Khát vọng thông đường ở Tà Dông
Sau mưa lũ giữa tháng 7, con đường vào chòm dân cư Nả Háng, thôn Tà Dông, xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng; nhiều cầu tạm bị nước lũ cuốn trôi, khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Không trông chờ, bà con chủ động góp sức dựng lại cầu, làm cáp treo vượt suối để duy trì cuộc sống. Thế nhưng, phía sau những nỗ lực vượt khó ấy vẫn là khát vọng về một con đường và cây cầu kiên cố, an toàn.
Tuyến đường đất dài khoảng 15 km từ trung tâm thôn Tà Dông vào chòm dân cư Nả Háng vốn đã hiểm trở, nay càng trở nên khó khăn sau trận mưa lũ giữa tháng 7. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, người dân đi xe máy mất khoảng 1 giờ; nhưng sau mưa lũ, thời gian di chuyển vào Nả Háng kéo dài gần 2 giờ, do nhiều đoạn đường bị sạt, xói lở.
Chòm dân cư Nả Háng Thôn Tà Dông có 32 hộ dân với 175 nhân khẩu, các hộ dân ở gần nhau nằm gần bìa rừng nguyên sinh.
Trên tuyến đường này hiện có hơn 10 điểm sạt lở, với tổng khối lượng đất đá ước hàng trăm m³ tràn xuống, nhiều đoạn mặt đường bị xói lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trong số 6 cây cầu tạm do người dân và xã Chế Tạo làm để vượt suối, 2 cầu tại những khe suối lớn bị nước lũ cuốn trôi, khiến Nả Háng có thời điểm bị cô lập.

Hình ảnh chòm dân cư Nả Háng, thôn Tà Dông, xã Chế Tạo nhìn từ trên cao.
Trước tình trạng giao thông bị chia cắt, người dân Nả Háng đã chủ động huy động nhân lực, tận dụng vật liệu tại chỗ để khắc phục. Trong số 2 cây cầu tạm bắc qua các khe suối lớn bị nước lũ cuốn trôi, 1 cây cầu đã được cán bộ xã Chế Tạo cùng người dân thôn Tà Dông khẩn trương khắc phục với hàng trăm ngày công, giúp bà con duy trì việc đi lại, vận chuyển lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu, phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Con đường đất dẫn vào chòm dân cư Nả Háng, thôn Tà Dông, lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Riêng tại cây cầu lớn nhất, do khoảng cách giữa hai bờ rộng, nước suối chảy xiết nên chưa thể dựng cầu. Trước tình thế đó, người dân đã chủ động tìm giải pháp thay thế bằng cách làm cáp treo vượt suối.

Cây cầu gỗ trên tuyến đường dẫn vào chòm dân cư Nả Háng được cán bộ xã và Nhân dân thôn Tà Dông khôi phục sau mưa lũ.
Với sự hỗ trợ 30 triệu đồng của xã Chế Tạo, bà con tận dụng dây cáp, dây thừng và vật liệu sẵn có để làm chiếc “cáp treo” tạm thời. Giải pháp này góp phần hỗ trợ việc đưa người, lương thực, hàng hóa và nhu yếu phẩm qua suối trong thời điểm giao thông bị chia cắt.

Chiếc “cáp treo” là sáng kiến của người dân Tà Dông, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trong thời điểm các cầu tạm bị nước lũ cuốn trôi, tuyến đường vào Nả Háng bị chia cắt.
Anh Giàng A Giàng, người dân thôn Tà Dông, chia sẻ: Trước đây ở đây cũng có cầu, nhưng bây giờ lũ cuốn trôi hết rồi. Chúng tôi rất mong Nhà nước hỗ trợ đầu tư cầu để người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn".
Những cây cầu tạm, “cáp treo” tự chế hay việc dùng sức người đưa xe máy qua điểm sạt lở chỉ là giải pháp tình thế, nhưng bước đầu đã giúp người dân duy trì việc đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và ổn định cuộc sống. Sáng kiến này cũng cho thấy sự chủ động, sáng tạo và tinh thần tự lực của đồng bào vùng cao trước thiên tai.

Anh Giàng A Giàng đưa xe máy bằng cáp treo qua suối.
Trong điều kiện Tà Dông có địa hình phức tạp, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét và sạt lở, một tuyến giao thông an toàn, ổn định là nhu cầu cấp thiết. Giao thông thuận lợi không chỉ bảo đảm việc đi lại mà còn tạo điều kiện vận chuyển vật tư, nông sản, giúp người dân tiếp cận trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu.

