Khai mạc Tuần lễ hoạt động 'Hướng về biển đảo, quê hương'

Ngày 23-8, tại Đường sách TP Thủ Đức, Công ty Đường sách TPHCM phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Trung tâm Văn hóa TP Thủ Đức cùng một số đơn vị, tổ chức Tuần lễ hoạt động 'Hướng về biển đảo, quê hương'.

Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2024) và ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2024); kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (5-8-1964 - 5-8-2024).

Tuần lễ diễn ra từ nay đến ngày 28-8 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục về truyền thống yêu nước, gắn liền với chủ đề biển, đảo quê hương; góp phần tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Tuần lễ hoạt động "Hướng về biển đảo, quê hương"

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Tuần lễ hoạt động "Hướng về biển đảo, quê hương"

Một trong những nội dung chính của tuần lễ là triển lãm ảnh “Yêu lắm Trường Sa ơi!” trưng bày 99 tác phẩm tuyển chọn khắc họa những hình ảnh đẹp về Trường Sa, Nhà giàn DK1; hình ảnh quân và dân kiên cường bám đảo bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức hoạt động triển lãm tại Đường sách TP Thủ Đức.

Các tác phẩm còn ghi nhận cuộc sống của quân và dân trên đảo, nhà giàn, tình cảm của người dân cả nước nói chung và TPHCM với quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Ngoài ra, các sáng tác mới còn phản ánh hoạt động trên tàu, hình ảnh các thủy thủ phục vụ nhiệt tình các đoàn công tác.

 Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM đón nhận món quà là tập sách ảnh "Trường Sa - Nhà giàn qua ống kính nhiếp ảnh" từ Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM đón nhận món quà là tập sách ảnh "Trường Sa - Nhà giàn qua ống kính nhiếp ảnh" từ Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung

Xuyên suốt tuần lễ, Ban tổ chức giới thiệu gần 100 tựa sách về biển đảo quê hương đến người dân qua các tác phẩm như: Những bằng chứng lịch sử cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông, Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa, Tổ quốc nhìn từ biển, Kể về hải đảo của chúng ta, Cẩm nang Pháp luật về Biển, đảo, các đầu sách dành cho thiếu nhi như Phong ba nơi đầu sóng, Biển ấy là của mình, Quê em ở Trường sa…

 Công chúng chiêm ngưỡng những hình ảnh về Trường Sa và Nhà giàn DK1 tại Đường sách TP Thủ Đức

Công chúng chiêm ngưỡng những hình ảnh về Trường Sa và Nhà giàn DK1 tại Đường sách TP Thủ Đức

Bên cạnh đó, nhằm phổ biến nội dung cơ bản về Luật biển Việt Nam, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta, chủ quyền biên giới quốc gia trên biển cũng như vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo… Hội Luật gia TP Thủ Đức tổ chức chương trình Giới thiệu sách và sinh hoạt chuyên đề, chủ đề “Biển đảo quê em” vào sáng 24-8.

Đồng thời, giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh còn ở ghế nhà trường, Ban tổ chức cũng tổ chức chương trình giao lưu với tác giả Nguyễn Thắm, nhà báo đã từng đến Trường Sa chia sẻ bộ sách “Em yêu biển đảo, biên cương” vào ngày 27-8.

 Ông Lê Hoàng đón nhận viên gạch từ Trường Sa do Thượng tá Hà Văn Hậu trao tặng

Ông Lê Hoàng đón nhận viên gạch từ Trường Sa do Thượng tá Hà Văn Hậu trao tặng

Tại chương trình, Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 Hải quân, đã gửi tặng đến Đường sách TP Thủ Đức viên gạch được mang về từ Trường Sa. Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM đón nhận món quà quý này và cho biết, được sự đồng ý của đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức và lãnh đạo UBND TP Thủ Đức, trong thời gian tới, ngay tại Đường sách TP Thủ Đức sẽ xây dựng mô hình cột mốc có đầy đủ vĩ độ, kinh tuyến của quần đảo Trường Sa.

“Hiện chúng tôi đang lên phương án thiết kế để triển khai trong năm nay. Do vậy, hiện vật này sẽ được chúng tôi cho vào tủ kính, đặt ngay tại cột mốc biên giới, để bạn đọc và người dân TP Thủ Đức đến tham quan”, ông Lê Hoàng chia sẻ.

QUỲNH YÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khai-mac-tuan-le-hoat-dong-huong-ve-bien-dao-que-huong-post755368.html