Khẩn trương hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19

ĐBP - Triển khai gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, các cấp, ngành trong tỉnh đã khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ. Ðến thời điểm này, nhiều đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo… đã được nhận tiền hỗ trợ, góp phần trang trải cuộc sống, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các nhóm đối tượng còn lại đang được các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát để tiến hành việc chi trả hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Ðối tượng người có công của huyện Ðiện Biên nhận tiền hỗ trợ tại điểm Bưu điện văn hóa xã Thanh Xương. Ảnh: Diệp Chi

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; Quyết định 15/2020/QÐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐTB&XH) đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan rà soát các đối tượng theo quy định của Chính phủ. Tính đến ngày 4/6, 10/10 huyện, thị, thành phố hoàn thành chi trả cho 14.816 người thuộc 2 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 21,1 tỷ đồng. 8/10 huyện, thị, thành phố hoàn thành việc hỗ trợ cho 193.110 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 144,8 tỷ đồng; còn lại huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa vẫn đang làm các thủ tục cần thiết để nhận quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Ngoài ra, có 4 huyện: Mường Ảng, Ðiện Biên Ðông, Ðiện Biên và TX. Mường Lay hoàn thành việc rà soát các đối tượng khác được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi Covid-19, như: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hộ kinh doanh cá thể... Các địa phương còn lại đang tích cực hoàn thiện nội dung này để sớm đưa tiền hỗ trợ tới tận tay những đối tượng được thụ hưởng.

TP. Ðiện Biên Phủ có số lượng người được hỗ trợ tương đối lớn nhưng cũng đã kịp thời chi trả cho các nhóm đối tượng: 345 người người có công, 2.840 người thuộc hộ nghèo, 2.804 hộ cận nghèo và 1.406 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng LÐTB&XH TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Việc chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng trên địa bàn được thực hiện thông qua đơn vị Bưu điện TP. Ðiện Biên Phủ. Qua theo dõi, việc chi trả tiến hành nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo quy trình và đúng đối tượng. Trong quá trình chi trả đều có sự giám sát chặt chẽ của các bên liên quan. Mới đây, MTTQ TP. Ðiện Biên Phủ đã thành lập đoàn giám sát việc chi trả để đảm bảo tiền hỗ trợ đúng, đủ tới đối tượng cần giúp đỡ. Với những đối tượng khác bị ảnh hưởng về thu nhập và việc làm, các xã, phường đã hoàn thành việc rà soát, đảm bảo tính khách quan, công khai minh bạch và chuyển lên phòng để thẩm định. Tới đây UBND thành phố sẽ họp hội đồng xét duyệt để rà soát lại một lần nữa danh sách được nhận hỗ trợ trước khi trình lên UBND tỉnh. Ngay khi có quyết định của UBND tỉnh, UBND thành phố sẽ thực hiện việc chi trả, phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng 6.

Là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện chi trả cho đối tượng người có công nhưng Tuần Giáo lại đang chậm tiến độ hơn các địa phương khác trong việc rà soát các đối tượng còn lại. Ông Phạm Văn Hạnh, Phó phòng LÐTB&XH huyện Tuần Giáo cho biết: Với đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện đã hoàn thiện việc rà soát danh sách gửi lên Sở LÐTB&XH xem xét. Tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng bị trùng lặp nên phòng đang yêu cầu các xã rà soát lại cho thật chính xác, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng. Còn nhóm đối tượng hộ kinh doanh cũng đã được các xã, thị trấn rà soát và cơ quan thuế thẩm định về việc đăng ký kinh doanh và khai báo thuế dưới 100 triệu đồng để trình UBND huyện phê duyệt hỗ trợ. Tuy nhiên, việc rà soát xác định và phân loại đối tượng người lao động thuộc các nhóm gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc. Ngoài ra, việc phối hợp rà soát người lao động mất việc, thiếu việc, ngừng việc, bị giảm sâu thu nhập cũng rất phức tạp và mất nhiều thời gian thẩm định, xác nhận và niêm yết danh sách ở địa phương... Trong khi nhiều người dân còn chưa nắm vững về các nhóm đối tượng được hỗ trợ, vẫn còn thắc mắc xem mình có nằm trong đối tượng ấy hay không. Một số địa phương ở cấp xã còn lúng túng trong quá trình triển khai việc rà soát dẫn đến tiến độ tương đối chậm. Ngay đến đơn vị thị trấn Tuần Giáo cũng đang cố gắng hoàn tất việc rà soát trong thời gian sớm nhất để chuyển lên cấp trên. Dù tiến độ chưa được như mong muốn nhưng huyện Tuần Giáo vẫn sẽ phấn đấu hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ngay trong tháng 6 này.

Có thể thấy, việc mở ngân khố quốc gia hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là chính sách an sinh xã hội đầy tính nhân văn của Chính phủ. Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng này hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế trong xã hội, có thu nhập thấp, không có tích lũy để duy trì cuộc sống trong thời điểm khó khăn. Vì vậy, việc hỗ trợ cần tiến hành nhanh chóng, khẩn trương để giữ lại nguyên vẹn ý nghĩa nhân văn đó nhưng cũng cần phải đảm bảo chính xác, minh bạch, tránh các chiêu trò trục lợi chính sách. Có như vậy, tiền hỗ trợ mới thực sự giúp người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/178603/khan-truong-ho-tro-cac-doi-tuong-anh-huong-boi-covid-19