Bí thư Chi bộ thôn Tà Dông, Sùng A Cớ đưa xe máy qua cáp treo.
Ông Sùng A Cớ - Bí thư Chi bộ thôn Tà Dông, cho biết người dân đã nhiều lần chủ động dựng cầu để phục vụ việc đi lại. Tuy nhiên, trước sức tàn phá của thiên tai, các công trình tạm khó có thể duy trì lâu dài.
"Trước đây chúng tôi đã làm cầu gỗ, cầu sắt, nhưng với sức tàn phá của thiên nhiên thì không thể trụ lại được. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn mở rộng tuyến đường với chiều rộng khoảng 3 mét và một cây cầu bê tông cứng, vững chắc để đáp ứng việc đi lại của bà con" - Ông Sùng A Cớ chia sẻ thêm.

Móng cây cầu tạm bị nước lũ cuốn trôi.
Mong muốn ấy xuất phát từ nhu cầu thực tế. Mỗi khi cầu bị cuốn trôi, việc vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất và nhu yếu phẩm vào khu dân cư lại trở nên khó khăn. Người dân cũng phải đối mặt với nguy hiểm khi vượt suối hoặc qua những điểm sạt lở.
Một cây cầu kiên cố sẽ không chỉ nối hai bờ suối mà còn tạo điều kiện kết nối Nả Háng với trung tâm xã, mở rộng cơ hội phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản và nâng cao đời sống người dân.

Không còn cầu tạm người dân phải lội qua suối do vậy luôn tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.
Tinh thần tự lực của người dân Tà Dông trong khắc phục hậu quả thiên tai là đáng trân trọng. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng chia cắt giao thông, cần những giải pháp đầu tư lâu dài, phù hợp với địa hình và điều kiện thực tế.
Theo ông Mùa A Súa - Phó Chủ tịch UBND xã Chế Tạo, trước mắt địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên địa bàn.

Nhờ cáp treo mà mưa lũ nước suối dâng cao nhưng người dân vẫn đi lại được.
Ông Súa cho biết thêm, đến thời điểm này, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, địa phương đã được bố trí 5,85 tỷ đồng, chủ yếu để khắc phục hậu quả mưa lũ, xử lý, hót sạt trên địa bàn xã. Thời gian tới, xã tiếp tục đề xuất cấp trên bố trí kinh phí đầu tư các công trình thiết yếu, đặc biệt là xây dựng những cây cầu phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trẻ em phải lội qua suối cũng rất nguy hiểm đến tính mạng.
Nguồn lực hỗ trợ đang giúp xã Chế Tạo từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục giao thông. Tuy nhiên, tại những khu dân cư còn nhiều khó khăn như Nả Háng, đầu tư các công trình giao thông bền vững vẫn là nhu cầu cấp thiết.
Tuy nhiên, với chòm dân cư Nả Háng hiện có 32 hộ, 175 nhân khẩu, việc đầu tư đường giao thông và xây dựng cầu kiên cố cần được tính toán phù hợp, bảo đảm hiệu quả và đáp ứng điều kiện thực tế. Theo ông Hảng A Ký - Bí thư Đảng ủy xã Chế Tạo, Nả Háng nằm khá xa trung tâm xã và nằm khu vực rừng phòng hộ. Chính quyền xã đã tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động các hộ di dời khỏi khu vực này để có cơ sở báo cáo tỉnh xem xét xây dựng khu tái định cư. Tuy nhiên, các hộ dân chưa đồng thuận, vì vậy việc đầu tư hệ thống đường giao thông và cầu kiên cố tại Nả Háng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cáp treo qua suối thể hiện sự sáng tạo của người dân trong khắc phục hậu quả thiên tai.
Ở Tà Dông, mỗi nhịp cầu được dựng lại, mỗi mét đường được khôi phục đều là minh chứng cho ý chí vượt khó. Nhưng phía sau những nỗ lực ấy vẫn là mong mỏi thiết thực: một tuyến đường an toàn, những cây cầu kiên cố, để người dân không còn phải đối mặt với cảnh chia cắt mỗi mùa mưa lũ. Đó cũng là nhu cầu cấp thiết của đồng bào vùng cao Chế Tạo trên hành trình ổn định cuộc sống và phát triển.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khat-vong-thong-duong-o-ta-dong-post907282.html
