Khẩn trương thi công công trình chống nhiễm mặn
Trước tình hình xâm nhập mặn đang gia tăng tại hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và đang tác động đến các công trình cấp nước, các đơn vị liên quan đang triển khai thi công và đề xuất thực hiện các công trình chống nhiễm mặn, thiếu nước với tổng kinh phí 21 tỷ đồng.

Đường ống chuyển tải nước thô mới có đường kính 1,2m sắp được khoan kéo qua sông Cầu Đỏ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Dẫn nước băng... sông
Những ngày đầu tháng 2/2026, sông Cầu Đỏ tại khu vực cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ (phường Cẩm Lệ) bị nhiễm mặn trở lại như thường lệ hằng năm và duy trì nhiều giờ. Độ mặn cao nhất đo được lúc 9 giờ ngày 2/2 là 377mg/l, cao hơn quy chuẩn (250 - 300mg/l).
Bên cạnh triển khai phương án vận hành chống nhiễm mặn, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đang khẩn trương thi công thêm một tuyến ống chuyển tải nước thô bằng HPDE có đường kính 1,2m qua sông Cầu Đỏ nhằm tăng khả năng ứng phó nhiễm mặn nguồn nước và nâng công suất cấp nước sinh hoạt cho trung tâm thành phố.
Thực tế thời gian qua, khi nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng, Dawaco vận hành 3 tuyến ống bằng HPDE chuyển tải nước thô qua sông.
Cụ thể, 2 ống có đường kính 1m và 1 ống đường kính 1,2m đưa nước ngọt từ trạm bơm phòng mặn An Trạch (xã Hòa Tiến) về Nhà máy nước Cầu Đỏ (phường Cẩm Lệ) và Nhà máy nước Sân Bay (phường Hòa Cường) sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Sau gần 20 năm vận hành, 2 tuyến ống có đường kính 1m qua sông Cầu Đỏ đã xuống cấp, hay xảy ra sự cố và không đảm bảo cấp nước thô đầy đủ về lưu lượng cũng như an toàn for 2 nhà máy nước.
Bên cạnh đó, phía bờ hữu sông Cầu Đỏ đang bị xói lở, gây ảnh hưởng đến hoạt động của 2 tuyến ống có đường kính 1m.

Việc triển khai nạo vét các đoạn sông Lạc Thành và La Thọ sẽ đảm bảo đủ nguồn nước cho các trạm bơm vận hành, cấp nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Trước tình hình đó, Dawaco đang khẩn trương đầu tư 13,89 tỷ đồng để thi công thêm 1 tuyến ống đường kính 1,2m chuyển tải nước thô qua sông Cầu Đỏ nhằm đảm bảo cấp nước thô an toàn cho các nhà máy của thành phố Đà Nẵng cũng như nâng thêm công suất cấp nước ngọt khi sông bị nhiễm mặn, thời tiết khô hạn kéo dài.
Song song, có tuyến ống dự phòng để tiến hành cải tạo, sửa chữa 2 tuyến ống đường kính 1m hiện hữu.
Tuyến ống mới có đường kính 1,2m này có chiều dài 285m nối tuyến ống chuyển tải nước thô hiện trạng ở bờ hữu (thuộc phường Hòa Xuân) đến tuyến ống ở bờ tả (phường Cẩm Lệ) rồi chảy vào hồ sơ lắng của Nhà máy nước Cầu Đỏ.
Riêng đoạn ống qua sông có chiều dài 268m được thi công bằng biện pháp khoan kéo dưới đáy sông.
Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) Hồ Minh Nam cho biết, sau khi hoàn thành thi công tuyến ống này thì có đến 4 tuyến ống chuyển tải nước thô qua sông Cầu Đỏ.
Bao gồm: 2 ống có đường kính 1m và 2 ống đường kính 1,2m, đảm bảo cấp nước ngọt cho 2 nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay.
Đồng thời, có đủ khả năng cấp nước khi 2 tuyến ống đường kính 1m gặp sự cố và đáp ứng khả năng nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ lên 390.000m3/ngày khi gia tăng nhu cầu sử dụng nước của người dân, du khách ở trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Nạo vét lòng sông, đắp đập tạm
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng cho biết, trước tình hình mặn xâm nhập hạ lưu sông Thu Bồn, đơn vị đã đóng các cửa van của đập ngăn mặn Duy Thành (xã Duy Nghĩa) để ngăn mặn, giữ ngọt cho sông Ly Ly, nhằm đảm bảo nước ngọt để vận hành bình thường các trạm bơm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề xuất UBND thành phố về đầu tư đắp đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện tại hạ lưu trạm bơm Tứ Câu với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công ty cũng đã phối hợp với các địa phương kiểm tra, khảo sát khối lượng và thống nhất lập phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, ổn định nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên các sông Vĩnh Điện, Lạc Thành và La Thọ.
Đồng thời thống nhất đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố giao cho UBND xã Gò Nổi tổ chức thực hiện nạo vét hơn 49.000m3 cát bồi lấp đoạn đầu tuyến sông Vĩnh Điện (khu vực Vòm Cẩm Đồng) có chiều dài nạo vét gần 1,4km với tổng kinh phí 1,236 tỷ đồng nhằm đảm bảo cấp nước tưới cho khoảng 2.026ha đất sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt.
Bên cạnh đó, giao UBND xã Điện Bàn Tây nạo vét khoảng 53.670m3 cát bồi lấp đoạn đầu sông Lạc Thành có chiều dài gần 1,52km, rộng 30m với tổng kinh phí 1,371 tỷ đồng để đảm bảo dẫn nước với lưu lượng thấp nhất 15m3/s, đủ nước cho các trạm bơm hoạt động, cấp nước tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp 3.000ha/vụ và cấp nước sinh hoạt, các ngành kinh tế khác.
Giao UBND xã Điện Bàn Tây và phường Điện Bàn Bắc nạo vét khoảng 75.672m3 cát, bùn, cây cối bồi lấp, khơi thông sông La Thọ đoạn từ sông Lạc Thành đến đập dâng Thanh Quýt có chiều dài hơn 6,46km, rộng 10m với tổng kinh phí 1,91 tỷ đồng để đảm bảo dẫn nước với lưu lượng thấp nhất 2,4m3/s, nhằm đảm bảo nước tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp 1.400ha/vụ và cấp nước sinh hoạt…
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã đề nghị UBND thành phố giao UBND phường Điện Bàn Đông phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư xây dựng đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện with tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng từ ngân sách của phường để đảm bảo ổn định nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã, phường như: Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Hội An Tây và Hội An Đông, Gò Nổi.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trương Xuân Tý cho biết thêm, trước mắt, sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi ban hành văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp chống xâm nhập mặn, thiếu nước và đảm bảo cấp nước sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khan-truong-thi-cong-cong-trinh-chong-nhiem-man-3323227.html











