Khắc phục khó khăn, duy trì cấp nước sạch cho người dân
Nhiều ngày qua, trước tình hình mưa lũ liên tiếp diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo cấp nước sạch cho người dân trước, trong và sau lũ, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị chủ động triển khai phòng, chống lụt bão theo phương châm '4 tại chỗ'. Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị Lê Văn Tư cho biết, hơn 10 ngày qua, địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng kéo dài. Lũ lên nhanh gây ngập 80/124 phường, xã, đặc biệt đã xuất hiện đỉnh lũ vượt lũ lịch sử trên lưu vực các con sông lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình cấp nước trong toàn tỉnh.

Công nhân tháo máy bơm tại nhà máy nước Tân Lương để bảo vệ tài sản của công ty trong lũ lớn -Ảnh: CTCPNS
Để chủ động ứng phó với mưa to và ngập lụt, Ban Giám đốc công ty đã chỉ đạo Ban Phòng chống lụt bão công ty và các tiểu ban tại các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ nhằm kịp thời phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo cấp nước đúng tiêu chuẩn cho người dân trước, trong và sau lũ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan để xảy ra thiệt hại.
Ông Lê Thành Ty, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị cho biết, tại khu vực thành phố Đông Hà và vùng phụ cận, từ ngày 7- 10/10/2020, nước sông Vĩnh Phước dâng cao gây ngập lụt trạm bơm cấp I, lãnh đạo công ty đã quyết định tháo máy bơm, ngừng hoạt động nên bị mất nước trên diện rộng khu vực thành phố Đông Hà. Sau 11 giờ ngày 10/10/2020, công ty tổ chức cấp nước trở lại. Tuy nhiên, từ ngày 12 - 17/10/2020 mưa lũ lớn kéo dài, độ đục của nguồn nước đậm đặc chưa từng có đã gây khó khăn cho việc xử lý nước.
Ngoài ra, do nước lũ dâng quá cao đã làm tủ điều khiển trạm bơm tại cầu Đại Lộc ngập, vỡ ống cấp nước các tuyến D200 đường Lê Thánh Tông, Đông Hà; tuyến D100 và D40 thôn Phú Ngạn, xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Trước tình hình này, công ty đã kịp thời tập trung nhân lực, máy móc khắc phục tại các điểm bị hư hỏng, đến ngày 20/10/2020 cơ bản toàn bộ khách hàng của công ty tại khu vực này được cung cấp nước trở lại. Chỉ còn khu vực xã Thanh An, do đường ống cấp nước bị trôi và hư hỏng quá lớn nên chưa khắc phục xong.
Theo ông Lê Thành Ty, do mất điện trong thời gian dài tại khu vực Ngã Tư Sòng làm trạm bơm tăng áp ở địa điểm này ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng tình hình cấp nước đến các khu vực như Phường 2, Đông Lễ, Đông Lương, Đông Thanh, Đông Giang, thành phố Đông Hà; xã Thanh An, huyện Cam Lộ và xã Gio Mai, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.
Cũng trong thời gian trên, tại khu vực đường 9 (Lao Bảo, Khe Sanh, Đakrông) do lượng mưa quá lớn, tốc độ dòng chảy tại các khe suối và sông tăng mạnh, nhiều điểm ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống cấp nước. Tại Nhà máy nước Lao Bảo, nước sông Sê pôn lên quá cao gây ngập lụt, trạm bơm cấp I phải tạm ngừng cấp nước trong nhiều ngày. Trạm bơm Tân Độ của Nhà máy nước Khe Sanh không thể vận hành do máy ngập quá sâu, độ đục nước tăng cao, không xử lý được nguồn nước. Bên cạnh đó, các sự cố vỡ ống liên tục xảy ra do mưa lũ nên xí nghiệp phải thực hiện phương án cấp nước luân phiên. Nhà máy nước Đakrông cũng ngừng cấp nước do nước sông Đakrông dâng cao kèm bùn, cát, rác làm tắc họng hút của máy bơm. Ngay trong những ngày đầu mưa bão, mặc dù nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt nhưng các nhà máy nước Lao Bảo, Khe Sanh, Đakrông đã huy động nhân lực, phương tiện, máy móc, vật tư sẵn sàng vượt mưa lũ, tham gia dọn đường, ứng cứu kịp thời các sự cố. Các nhà máy nước Hải Lăng, thị xã Quảng Trị cũng phải ngừng cấp nước do máy bơm bị ngập quá sâu phải tháo máy hoặc do bị mất điện.
Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị Lê Văn Tư cho biết, trong quá trình ứng phó, khắc phục các sự cố hư hỏng kịp thời cung cấp nước cho khách hàng, công ty quan tâm đề cao an toàn tính mạng con người lên hàng đầu nên đã trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây an toàn… để công nhân kịp thời xử lý sự cố như tắc ống thu nước, ống thép bị nước lũ cuốn trôi…Đến nay, tình hình cấp nước cho các địa phương trên toàn tỉnh cơ bản đã ổn định trở lại.
Khi sự cố của các đường ống, nhà máy nước được khắc phục, bước tiếp theo các nhà máy tập trung xử lý chất lượng nước. Mưa lớn kéo dài khiến độ đục của nước trên các sông tăng cao quá mức khiến thời gian xử lý nước lâu hơn bình thường. Một số nhà máy phải dùng nước sạch đã qua xử lý, hòa với nước nguồn để giảm độ đục xuống phạm vi xử lý được để xử lý nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu khách hàng. Công ty chỉ đạo các nhà máy bố trí 100% công nhân vận hành theo dõi xử lý chất lượng nước nguồn, nước sau xử lý được kiểm tra hàng giờ đảm bảo cao nhất về chất lượng. Lãnh đạo công ty khẳng định luôn cố gắng duy trì chất lượng nước toàn mạng theo đúng tiêu chuẩn an toàn quy định, đảm bảo cấp nước sạch đến người dân.
Trong những ngày qua, công ty đã huy động toàn lực lượng theo dõi lượng mưa, mức lũ để có phương án phòng, chống lũ, giảm thiệt hại con người và tài sản, tham gia khắc phục các sự cố do lũ gây ra cho hạ tầng để kịp thời cấp nước sạch liên tục cho dân trong và sau lũ lớn. Tuy nhiên, việc cấp nước của công ty phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện. Công ty chưa có máy phát điện dự phòng có công suất lớn để đảm bảo vận hành cho các nhà máy khi có sự cố mất điện, đây là một khó khăn mà đơn vị đang tìm hướng khắc phục.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=152646