi đua “ba nhất”, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng xây dựng địa bàn an toàn, ổn định. Qua đó, mỗi người dân trở thành một “cánh tay nối dài” của lực lượng công an ngay tại cơ sở”.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” đang được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã A Dơi cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực. Khi người dân được lắng nghe, đồng hành và đặt ở vị trí trung tâm, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tạo động lực xây dựng vùng biên giới A Dơi ngày càng phát triển, bình yên.

“Dân vận khéo đã trở thành cầu nối để cấp ủy, chính quyền gần dân, hiểu dân, phát huy sức dân trong thực hiện các nhiệm vụ địa phương. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã xác định "Dân vận khéo" là một trong những tiêu chí thi đua để các đơn vị, đoàn thể, thôn, bản đăng ký thực hiện.

Trên cơ sở đó, các chi bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội sẽ tiếp tục xây dựng những mô hình mới, lựa chọn những cách làm hay, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời quan tâm hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật để Nhân dân phát triển kinh tế”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Dơi Nguyễn Đăng Thái  trao đổi thêm.

Hoài Đức

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202609/kheo-van-dong-vung-long-dan-0782d5c/