Kênh thoát nghèo hiệu quả

Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà chỉ nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn là quan tâm, chăm lo CNVCLĐ, cụ thể là hỗ trợ cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm qua, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội (gọi tắt là Quỹ trợ vốn) đã thực sự trở thành điểm tựa giúp hàng ngàn CNVCLĐ Thủ đô thoát nghèo.

Điểm tựa cho CNVCLĐ thoát nghèo

Từ quê Lý Nhân (Hà Nam) ra Hà Nội lập nghiệp, vợ chồng chị Phạm Thị Thanh Nga- nhân viên Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai-phải thuê nhà trọ để sinh sống. Nhà cửa phải thuê, hai con còn nhỏ, trong khi lương nhân viên cấp dưỡng trong trường mầm non của chị Nga thì thấp mà công việc của chồng chị lại không ổn định khiến kinh tế gia đình luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng và Giám đốc Quỹ Trợ vốn Kiều Doãn Truật trao sản phẩm phát triển cộng đồng đợt 2 năm 2017 cho người vay

Đang trăn trở tìm cách làm kinh tế, chị Nga mừng rơi nước mắt khi thông qua hướng dẫn của CĐCS và LĐLĐ quận Hoàng Mai, chị đã được Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô cho vay 10 triệu đồng để phát triển kinh tế. Số vốn tuy không nhiều nhưng đủ để chị Nga đầu tư mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ cho chồng chị bán hàng, kiếm thêm thu nhập.

Chị Nga cho biết, từ khi mở cửa hàng tạp hóa, chồng chị có việc làm ổn định, lại tận dụng được thời gian để ở nhà giúp chị trông nom con cái. “Từ khi được vay vốn của Quỹ trợ vốn và mở cửa hàng tạp hóa, thu nhập gia đình tôi mỗi tháng tăng thêm từ 3-6 triệu đồng, việc chi tiêu và chất lượng cuộc sống gia đình được cải thiện đáng kể. Tôi thật sự biết ơn tổ chức công đoàn”- Chị Thanh Nga bộc bạch.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018 của Quỹ Trợ vốn được tổ chức sáng 14/12, ông Kiều Doãn Truật - Giám đốc Quỹ Trợ vốn được Tổng LĐLĐViệt Nam tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cho CNVCLĐ Thủ đô vay vốn, phát triển kinh tế.

Chị Nghiêm Thị Hương- nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Đông Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ cũng có câu chuyện tương tự. Đồng lương nhân viên cấp dưỡng trong trường mầm non của chị Hương thì hạn hẹp, chồng là lao động tự do, thu nhập không cao, hai con còn nhỏ, trong khi một cháu bị ốm đau bệnh tật phải điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình chị Hương vô cùng khó khăn.

Dù cũng chịu khó lăn lộn chăn nuôi lợn để kiếm thêm, nhưng vì không có vốn, nên công việc chăn nuôi lợn của chị Hương ban đầu không được phát triển. Sau khi được LĐLĐ huyện Chương Mỹ hướng dẫn, giúp đỡ và được vay 10 triệu đồng vốn từ Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, chị Hương đã mạnh dạn đầu tư gia cố chuồng, bắt thêm lợn giống, mua cám để chăn nuôi lợn thịt.

“Trước đây, tôi thường chỉ nuôi hai con một lứa, nhưng từ khi được vay vốn, có tiền để mua giống và mua thức ăn, tôi mạnh dạn nuôi một lứa 12 con. Sau hơn 4 tháng, lợn được xuất chuồng, giá thành tuy không cao nhưng tôi cũng lãi được trên 10 triệu đồng. Với một gia đình khó khăn như tôi, số tiền ấy cũng rất hữu ích giúp tôi giải quyết được nhiều việc thiết thực, chẳng hạn thêm tiền thuốc thang, điều trị cho con”- chị Hương chia sẻ.

