Khẳng định trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân

Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp. Chia sẻ về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tại kỳ họp, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ĐẶNG BÍCH NGỌC khẳng định: các đại biểu thành viên Đoàn đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật và những vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện rõ trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.

Trách nhiệm, tâm huyết

- Kỳ họp thứ Năm có khối lượng công việc lớn cả về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Xin Bà cho biết những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tại kỳ họp này?

- Đóng góp chung vào thành công của Kỳ họp thứ Năm, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã tích cực tham gia đầy đủ, nghiêm túc chương trình nghị sự của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao; dành thời gian nghiên cứu tài liệu; chủ động tham gia phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc, đa chiều tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; tích cực tham gia hoạt động chất vấn. Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với nhiều nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tiễn ở địa phương. Đồng thời, tham gia phát biểu về hoạt động giám sát tối cao; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng...

Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc

Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc

Các đại biểu đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến vào chương trình nghị sự với 17 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 5 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường. Trong đó, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành nhiều nội dung quan trọng. Nhiều ý kiến của ĐBQH tỉnh được xem xét, tiếp thu. Bên hành lang Quốc hội, các ĐBQH trong Đoàn cũng tích cực trao đổi, chia sẻ với các cơ quan báo chí truyền thông về các nội dung tại kỳ họp.

- Kỳ họp thứ Năm đã thành công tốt đẹp với những quyết nghị quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước cũng như những mục tiêu thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Xin bà chia sẻ đánh giá về thành công của kỳ họp này?

- Kỳ họp thứ Năm diễn ra trong 23 ngày với khối lượng công việc lớn, số lượng luật và nghị quyết gấp đôi so với các kỳ họp trước. Do vậy, Quốc hội đã tập trung đổi mới trong khâu tổ chức; bố trí thời gian linh hoạt, tạo điều kiện để cho các cơ quan chuyên trách của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có thời gian chuẩn bị, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các dự án luật cũng như đại biểu địa phương có thời gian giải quyết công việc.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để các ĐBQH thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Qua đó, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, xem xét, thông qua 8 luật, 17 nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến lần 2 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Trong đó, có nhiều dự án luật khó, chuyên ngành, tác động lớn đến đời sống xã hội như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)…

Ngoài ra, Quốc hội cũng dành 2,5 ngày để tiến hành hoạt động chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải. Đây là những nhóm vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của ĐBQH, Chính phủ, các thành viên Chính phủ; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đặc biệt, kỳ họp này là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, qua đó góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn mong mỏi của cử tri và Nhân dân.

Đôn đốc giám sát vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm

- Xin bà chia sẻ kế hoạch, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình ngay sau khi kỳ họp kết thúc?

- Nhằm triển khai thực hiện các nội dung chương trình, các nghị quyết đã thông qua đến với người dân trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức TXCT để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tại kỳ họp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trên địa bàn; tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, tập trung giám sát những vấn đề cử tri và Nhân dân toàn tỉnh quan tâm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tham dự Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: L. H

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tham dự Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: L. H

Bên cạnh các hoạt động tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại xử lý và chuyển đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; Đoàn ĐBQH tỉnh cũng sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chủ động nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương để tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

- Với vai trò là Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, bà có nhắn gửi gì tới cử tri, Nhân dân tỉnh Hòa Bình?

- Để các chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tôt rất mong muốn mỗi người dân tích cực, chủ động nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi chính sách, pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng chính đáng thông qua các cơ quan đại diện của mình, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

- Xin cảm ơn bà!

Trọng Hiếu - Thanh Tâm thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-va-cu-tri/khang-dinh-trach-nhiem-truoc-cu-tri-nhan-dan-i333775/