Kết quả World Cup nữ 2023: Nhật Bản đánh bại Costa Rica 2-0

Cập nhật kết quả World Cup nữ 2023 hôm nay ngày 26-7, đội tuyển nữ Nhật Bản đánh bại Costa Rica 2-0 và chính thức giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Hai bàn thắng chớp nhoáng ngay trong hiệp 1 của Hikaru Naomoto (25’) và Aoba Fujino (27’) đã giúp đội tuyển nữ Nhật Bản đánh bại Costa Rica 2-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, đồng thời đoạt tấm vé đầu tiên của bảng C vào vòng loại trực tiếp của World Cup nữ 2023. Chiến thắng 2-0 thể hiện đẳng cấp của các cô gái Nhật Bản, và họ đang tạm thời dẫn đầu tại bảng C với 6 điểm.

DIỄN BIẾN CHI TIẾT

Đội hình xuất phát

Nhật Bản: Yamashita, Miyake, Kumagai, Minami, Shimizu, Hayashi, Naomoto, Hasegawa, Sugita, Fujino, Tanaka

Costa Rica: Solera, Guillen, Benavides, F. Villalobos, Coto, Granados, Alvarado, Chinchilla, Elizondo, Herrera, Salas

Cổ động viên Nhật Bản tới sân cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Getty Images

Cổ động viên Nhật Bản tới sân cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Getty Images

Một cổ động viên Costa Rica sơn móng tay có hình cờ nước này. Ảnh: Getty Images

Một cổ động viên Costa Rica sơn móng tay có hình cờ nước này. Ảnh: Getty Images

Hai đội ra sân khởi động. Ảnh: Getty Images

Hai đội ra sân khởi động. Ảnh: Getty Images

Hai đội ra sân chào cờ, làm thủ tục trước trận.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!

Nhật Bản mặc áo xanh, quần trắng truyền thống. Costa Rica mặc áo đỏ, quần xanh than.

Phút 5:

Những phút đầu tiên của trận đấu, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân.

Phút 7:

Costa Rica đang nhập cuộc rất tự tin trong các pha dâng bóng. Ngược lại, Nhật Bản lại khá bình tĩnh, chủ động cầm chắc bóng.

Nhật Bản vừa có quả phạt góc đầu tiên. Sau đó, Mina Tanaka có pha đánh đầu không chính xác, đưa bóng ra ngoài.

Phút 10:

Tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng với Nhật Bản 58% và Costa Rica 42%. Nhật Bản đang tấn công với tốc độ không cao nhưng đường lên bóng khá mạch lạc.

 Risa Shimizu (Nhật Bản) trong một pha tranh chấp với Maria Paula Elizondo (Costa Rica). Ảnh: Getty Images

Risa Shimizu (Nhật Bản) trong một pha tranh chấp với Maria Paula Elizondo (Costa Rica). Ảnh: Getty Images

Phút 12:

Nhật Bản vừa có thêm một pha phạt góc. Saki Kumagai lặng lẽ bay người đánh đầu song thủ thành Daniela Solera đã phản xạ kịp thời, đẩy bóng ra. Ở quả phạt góc tiếp theo không có tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Phút 15:

Costa Rica cũng tự tin phát động tấn công ngay từ phần sân nhà. Tuy nhiên, hàng thủ Nhật Bản cũng phối hợp ăn ý để thoát pressing từ phía đối phương.

Phút 17:

Đáng tiếc cho Nhật Bản. Trong tình huống lên bóng, Hikaru Naomoto có pha xử lý tự tin rồi dứt điểm nhưng bị thủ thành đối phương đẩy ra. Tiếp đến, Aoba Fujino quá ham bóng nên đá ra ngoài trong khi đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn.

Sau đó, Costa Rica cũng có tình huống dứt điểm đầu tiên dù chưa trúng đích.

Phút 22:

Nhật Bản kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân. Mina Tanaka đang hoạt động tích cực trên hàng công.

Đội nữ Nhật Bản đang áp đảo những phút vừa qua. Ảnh: FIFA

Đội nữ Nhật Bản đang áp đảo những phút vừa qua. Ảnh: FIFA

Phút 25: VAOÒO!! 1-0 cho Nhật Bản!

Điều gì đến cũng phải đến. Không cần pressing quá mãnh liệt. Maria Coto mắc sai lầm và Hikaru Naomoto có bóng. Sau khi quan sát kỹ, cô rồi dứt điểm hiểm hóc. Thủ thành Daniela Solera đã đổ người nhưng không thể cản phá được.

 Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: FIFA

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: FIFA

Phút 27: VAOÒO!!! 2-0 cho Nhật Bản!!!

Aoba Fujino đi bóng lắt léo rồi dứt điểm quyết đoán ở góc rất hẹp. Bàn thắng này cũng có phần lỗi của thủ thành Daniela Solera khi cô di chuyển lên cao để lộ khoảng trống để Fujino dứt điểm. Hai bàn thắng chóng vánh của đội tuyển Nhật Bản cho thấy đẳng cấp chênh lệch của hai đội.

 Aoba Fujino ăn mừng bàn thắng thứ 2 cho tuyển nữ Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Aoba Fujino ăn mừng bàn thắng thứ 2 cho tuyển nữ Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Phút 30:

Trong tình thế này, Costa Rica buộc phải dâng cao để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, nếu hàng thủ của họ vẫn chơi như mơ ngủ thì rất dễ lộ thêm khoảng trống.

