Kết nghĩa để giúp nhau phát triển

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có không gian, diện tích rộng, với 94 xã, phường và đặc khu. Hiện nay có nhiều xã ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế… còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo phường Hải Châu và xã Hùng Sơn ký kết chương trình kết nghĩa. Ảnh: PARAI

Lãnh đạo phường Hải Châu và xã Hùng Sơn ký kết chương trình kết nghĩa. Ảnh: PARAI

Xuất phát từ thực tế này, lãnh đạo thành phố đã kịp thời có sáng kiến khuyến khích các phường, xã khu vực đô thị có điều kiện kinh tế - xã hội, nguồn lực phát triển tốt tổ chức kết nghĩa với các địa phương trên địa bàn thành phố còn khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ nhau tháo gỡ khó khăn, phát triển vươn lên, giúp đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Chủ trương kịp thời, nhân văn này được cụ thể hóa bằng Công văn số 389 ngày 25/8/2025 của Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện chương trình kết nghĩa giữa các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo với các xã, phường khu vực đồng bằng trên địa bàn thành phố. Việc triển khai nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình kết nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02 ngày 29/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy, căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ của 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và nguồn lực hiện có của 60 xã, phường khu vực đồng bằng, Thường trực Thành ủy thống nhất phân công 60 xã, phường khu vực đồng bằng thực hiện việc kết nghĩa với 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Các địa phương hoàn thành tổ chức kết nghĩa trước ngày 5/9/2025.

Có thể nói, việc kết nghĩa giữa các địa phương không chỉ đơn thuần là ký kết văn bản ghi nhớ thông thường, mà là tình cảm được cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động thiết thực để kịp thời sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, làm cho mối quan hệ giữa các địa phương thêm khắng khít.

Giữa tháng 8/2025, sau khi kết nghĩa với xã Hùng Sơn, phường Hải Châu hỗ trợ hai gia đình có nhà bị tốc mái do mưa gió, mỗi hộ 80 triệu đồng để sửa chữa nhà; hỗ trợ UBND xã Hùng Sơn 50 triệu đồng; hỗ trợ 49 triệu đồng mua sắm trang thiết bị dạy học, vở bút cho học sinh 4 trường học ở xã Hùng Sơn giúp các trường tháo gỡ khó khăn, yên tâm dạy học; trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Theo Chủ tịch UBND phường Hải Châu Nguyễn Văn Duy, trên tinh thần kết nghĩa anh em, phường Hải Châu đang tiếp tục lên kế hoạch hỗ trợ đường bê tông, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp để người dân xã Hùng Sơn yên tâm sản xuất, ổn định tiêu thụ sản phẩm. Với phương châm “trao cần câu chứ không trao con cá”, đây là cách giúp người dân xã Hùng Sơn yên tâm đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, phường Hải Châu cũng khuyến khích, vận động các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị ở xã Hùng Sơn để kịp thời hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ngoài phường Hải Châu, thời gian qua, một số địa phương khác cũng đã thực hiện chương trình kết nghĩa với các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố, như: phường Ngũ Hành Sơn với xã Avương; phường An Khê với xã Đắc Pring; phường An Thắng với xã Bến Hiên; phường Hòa Cường với xã Trà Tân; phường Sơn Trà với xã Trà Leng; phường Hương Trà với xã Trà Liên; phường An Hải với xã Trà Linh…

Sau kết nghĩa, các địa phương này cũng đã có những hành động, việc làm thiết thực để sẻ chia bước đầu những khó khăn đối với những xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, làm gắn kết thêm tình cảm anh em một nhà.

Và điều này cũng minh chứng cho chủ trương đúng đắn, nhanh nhạy, kịp thời của lãnh đạo thành phố.

Người dân xứ Quảng có truyền thống cần cù, đoàn kết, sâu nặng, nghĩa tình, luôn quan tâm hỗ trợ chia sẻ cùng nhau, vì thế với sự hỗ trợ đắc lực của các xã, phường vùng đô thị, đồng bằng thì diện mạo, cuộc sống người dân ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ. Khi ấy, khoảng cách chênh lệch về kinh tế - xã hội giữa các địa phương sẽ được rút ngắn, đời sống người dân được phát triển ổn định, bền vững hơn.

NGỌC ĐOAN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ket-nghia-de-giup-nhau-phat-trien-3300730.html