Kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018, 2 HLV 'bay ghế'?

Thành tích bết bát của ĐT Indonesia tại bảng B AFF Cup 2018 khiến HLV Bima Sakti nhận mưa chỉ trích và nhiều khả năng ông sẽ khó có thể tiếp tục công việc. Trong khi đó, HLV Fandi Ahmad cũng bóng gió tới ngày rời ĐT Singapore.

Kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018, ĐT Indonesia chỉ giành nổi 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 2 thua), xếp thứ 4 bảng B và thậm chí bị loại trước khi lượt đấu cuối diễn ra. Đây rõ ràng là thành tích khiến NHM bóng đá xứ vạn đảo vô cùng nhất vọng, nhất là khi trước đó, họ kỳ vọng đoàn quân dưới thời HLV Bima Sakti có thể đổi màu huy chương, tức là bước lên ngôi vô địch.

HLV Fandi Ahmad rời ĐT Singapore trong thời gian tới.

HLV Bima Sakti tất nhiên là người bị chỉ trích nhiều nhất, sau đó đến các quan chức LĐBĐ Indonesia (PSSI). Theo thông tin từ báo chí Indonesia, trong thời gian tới, Bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia sẽ tổ chức một cuộc họp quy mô nhằm đánh giá lại hành trình của ĐT Indonesia tại AFF Cup 2018, đồng thời tiến hành một cuộc cách mạng triệt để. Một số quan chức cao cấp và cả HLV Bima Sakti có thể sẽ bị sa thải.

Thực tế, HLV Bima Sakti chỉ là người nắm tạm quyền ở ĐT Indonesia sau khi HLV Luis Milla bất ngờ từ chức ngay trước thềm AFF Cup 2018 vì vấn đề lương bổng. Cựu danh thủ 50 tuổi này đã cố gắng ổn định tình hình ở đội tuyển, nhưng việc một số CLB trong nước từ chối nhả các trụ cột càng khiến ông gặp nhiều khó khăn hơn. Hệ quả, “Tim Garuda” ra quân bằng thất bại trước Singapore, rồi thảm bại trước Thái Lan, hòa Philippines và chỉ thắng nổi Timor Leste.

Ngoài Bima Sakti, một HLV khác cũng có thể chia tay ĐTQG nước mình trong ít ngày tới, đó là Fandi Ahmad. Chia sẻ với báo chí mới đây, cựu danh thủ này bóng gió, ông sẵn sàng nhường ghế cho một người mới để bóng đá Singapore có một tương lai tươi sáng hơn. Ngoài ra, vị chiến lược gia 56 tuổi cũng thừa nhận, tại Đông Nam Á lúc này, ĐT Singapore đã bị ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam bỏ lại với một khoảng cách khá xa.

Trước đây, giới truyền thông Singapore từng đưa tin, Fandi Ahmad được bổ nhiệm làm “lái trưởng” của “The Lions” (tháng 5.2018) chỉ là giải pháp ngắn hạn và LĐBĐ Singapore (FAS) sẽ tìm người thay thế sau AFF Cup 2018. Và khi ĐT Singapore không thể vượt qua nổi vòng bảng, những người đứng đầu FAS càng có lý do để tạo ra một sự thay đổi.

Nhật Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ket-thuc-vong-bang-aff-cup-2018-2-hlv-bay-ghe-934130.html