Khát vọng cống hiến của kiều bào trong phong trào thi đua yêu nước

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, nhiều đại biểu kiều bào tiêu biểu mang theo niềm xúc động, tự hào và khát vọng được đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Lần thứ hai tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cho rằng việc kiều bào được mời tham dự Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (thứ 8, trái qua) chụp ảnh với doàn đại biểu kiều bào tiêu biểu tham dự Đại hội Thị đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (thứ 8, trái qua) chụp ảnh với doàn đại biểu kiều bào tiêu biểu tham dự Đại hội Thị đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đại biểu, mà còn là sự khẳng định cộng đồng kiều bào luôn là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Hoàng Đình Thắng, chủ đề của Đại hội lần này truyền tải rõ thông điệp đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.

Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đây vừa là định hướng, vừa là lời kêu gọi hành động, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong việc phát huy tri thức, kinh nghiệm, uy tín và mạng lưới kết nối tại các quốc gia sở tại để đồng hành cùng Tổ quốc. Những đóng góp ấy, dù lớn hay nhỏ, nếu được gắn kết bền bỉ sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng chung cảm xúc đó, TS. Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, lần đầu tiên trở về nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được hòa vào không khí thi đua sôi nổi, chân thành và giàu năng lượng tích cực của Đại hội.

Ông cho rằng, sự hiện diện của kiều bào tại Đại hội là minh chứng sinh động cho tinh thần gắn bó, hướng về Tổ quốc của người Việt Nam ở nước ngoài bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Theo TS. Nguyễn Hồng Sơn, yêu nước không chỉ thể hiện bằng tình cảm, mà cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đó là việc tuân thủ pháp luật sở tại, xây dựng hình ảnh người Việt Nam chăm chỉ, kỷ luật, đáng tin cậy; đồng thời tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho quê hương thông qua chuyển giao tri thức, công nghệ, kết nối đầu tư, giao lưu văn hóa – giáo dục.

Ông bày tỏ mong muốn phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn, gắn với các vấn đề thực tiễn của xã hội, khuyến khích tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Trần Phú Thuận cũng đánh giá việc được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI là niềm vinh dự lớn, thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước” đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng kiều bào.

Theo ông Trần Phú Thuận, từ khi Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành, cộng đồng kiều bào ngày càng gắn bó, tích cực tham gia các phong trào chung của dân tộc.

Với hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, trong đó có đông đảo trí thức, chuyên gia, sinh viên được đào tạo bài bản, đây là nguồn lực quý báu cho quá trình phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, mỗi kiều bào còn là một “sứ giả” ngoại giao nhân dân, góp phần thúc đẩy hiểu biết, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại.

Với tinh thần hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các đại biểu kiều bào khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng nhân dân trong nước, phát huy hiệu quả các nguồn lực để thi đua, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần khẳng định vị thế và tầm vóc ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

P.V

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khat-vong-cong-hien-cua-kieu-bao-trong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-340621.html