Kết nối cộng đồng, nâng tầm nông sản
Đó là chủ đề chợ phiên Tam Mỹ lần thứ 2 vừa được địa phương tổ chức vào cuối tuần qua. Sự kiện không chỉ là nơi giao thương mà còn là không gian văn hóa đậm đà bản sắc, khẳng định sức sống mới của kinh tế nông thôn.

Giáo viên Trường Mẫu giáo Hướng Dương (xã Tam Mỹ) bán hàng gây quỹ giúp đỡ trẻ em khó khăn. Ảnh: T.S
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên chợ phiên ngập tràn sắc màu của các loại nông sản đặc trưng. Với hơn 100 mặt hàng được trưng bày, chợ phiên lần này thực sự là một “bữa tiệc” của nông sản sạch và sản phẩm OCOP.
Bà Trần Thị Lan (thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ) - một tiểu thương tham gia chợ phiên từ lần đầu tiên chia sẻ: “Tôi rất vui khi được mang những sản phẩm do chính tay mình và bà con làm ra để giới thiệu tại đây. Chợ phiên không chỉ giúp chúng tôi bán được hàng mà còn là cơ hội để mọi người biết đến chất lượng nông sản Tam Mỹ nhiều hơn”.
Không chỉ bó hẹp trong phạm vi xã Tam Mỹ, chợ phiên lần này còn ghi dấu ấn bởi sự cộng hưởng của các đơn vị bạn như Trường Cao đẳng Quảng Nam, các xã Nông Sơn, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Tam Xuân… Sự góp mặt này không chỉ làm phong phú thêm nguồn hàng mà còn tạo ra môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh giữa các địa phương.

Một số chủ thể OCOP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia chợ phiên Tam Mỹ lần thứ 2. Ảnh: T.S
Một điểm khác biệt đầy xúc động tại chợ phiên Tam Mỹ chính là tinh thần tương thân tương ái. Tại đây, gian hàng của các cô giáo Trường Mẫu giáo Hướng Dương không chỉ bán các loại cá khô, mực khô, nước mắm ngon mà còn gửi gắm cả tấm lòng.
Cô Bùi Thị Kim Oanh, giáo viên nhà trường chia sẻ: “Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán hàng đều được đóng góp vào quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chúng tôi hy vọng mỗi mặt hàng bán đi sẽ góp thêm một phần quà, giúp các em có một cái tết ấm áp hơn”.

Xã Thu Bồn - đơn vị kết nghĩa với xã Tam Mỹ hỗ trợ 200 triệu đồng tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Ảnh: T.S
Bên cạnh hoạt động thương mại, khách tham quan còn được thưởng thức những món ăn truyền thống do chính bàn tay khéo léo của người dân địa phương chế biến.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công xã Tam Mỹ, cho hay: “Chợ phiên là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn gắn liền với bảo tồn văn hóa. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là đòn bẩy để xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, tạo đà cho sự phát triển bền vững của Tam Mỹ trong tương lai”.

Ông Phan Ngọc Anh hỗ trợ 140 triệu đồng tặng quà hộ gia đình khó khăn ở xã Tam Mỹ. Ảnh: T.S
Dịp này, xã Tam Mỹ tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Bính Ngọ năm 2026”.
Tại chương trình, ban tổ chức tiếp nhận gần 700 triệu đồng hỗ trợ tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong đó, xã Thu Bồn - đơn vị kết nghĩa với xã Tam Mỹ hỗ trợ 200 triệu đồng; ông Phan Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hỗ trợ 140 triệu đồng; Công ty CP tự động hóa Tấn Đức hỗ trợ 180 triệu đồng cùng sự đóng góp của Hội đồng hương Tam Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà hảo tâm.
Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ket-noi-cong-dong-nang-tam-nong-san-3319775.html













