Khắc ghi lời Bác, xây dựng học viện vững mạnh
Là trung tâm đào tạo cán bộ, sĩ quan cho lực lượng hải quân, trung tâm nghiên cứu khoa học trọng điểm, 65 năm qua, Học viện Hải quân (HVHQ) đã có những đóng góp to lớn, tô đẹp thêm trang sử vẻ vang của Quân chủng Hải quân anh hùng… Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của học viện, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy HVHQ.
Phóng viên (PV): HVHQ đã đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, trong 65 năm qua, học viện có những điểm nhấn, mốc son nào, thưa đồng chí?
Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng: Cùng với sự phát triển của quân chủng, sự ra đời của học viện đã góp phần xây dựng lực lượng hải quân ngày càng lớn mạnh, tham gia tích cực cùng quân và dân cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng sự nỗ lực và những thành tích xuất sắc, HVHQ vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước; nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và các phần thưởng cao quý khác.

Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng.
Ngày 31-3-1959, học viện vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về thăm. Người căn dặn: “Các chú phụ trách một trường đào tạo chính quy, các chú phải mẫu mực... Phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ huy... Giáo viên, học viên nhà trường phải thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng trong tiếp thu kỹ thuật tàu thuyền... Dù ở cương vị nào cũng phải thường xuyên rèn luyện toàn diện, học tập phấn đấu không ngừng để bản thân tiến bộ và xây dựng hải quân mau chóng trưởng thành”. Lời căn dặn của Người luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của học viện qua các thời kỳ và trở thành định hướng cho hoạt động giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện.
PV: Những năm qua, học viện đã giải quyết mối quan hệ giữa giáo dục-đào tạo (GDĐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) như thế nào trong quá trình xây dựng và phát triển?
Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng: Cũng có thể hiểu như một “bí quyết” trong những năm qua, đó là, học viện luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống “Tích cực, chủ động; khắc phục khó khăn; đoàn kết, kỷ luật; dạy tốt, học tốt”.
Những năm gần đây, học viện chủ động đổi mới mạnh mẽ quy trình, nội dung, chương trình đào tạo, từng bước hoàn thiện theo hướng chính quy, thống nhất, kết hợp giữa mục tiêu, yêu cầu đào tạo người sĩ quan hải quân trong thời kỳ mới với nâng cao trình độ học vấn, bảo đảm khi ra trường học viên có đủ phẩm chất, năng lực, làm chủ được các phương tiện, trang thiết bị tàu thuyền hiện đại của quân chủng; có kỹ năng sống, kỹ năng xử trí tình huống và kỹ năng hội nhập cao; có sức khỏe tốt, thích ứng và trụ vững với điều kiện hoạt động khắc nghiệt của chiến trường sông, biển để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo Học viện Hải quân kiểm tra việc khai thác, ứng dụng phòng học thông minh của học viên (tháng 9-2019).
Mặt khác, phương pháp dạy và học ở học viện đã thay đổi theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, kết hợp truyền thống với hiện đại đòi hỏi cả người dạy và người học phải có những chuyển động tích cực. NCKH trở thành động lực để thúc đẩy, nâng cao chất lượng GDĐT. Phạm vi NCKH không dừng ở các hoạt động nghiên cứu cơ bản mà còn xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ GDĐT; kết hợp giữa nghiên cứu thường xuyên với nghiên cứu theo yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao, cả trước mắt và lâu dài. Các kết quả nghiên cứu đều bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả và tính hiện đại, nhất là về lĩnh vực tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, thủy âm, chế tạo mô hình tàu chiến đấu... Cùng với đó, học viện coi GDĐT vừa là môi trường tốt để phát huy trí tuệ, tính độc lập, tích cực, tự chủ, sáng tạo của mỗi học viên; vừa là cơ sở để vận dụng, kiểm chứng các kết quả, sản phẩm nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên…
PV: Để nâng cao chất lượng GDĐT, NCKH trong thời gian tới, HVHQ cần tập trung vào những vấn đề gì, thưa đồng chí?
Chuẩn đô đốc Chu Ngọc Sáng: Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, HVHQ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nghiên cứu và vận dụng phù hợp vào hoạt động GDĐT, NCKH, xây dựng học viện chính quy, mẫu mực, hiện đại theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân chủng và quân đội. Theo đó, học viện sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện, đồng bộ hơn nữa về mục tiêu, yêu cầu, quy trình, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học với quyết tâm làm chuyển biến về chất; tập trung giải quyết những vấn đề mới và khó mà thực tiễn đặt ra.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!