Ngoài những trường hợp kể trên, còn nhiều, rất nhiều CNVCLĐ Thủ đô đã được Quỹ Trợ vốn hỗ trợ vốn vay để thoát nghèo trong những năm qua. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Quỹ Trợ vốn, riêng trong năm 2017, Quỹ đã giải quyết cho 1.989 lượt đoàn viên, CNVCLĐ của92 CĐCS thuộc 17 CĐ cấp trên cơ sở vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền là 39 tỷ 350 triệu đồng.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, công tác giải ngân diễn ra an toàn, đúng đối tượng, tiền được trao trực tiếp tận tay người vay tại CĐCS, có sự chứng kiến của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; các thành viên vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, không có tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu.

Từ nguồn vốn vay đã giúp cho các gia đình tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, bình quân mỗi tháng tăng thêm gần 1 triệu đồng/ tháng, góp phần từng bước giải quyết khó khăn trong cuộc sống của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố.

Khẳng định vai trò của tổ chức CĐ

Theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố, để công tác cho vay vốn được triển khai kịp thời và phát huy hiệu quả tới CNVCLĐ, ngoài những cố gắng nỗ lực của Quỹ trợ vốn, còn có sự vào cuộc tích cực của các Công đoàn cấp trên cơ sở.

Tại LĐLĐ huyện Thạch Thất, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Khuất Thị Khuyên cho biết, ngoài việc triển khai chủ trương cho vay vốn của LĐLĐ Thành phố tới các CĐCS và đoàn viên Công đoàn, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã cử 01 cán bộ văn phòng phụ trách công tác vay vốn để kịp thời hướng dẫn các CĐCS xây dựng dự án, thẩm định chặt chẽ các đối tượng vay vốn, làm thủ tục, rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ và đặc biệt chú trọng các điều kiện để triển khai thực hiện nguồn vốn tại các gia đình vay vốn xem nguyện vọng vay vốn có đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích có khả năng tất toán thu hồi nguồn vốn của các hộ vay hay không và hoàn thiện hồ sơ gửi về Quỹ trợ vốn.

“Đến nay LĐLĐ huyện Thạch Thất cùng với Quỹ trợ vốn đã giải ngân cho 30 CĐCS với tổng số tiền 4 tỷ 967 triệu đồng và nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm được 3 tỷ 174 triệu đồng cho 10 CĐCS có CNVCLĐ khó khăn được vay vốn. Hầu hết các hộ vay đều đảm bảo sử dụng đúng quy định, mục đích và hiệu quả qua đó góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, cải thiện cuộc sống, CNVCLĐ yên tâm làm việc công tác”- bà Khuất Thị Khuyên cho biết.

Không riêng LĐLĐ huyện Thạch Thất, hầu hết các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều coi hoạt động của Quỹ là một trong những hoạt động chính trong nội dung hoạt động công đoàn ở cấp mình, có phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với cán bộ phụ trách. Tiêu biểu như LĐLĐ các huyện Quốc Oai, Ba Vì, Đông Anh, Công đoàn ngành Nông nghiệp PTNT...

Đối với Quỹ trợ vốn, không chỉ dừng lại ở việc cho CNVCLĐ vay vốn, thoát nghèo, từ nguồn lãi tiết kiệm bắt buộc, Quỹ còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng, trao sản phẩm hỗ trợ cho người vay, trao học bổng cho con CNVCLĐ vay vốn học giỏi v.v…

Riêng năm 2017, Quỹ đã tiến hành 2 đợt trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng. Trong đó, đợt sơ kết đầu năm 2017 Quỹ dành 51.140.000 đồng mua quà tặng cho 88 cháu con người vay vốn có hoàn cảnh khó khăn, đã vượt khó vươn lên đạt học sinh giỏi ở các cấp học và đợt 2, nhân hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 tổ chức sáng 14/12, Quỹ đã trích 42.160.000 đồng mua quà tặng cho 62 người vay có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói, vượt lên trên những lợi ích thiết thực, trực tiếp đối với CNVCLĐ, Quỹ Trợ vốn đã giúp cho CNLĐ hiểu và gắn bó với tổ chức Công đoàn hơn, từ đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức CĐ Thủ đô như đánh giá của Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng: “Công tác trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã thêm một lần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, giúp đoàn viên Công đoàn và người lao động thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, thực sự coi tổ chức Công đoàn là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất”.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/kenh-thoat-ngheo-hieu-qua-65865.html