Khắc ghi lời Bác

Tròn 60 năm trước, đúng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 18 và 19/8/1962, Hồ Chủ tịch đã về thăm, động viên cán bộ, nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, niềm tự hào, hạnh phúc lớn lao đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tình cảm quan tâm sâu sắc cùng những lời chỉ bảo ân cần của Người là cẩm nang quý giá, kim chỉ Nam định hướng để trong suốt sáu thập niên qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và thị xã Phú Thọ nói riêng nỗ lực ra sức thi đua, tập trung nguồn lực xây dựng, kiến thiết, bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, theo ý nguyện của Người lúc sinh thời…

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962 - 19/8/2022)

Hồ Chủ tịch nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Sân vận động thị xã Phú Thọ (ngày 19/8/1962).

Những năm đầu thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, Phú Thọ là tỉnh có nhiều thành tích nổi bật trong thời kỳ thực hiện kế hoạch ba năm “Cải tạo, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội (1958- 1960)” và năm đầu của kế hoạch Nhà nước năm năm lần thứ nhất (1961 - 1965) về phát triển kinh tế quốc dân; được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ Thi đua khá nhất, Chính phủ thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích là “Tỉnh dẫn đầu miền Bắc”. Nhằm động viên nhân dân và cán bộ tỉnh ta tiếp tục phấn đấu giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong sản xuất và công tác, nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 năm 1962, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 18 tháng 8 năm 1962, Bác đến trụ sở của Ủy ban Hành chính tỉnh Phú Thọ (tại thị xã Phú Thọ). Sau đó, Người làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh… Đúng 6 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm 1962, hơn ba vạn cán bộ, bộ đội, công an và đồng bào các dân tộc từ khắp nơi trong tỉnh đã phấn khởi tập trung tại Sân vận động thị xã để đón chào Người. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Người đã ân cần hỏi thăm đồng bào các dân tộc, bộ đội, công an, dân quân, anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua trong toàn tỉnh. Người căn dặn: “Nhiệm vụ của Đảng là lãnh đạo quần chúng đánh thắng tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đời sống ấm no cho nhân dân. Để lãnh đạo tốt các cấp phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và phê bình, tự phê bình để không ngừng tiến bộ”, “Bác tin rằng Đảng bộ Phú Thọ sẽ cố gắng lãnh đạo Nhân dân tỉnh ta tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ Đảng đã giao phó, trở nên tỉnh tiên tiến để góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc...”.

Khắc ghi những lời nhắc nhở, chỉ bảo sâu nặng ân tình của Bác, suốt 60 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nói chung và thị xã Phú Thọ nói riêng luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, viết tiếp trang sử vẻ vang trong giai đoạn mới.

Thị xã Phú Thọ vươn mình trong diện mạo mới.

Được thành lập từ những năm đầu thế kỷ XX, giữ vai trò là tỉnh lỵ và trung tâm chính trị, kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Thọ trong gần sáu thập kỷ, những năm gần đây, thị xã Phú Thọ tiếp tục tạo được nhiều dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đẩy nhanh tốc độ phát triển, đưa công nghiệp trở thành động lực chính của nền kinh tế, đồng thời tập trung đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đưa thị xã đạt chuẩn đô thị loại III, từng bước xây dựng thị xã đạt các tiêu chí của thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Đến hết năm 2018, đã có 5/5 xã của thị xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước hai năm so mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra. Năm 2019, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phú Thọ Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm 2021, xã Thanh Minh được công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao (là xã NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh).

Xác định rõ những tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ thị xã đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng sát với từng lĩnh vực, kinh tế phát triển khá toàn diện. Đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 10%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra (8,5%). Liên tục trong ba năm (từ 2017 - 2019), tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã dẫn đầu các đơn vị cấp huyện, thành phố trong tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng, tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm vai trò chủ đạo (50%)...

Mặc dù chịu tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội do đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự chủ động, linh hoạt, đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong năm 2021 và sáu tháng đầu năm 2022, thị xã Phú Thọ đã vượt qua những khó khăn và tiếp tục đạt được nhiều thành tựu khả quan. Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định, hoàn thành đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu đề ra. Trong sáu tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước của thị xã đạt 120,5% dự toán, tăng 105,0% so với cùng kỳ; đầu tư phát triển đạt kết quả khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Khu nhà ở đô thị của thị xã Phú Thọ.

