Dòng tiền lan tỏa giúp thị trường giữ được tâm lý tích cực, song khi mặt bằng giá đã tăng nhanh, các nhịp rung lắc kỹ thuật được dự báo sẽ sớm xuất hiện. Trong bối cảnh VN-Index hướng tới vùng kháng cự cao hơn, nhà đầu tư tránh mua đuổi, ưu tiên quản trị rủi ro và tận dụng điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu có nền tảng tốt.
VN-Index bứt phá hơn 45 điểm trong phiên 7/1, tiếp tục chinh phục vùng đỉnh lịch sử mới nhờ dòng tiền lan tỏa mạnh và sự đồng thuận rõ nét của nhóm cổ phiếu trụ.
Giá nhà đất tăng nóng, ngày càng vượt xa khả năng chi trả của người dân. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, không phải cổ phiếu bất động sản nào cũng tăng giá mà phân hóa mạnh trong năm 2025.
Nhìn chung, dù có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, bức tranh lợi nhuận quý 4/2025 vẫn cho thấy xu hướng phục hồi tích cực của nền kinh tế, tạo tiền đề khả quan cho năm tài chính 2026.
Dựa trên kỳ vọng vĩ mô tích cực và kịch bản VN Index có thể chinh phục mốc 2.087 điểm vào cuối năm 2026, VPBankS Research đã chỉ ra 13 mã cổ phiếu thuộc 6 nhóm ngành dẫn dắt.
Một số công ty chứng khoán đã dự phóng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết quý 4/2025, trong đó nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa.
Mirae Asset vừa đưa ra danh mục những cổ phiếu tiềm năng để đầu tư trung và dài hạn trong năm 2026. Trong đó CTCP Nam Long, Thép Hòa Phát và Kinh doanh nhà Khang Điền có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất 2026.
VPBankS vừa đưa ra danh mục cổ phiếu khuyến nghị cho năm 2026 với tiềm năng tăng giá lên đến 50%.
Dù nằm trong nhóm ngành mang tính chu kỳ, nhưng cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vẫn được đánh giá là lựa chọn đáng chú ý nhờ danh mục dự án chất lượng tại khu vực trọng điểm TP HCM với tiến độ pháp lý khả quan, triển vọng lợi nuận ngắn hạn rõ ràng.
Sau phiên bứt phá mạnh trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch hôm nay đã chững lại và bước vào nhịp điều chỉnh nhẹ trên diện rộng.
Khối tự doanh Vietcap chi gần 300 tỷ đồng mua 7 triệu cổ phiếu HPA, bước vào thương vụ IPO có mức định giá P/E 7,3 lần – thấp hơn đáng kể mặt bằng ngành.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm NTP, HAH và KDH.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/12.
Hôm nay 9/12, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: VHE, KDH, DIG…
Taseco, Nam Long, Nhà Khang Điền, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Phân bón Dầu khí Cà Mau, Điện lực Dầu khí Việt Nam... là những cái tên đầu tiên công bố về mục tiêu 2026.
Bước sang năm 2026, động lực tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng chuyển dịch từ xuất khẩu sang đầu tư công và tiêu dùng. Hàng loạt nhóm ngành được đánh giá tích cực nhờ bối cảnh vĩ mô trên.
Tính đến hiện tại, Nhà Khang Điền vẫn còn gần 94 tỷ đồng từ đợt phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP vào năm 2024 chưa được sử dụng. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo Khang Điền cũng tự tin hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng năm 2025.
VN-Index chinh phục lại ngưỡng 1.700 điểm với lực đẩy từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong đó VIC và VPL cùng lập đỉnh mới.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm KDH, VGC và HHV
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng tổng hợp 97.1 tỷ đồng nhưng tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 788.5 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 478.8 tỷ đồng.
Ông Lý Điền Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền - tặng mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên 17,7 triệu cổ phiếu Nhà Khang Điền. Tính theo thị giá trên sàn HoSE, khối tài sản này trị giá gần 620 tỷ đồng.
Ông Lý Điền Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) tặng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho bà Đoàn Thị Nguyên (mẹ ruột ông Sơn).
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vừa hoàn tất việc chuyển nhượng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho thân mẫu. Giao dịch được thực hiện thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, làm thay đổi đáng kể tỷ lệ sở hữu của lãnh đạo này tại doanh nghiệp.
Tính theo giá thị trường, khối lượng cổ phiếu KDH mà ông Lý Điền Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Khang Điền tặng mẹ có giá trị lên đến 617 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2025, tồn kho toàn ngành bất động sản tăng gần 500.000 tỷ đồng kỷ lục mới và kéo theo nợ vay tài chính leo thang. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sở hữu tồn kho chiếm hơn 50% tổng tài sản.
Phiên giao dịch ngày 17/11, dòng tiền lan tỏa mạnh ở hàng loạt nhóm cổ phiếu blue-chips, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam bứt phá mạnh mẽ. Chỉ số VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi rõ nét, tăng 18,96 điểm, lên mức 1.654,42 điểm.
Quý III/2025, các doanh nghiệp tiếp tục mạnh tay chi trả lương, thù lao cho các lãnh đạo cấp cao.
Khối ngoại hôm nay lại bán ròng 1218.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1367.2 tỷ đồng.
Một đợt chốt lời nhẹ trong sáng nay có lúc ép VN-Index đỏ nhưng độ rộng vẫn thể hiện sự phân hóa tích cực ở cổ phiếu. Các mã trụ không mạnh nhưng đủ ổn định để giữ điểm số, trong khi dòng tiền bắt đáy sôi động đẩy thanh khoản lên mức cao nhất 7 phiên.
Khối ngoại như hai phiên trước đó bán ròng 458.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 391.2 tỷ đồng.
Giao dịch bất động sản 9 tháng tăng 1%, tỉ lệ hấp thụ đạt 68% cao nhất 3 năm song hàng tồn kho tại các doanh nghiệp niêm yết vẫn tiếp tục phình to.
VN-Index tăng hơn 38 điểm, lên 1.631 điểm trong phiên hôm nay, nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản. Thanh khoản cải thiện mạnh cho thấy dòng tiền nội tiếp tục duy trì tích cực dù khối ngoại vẫn bán ròng.
Hôm nay 12/11, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: VNM, KDH, HCM...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
VN‑Index phiên 10/11 giảm mạnh hơn 18 điểm khi áp lực bán bao trùm toàn thị trường với hơn 430 cổ phiếu giảm. Thanh khoản HOSE chỉ đạt hơn 18,8 nghìn tỷ đồng, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước nhịp giảm sâu.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Mặc dù có thời điểm VN-Index phục hồi nhẹ, vươn lên vùng giá xanh, nhưng áp lực bán nhanh chóng quay trở lại, khiến chỉ số đóng cửa phiên ngày 10/11 giảm mạnh.
Thị trường chứng khoán ngày 10/11 chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index mất hơn 18 điểm, nhóm bất động sản dẫn đầu đà giảm.