Phút 35:

Shiori Miyake vừa có một tình huống dâng cao và dứt điểm quyết đoán. Rất tiếc là cú sút chệch cột dọc.

Phút 40:

Aoba Fujino và Mina Tanaka vừa phối hợp nhịp nhàng nhưng pha tiếp bóng chưa đủ lực. Nhật Bản đã có 11 cú sút về phía khung thành của Costa Rica và trong đó có 2 bàn thắng. Về phần mình, đại diện Trung Mỹ chỉ có 2 cú sút. Hiện tỷ lệ Nhật Bản giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu đang được đánh giá là 99,5%.

Phút 43:

Nhật Bản thi đấu khá thong dong. Dù không bung hết sức nhưng họ vẫn có được một thế trận lấn lướt và biết tận dụng cơ hội. Mina Tanaka vừa có pha solo rồi dứt điểm mạnh nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 45: Hiệp 1 có 5 phút bù giờ!

HẾT HIỆP 1!!!

Tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về phía Nhật Bản nhờ bàn thắng của Hikaru Naomoto (25’) và Aoba Fujino (27’).

Trong 45 phút thi đấu chính thức đầu tiên, Nhật Bản có 14 cú sút về phía khung thành đối phương và kiểm soát bóng 60%, trong khi Costa Rica có 2 lần và 40%.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!

Phút 46:

Hasegawa bên phía Nhật Bản vừa có một tình huống áp sát và dứt điểm nhanh sau pha lộn xộn trước khung thành Costa Rica.

Phút 50:

Hikaru Naomoto vừa có pha cướp bóng trên phần sân đối phương rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi chưa đủ lực để làm khó thủ thành Daniela Solera.

Phút 55:

Nhật Bản đang rất thật trọng khi tập trung số đông ở phần sân nhà. Điều này đang gây khó khăn cho nỗ lực của Costa Rica trong tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 59:

Costa Rica đang loay hoay tìm đường dâng bóng lên phần sân Nhật Bản. Tương tự hiệp 1, đội bóng từ xứ Mặt trời mọc không vội vàng mà chủ động chơi chậm, chắc.

Nhật Bản có sự thay đổi người: Mina Tanaka và Aoba Fujino được rút ra nghỉ ngơi, được thay bằng Hinata Miyazawa và Riko Ueki.

Phút 65:

Costa Rica thay người. Tiền vệ trung tâm Cristin Granados được rút ra và thay bằng Raquel Rodriguez.

 Raquel Rodriguez, cầu thủ đã ghi 55 bàn thắng trong 98 lần ra sân cho đội nữ Costa Rica được tung vào sân. Ảnh: FIFA

Raquel Rodriguez, cầu thủ đã ghi 55 bàn thắng trong 98 lần ra sân cho đội nữ Costa Rica được tung vào sân. Ảnh: FIFA

Vừa rồi, pha phá bóng của hàng thủ Costa Rica khiến thủ môn Daniela Solera nằm sân vì choáng nhẹ và phải nhờ đội ngũ y tế vào sân trợ giúp mới có thể tiếp tục thi đấu.

Phút 70:

Chưa có bàn thắng thứ 3 cho Nhật Bản. Sau quả phạt góc, Hinata Miyazawa mới vào sân và đã có pha đá bồi nhưng không thành công.

Phút 73:

Hinata Miyazawa hoạt động năng nổ bên cánh phải và khiến hàng thủ Costa Rica khá vất vả để chống đỡ. Những phút vừa rồi, bóng hầu như lăn bên phần sân Costa Rica.

 Hinata Miyazawa (Nhật Bản) tranh bóng với Rodriguez (Costa Rica). Ảnh: FIFA

Hinata Miyazawa (Nhật Bản) tranh bóng với Rodriguez (Costa Rica). Ảnh: FIFA

Phút 77:

Nhật Bản tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự: Fuka Nagano và Kiko Seike vào sân thay cho Hayashi và Naomoto.

Sau đó, Costa Rica cũng đưa Sheika Scott vào sân thay cho Maria Salas.

Phút 80:

Khá nhiều các đường chuyền bóng bổng được Nhật Bản đưa khu vực cấm địa của đối phương. Tuy nhiên, nhờ thể hình vượt trội, hàng thủ Costa Rica đã hóa giải kịp thời những tình huống đó.

Phút 83:

Nhật Bản đang gia tăng sức ép. Kiko Seike vừa có cút dứt điểm quá nhẹ. Lối chơi chậm rãi trong hiệp 1 giúp các cô gái Nhật Bản vẫn có đủ thể lực thi đấu trong hiệp 2.

Trước đó, Gloriana Villalobos có cú sút trúng đích đầu tiên của Costa Rica trong trận đấu. Tuy nhiên, thủ thành Yamashita đã phản xạ tốt.

Phút 86:

Chiến thắng đang đến gần với đội bóng áo xanh khi trận đấu trôi dần về những phút cuối. Costa Rica vẫn đang kiên trì tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay.

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

Phút 90+2:

Shimizu ra sân, Miyabi Moriya vào thay. Có lẽ ban huấn luyện Nhật Bản muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ được thi đấu.

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!

Nhật Bản thắng 2-0 trước Costa Rica. Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận, Nhật Bản đã cầm chắc tấm vé vào vòng 1/8.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ket-qua-world-cup-nu-2023-nhat-ban-danh-bai-costa-rica-2-0-736200