Là một trong bốn vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, Đảng bộ thị xã Phú Thọ luôn tập trung chú trọng lãnh đạo phát triển ngành công nghiệp, trong đó đưa vào hoạt động Khu công nghiệp Phú Hà (khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh) và Cụm công nghiệp Thanh Minh. Đến nay, riêng Khu công nghiệp Phú Hà đã có 26 doanh nghiệp đầu tư với tổng diện tích cho thuê đất 124,5ha, tổng số vốn đầu tư hơn 569 triệu USD. Cụm công nghiệp Thanh Minh đến nay đã có tám nhà đầu tư, tổng số vốn đầu tư của các dự án là 10,5 triệu USD, tỉ lệ lấp đầy đạt 35,1%; giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động, ngày càng tạo dấu ấn rõ nét vị thế của một trung tâm công nghiệp phía Tây và Tây Bắc của tỉnh.

Từ một địa phương có hạ tầng, giao thông khó khăn, chưa đồng bộ, thị xã Phú Thọ đã có nhiều đổi thay trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển. Đến nay, thị xã đã hoàn thành các tuyến giao thông nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 2D, tiến tới là Cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang thuận lợi trong giao lưu, trao đổi liên kết vùng phía Tây, Tây Bắc của tỉnh với thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận. Các tuyến đường liên huyện, nội thị được quan tâm đầu tư tạo kết nối giao thương.

Hạ tầng đô thị và các xã xây dựng nông thôn mới được đầu tư đồng bộ mang lại diện mạo mới cho thị xã sáng, xanh, sạch, đẹp như: Nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nội thị, hệ thống thoát nước thải tập trung, điện chiếu sáng, điện trang trí, trung tâm thương mại, dịch vụ; cải tạo nâng cấp các thiết chế văn hóa, các công trình phục vụ hoạt động công cộng góp phần nâng cao hơn đời sống tinh thần của Nhân dân như: Nhà thi đấu thị xã, Nhà Văn hóa, Quảng trường Bình Minh, Vườn hoa Trung tâm, vườn hoa Tuổi trẻ; lập và hoàn thiện quy hoạch hạ tầng các khu đô thị mới như: Khu đô thị Thanh Minh, khu đô thị Âu Cơ, khu nhà ở đô thị Hà Lộc, khu đô thị mới Phú Lợi, khu nhà ở đô thị Phú Hà,...

Những lời nhắc nhở, dạy bảo của Bác về công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm sâu sắc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, then chốt. Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thị xã; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương. Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương IV (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ IV, V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ thị xã; tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, triển khai học tập chuyên đề năm 2022 “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Công tác quốc phòng, an ninh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục được lãnh đạo thị xã quan tâm và thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện. Đến hết năm 2020, 100% trường học của thị xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có bốn trường đạt chuẩn mức độ II. Chất lượng giáo dục luôn giữ vững trong tốp đầu toàn tỉnh.

Những thành tựu trên là minh chứng thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, thống nhất ý chí và hành động, không ngừng đổi mới và sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân thị xã đã và đang tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ để thị xã Phú Thọ hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025 đó là: Xây dựng thị xã đạt các tiêu chí của thành phố và phấn đấu từng bước xây dựng các tiêu chí của đô thị loại II; đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa ở các xã; phấn đấu xây dựng hai xã Thanh Minh và Văn Lung đạt các tiêu chí thành lập phường; hai xã Hà Lộc và Phú Hộ cơ bản đạt tiêu chí của phường; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Nhìn lại 60 năm thực hiện lời dạy của Bác với những thành quả đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Phú Thọ càng thêm tự hào về sự khởi sắc của quê hương với bề dày lịch sử gần 120 năm xây dựng và phát triển; vững tin bước vào giai đoạn mới, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân; tranh thủ thời cơ, phát huy các nguồn lực, để thực hiện thành công khát vọng xây dựng thị xã Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành một điểm sáng góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của quê hương Đất Tổ. Xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Nguyễn Minh Xuyên

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Thọ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//hoc-va-lam-theo-bac/khac-ghi-loi-bac/186299.htm