Khám xét, thu giữ nhiều ma túy và vũ khí nguy hiểm

Trong khi thực hiện lệnh khám xét nhà đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn và dao, kiếm nguy hiểm.

Công an huyện Đại Từ khám xét nhà đối tượng Lê Đắc Bình, thu giữ nhiều loại ma túy, súng, đạn, dao, kiếm nguy hiểm.

Khoảng 6h00’, ngày 9-03, Công an huyện Đại Từ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Đắc Bình, sinh năm 1957, trú tại xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ đã phát hiện, thu giữ: 25,626 gam hê-rô-in; 8,641 gam thuốc phiện; 94 viên nén ma túy tổng hợp; 6,024 gam ma túy tổng hợp dạng đá; 02 khẩu súng tự chế; nhiều loại đạn, thuốc nổ, hạt nổ, dao, kiếm nguy hiểm và một số vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đại Từ đã làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: 94 viên nén ma túy tổng hợp, 6,024 gam ma túy tổng hợp dạng đá là của Lê Đắc Tuấn, sinh năm 1987, là con trai của Bình. Còn số hê-rô-in và thuốc phiện trên của Bình mua để bán kiếm lời. Toàn bộ súng, đạn, dao, kiếm bị lực lượng Công an thu giữ, Bình khai để phòng thân.

Được biết, Bình là đối tượng nghiện ma túy, từng có 3 tiền án về các tội đánh bạc và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Địa điểm nhà của đối tượng thường xuyên diễn ra các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thêm nữa, Bình luôn trang bị vũ khí “nóng” để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh, triệt phá tụ điểm phức tạp về ma túy, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Minh Thắng (Công an tỉnh Thái Nguyên)

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/phap-luat/kham-xet-thu-giu-nhieu-ma-tuy-va-vu-khi-nguy-hiem-282018-101.html