Khánh thành dự án đưa lưới điện quốc gia ra đặc khu Côn Đảo

Việc đưa lưới điện quốc gia ra Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân, khẳng định chủ quyền quốc gia trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo EVN giới thiệu dự án với ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Khuê

Lãnh đạo EVN giới thiệu dự án với ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Khuê

Sáng 19-12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) long trọng tổ chức lễ khánh thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo (thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là công trình hạ tầng năng lượng trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, dự án được triển khai theo Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 16-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo (cũ).

Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: CTV

Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: CTV

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao EVN làm chủ đầu tư, dự án được triển khai trong giai đoạn 2023-2026.

Dự án bao gồm xây dựng Trạm biến áp GIS 110kV; đường dây trên không và cáp ngầm điện áp 110kV, 1 mạch, với chiều dài toàn tuyến gần 104km, đi qua nhiều dạng địa hình phức tạp. Trong đó có 17,5km đường dây trên không trên đất liền và trên biển; 77,7km cáp ngầm vượt biển ở độ sâu đáy biển từ 30-50m; cùng 8,5km cáp ngầm trên đất liền đô thị và khu vực rừng phòng hộ tại đặc khu Côn Đảo.

Với sự nỗ lực vượt bậc của EVN và các đơn vị tham gia, dự án đã hoàn thành và đóng điện chỉ sau hơn 8 tháng thi công, sớm gần 3,5 tháng so với tiến độ trong chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và năng lực tổ chức thi công của chủ đầu tư cùng các nhà thầu.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo nhấn mạnh, việc khánh thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo có ý nghĩa hết sức to lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đặc khu Côn Đảo là đảo tiền tiêu, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ quyền, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của dân tộc.

EVN và đại diện liên danh nhà thầu trao tặng quà an sinh xã hội cho Quỹ khuyến học đặc khu Côn Đảo. Ảnh: CTV

EVN và đại diện liên danh nhà thầu trao tặng quà an sinh xã hội cho Quỹ khuyến học đặc khu Côn Đảo. Ảnh: CTV

Trong những năm tới, cùng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và nâng cao đời sống người dân, nhu cầu sử dụng điện tại Côn Đảo được dự báo tăng trưởng rất mạnh. Theo quy hoạch, đến năm 2035, đặc khu Côn Đảo cần trên 90MW công suất điện và đến năm 2045 con số này sẽ vượt 114MW.

Tuy nhiên, ở giai đoạn trước khi có điện lưới quốc gia, Côn Đảo chỉ được cấp điện từ nguồn diesel với tổng công suất 11.820kW. Mức công suất hạn chế này chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và chỉ phục vụ một phần nhỏ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã giao EVN làm chủ đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án Điện 3 là đơn vị đại diện chủ đầu tư. Đây là dự án lưới điện 110kV có chiều dài gần 104km, sử dụng kết cấu hỗn hợp, lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam để truyền tải điện vượt biển từ đất liền ra đảo, với điểm đầu là Trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng cũ).

Dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 12-2024, đóng điện lúc 19h9 ngày 2-9-2025 và đóng điện xung kích thành công Trạm biến áp 110kV Côn Đảo vào lúc 4h5 ngày 4-9-2025, chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu Côn Đảo.

Theo quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh, đặc khu Côn Đảo sẽ được xây dựng theo hướng “xanh và thông minh”, ưu tiên các dự án du lịch thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng sạch, phát triển các ngành công nghiệp xanh.

Đặc khu cũng triển khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, trước mắt là xe buýt điện, tiến tới thay thế dần xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Với nguồn điện ổn định và hệ thống lưới điện thông minh, Côn Đảo đủ điều kiện đảm bảo cung ứng điện an toàn, hiệu quả, qua đó nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Minh Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khanh-thanh-du-an-dua-luoi-dien-quoc-gia-ra-dac-khu-con-dao-727424.html