Kết nối đơn vị với hậu phương
Đại đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thuộc Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) xuất thân từ các địa phương vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Từ thực tiễn việc chấp hành quy định tại địa phương của một số quân nhân khi về phép còn chưa tốt, Đảng ủy, Ban chỉ huy trung đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở xung kích xây dựng và đưa vào thực hiện mô hình 'Gửi thư cho gia đình quân nhân trước khi quân nhân nghỉ phép (tranh thủ)'.
Theo đó, trước khi giải quyết cho quân nhân nghỉ phép theo chế độ, chỉ huy đơn vị từ tiểu đoàn đến đại đội, trung đội đều tiến hành gặp gỡ, giáo dục, giao nhiệm vụ để từng quân nhân nắm chắc quy định trong thời gian nghỉ phép, đồng thời gửi theo bức thư về gia đình các đồng chí. Ngoài nội dung thăm hỏi, động viên người thân, thư đề nghị gia đình phối hợp chặt chẽ với đơn vị tuyên truyền, giáo dục con em mình chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị. Điểm nhấn trong bức thư là đề nghị gia đình tích cực khích lệ con em mình cống hiến tài năng, trí tuệ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 20) tiễn bộ đội về nghỉ phép sau khi trao thư gửi gia đình các đồng chí.
Ông Huỳnh Văn Du, bố của Trung sĩ Huỳnh Văn Hoàng (Trung đội 4, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5), bộc bạch: “Qua bức thư, tôi cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đối với gia đình cũng như với chiến sĩ thuộc quyền. Thông qua thư, chúng tôi nắm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ của con và gửi gắm tới lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về nguyện vọng, mong muốn của gia đình khi con quay trở lại đơn vị công tác”. Còn với Huỳnh Văn Hoàng, bức thư theo em trở về với gia đình không những là niềm vui được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ, mà còn mang theo cả trách nhiệm phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người quân nhân khi trở về với gia đình, địa phương.
Qua hai năm thực hiện mô hình đã có hơn 3.000 lá thư được chuyển đến gia đình của từng ĐVTN. Đến nay, Trung đoàn 20 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, ĐVTN chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của địa phương khi được giải quyết nghỉ phép.
Thượng úy Dương Minh Đầy, Phó bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 20, chia sẻ: “Qua thực hiện mô hình đã giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nắm chắc tình hình chấp hành kỷ luật của quân nhân khi các đồng chí nghỉ phép tại địa phương. Đây cũng là một kênh thông tin hữu ích giúp đơn vị nắm được tình hình tư tưởng của bộ đội sau khi hết phép trở về đơn vị, từ đó có biện pháp quản lý, rèn luyện kịp thời".
Mô hình đã và đang làm tốt vai trò là cầu nối giữa đơn vị với gia đình, giữa gia đình với đơn vị. Những bức thư chính là sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đến từng quân nhân, là phương tiện để mỗi gia đình nắm chắc tình hình của con em mình tại đơn vị. Nhờ thực hiện tốt mô hình, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của địa phương khi quân nhân nghỉ phép có sự chuyển biến rõ rệt; 100% quân nhân khi hết phép trở về đơn vị đã nhanh chóng ổn định tư tưởng, an tâm học tập, công tác. Đây cũng là mô hình tiêu biểu của thanh niên quân đội trong thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên quân đội giai đoạn 2010-2015, đến năm 2020”.








