Kè sông Mã bị sạt lở, Thanh Hóa khẩn trương xử lý

71m bờ kè sông Mã, đoạn qua huyện Vĩnh Lộc bị sạt lở vào rạng sáng ngày 1/10. Trước tình hình vết lở có nguy cơ lan rộng, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương kiểm tra, đưa ra phương án xử lý.

Vào lúc 2h sáng ngày 1/10, tại khu vực xóm Long Vân, thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang (huyện Vĩnh Lộc) xảy ra sạt lở bờ kè đê sông Mã. Ảnh: Đình Minh

Vào lúc 2h sáng ngày 1/10, tại khu vực xóm Long Vân, thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang (huyện Vĩnh Lộc) xảy ra sạt lở bờ kè đê sông Mã. Ảnh: Đình Minh

Ngày 1/10, PV Đại Đoàn Kết Online đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận công tác khắc phục sự cố. Trao đổi với ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND xã Ninh Khang được biết: Do ảnh hưởng bởi mưa vão và trận mưa lớn trong đêm 30/9, đến ngày 1/10, trên địa bàn xã đã xảy ra sự cố sạt lở kè bờ sông Mã thuộc xóm Long Vân, thôn Yên Lạc. Ảnh: Đình Minh

Ngày 1/10, PV Đại Đoàn Kết Online đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận công tác khắc phục sự cố. Trao đổi với ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND xã Ninh Khang được biết: Do ảnh hưởng bởi mưa vão và trận mưa lớn trong đêm 30/9, đến ngày 1/10, trên địa bàn xã đã xảy ra sự cố sạt lở kè bờ sông Mã thuộc xóm Long Vân, thôn Yên Lạc. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Minh, vị trí bờ kè bị sạt lở là tại vị trí K9+900-K10+100 đê tả sông Mã. Sự cố làm sập một phần công trình kè và đường vận hành phía hạ lưu với chiều dài vết lở là 71 m, chiều rộng là 20,5m; đường vận hành bị sạt lở 15m2. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Minh, vị trí bờ kè bị sạt lở là tại vị trí K9+900-K10+100 đê tả sông Mã. Sự cố làm sập một phần công trình kè và đường vận hành phía hạ lưu với chiều dài vết lở là 71 m, chiều rộng là 20,5m; đường vận hành bị sạt lở 15m2. Ảnh: Đình Minh

Tại vị trí kênh tiêu nước của kè bị lồng mang, chiều sâu lỗ thấm khoảng 1m, chiều rộng 30-35 cm. Ảnh: Đình Minh.

Tại vị trí kênh tiêu nước của kè bị lồng mang, chiều sâu lỗ thấm khoảng 1m, chiều rộng 30-35 cm. Ảnh: Đình Minh.

Ông Đỗ Minh Thắm (trú thôn Long Vân, xóm Yên Lạc), có nhà cách vị trí sạt lở khoảng 100m cho biết: Đêm 30/9, trên địa bàn có mưa lớn. Đến 2h sáng ngày 1/9, khi đang ngủ, ông nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ ngoài đê. Khi trời hừng sáng, ông dậy kiểm tra thì phát hiện một đoạn bờ kè bị sạt lở, trôi xuống sông Mã. Ngay lập tức, ông Thắm đã báo lên chính quyền địa phương để xử lý. Ảnh: Đình Minh

Ông Đỗ Minh Thắm (trú thôn Long Vân, xóm Yên Lạc), có nhà cách vị trí sạt lở khoảng 100m cho biết: Đêm 30/9, trên địa bàn có mưa lớn. Đến 2h sáng ngày 1/9, khi đang ngủ, ông nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ ngoài đê. Khi trời hừng sáng, ông dậy kiểm tra thì phát hiện một đoạn bờ kè bị sạt lở, trôi xuống sông Mã. Ngay lập tức, ông Thắm đã báo lên chính quyền địa phương để xử lý. Ảnh: Đình Minh

Ngoài vị trí sạt lở ở thôn Yên Lạc, vào 8h30' sáng cùng ngày (1/10), tại vị trí K8+780 - K8+870 đê tả sông Mã, đoạn qua thôn Thọ Vực (xã Ninh Khang) cũng xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 90m, chiều cao từ 2-3m, cách nhà dân gần nhất 25m, cách đê tả sông Mã khoảng 140m. Ảnh: Đình Minh

Ngoài vị trí sạt lở ở thôn Yên Lạc, vào 8h30' sáng cùng ngày (1/10), tại vị trí K8+780 - K8+870 đê tả sông Mã, đoạn qua thôn Thọ Vực (xã Ninh Khang) cũng xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 90m, chiều cao từ 2-3m, cách nhà dân gần nhất 25m, cách đê tả sông Mã khoảng 140m. Ảnh: Đình Minh

Trước tình hình trên, ngay trong sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Ninh Khang và Công an huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự xuống hiện trường cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm trong khu vực đang có sự cố nêu trên. Theo Chủ tịch UBND xã Ninh Khang, nếu bờ kè thôn Yên Lạc tiếp tục sạt lở, sẽ đe dọa 75 hộ dân với 292 nhân khẩu sống phía trong đê. Ảnh: Đình Minh

Trước tình hình trên, ngay trong sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Ninh Khang và Công an huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự xuống hiện trường cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm trong khu vực đang có sự cố nêu trên. Theo Chủ tịch UBND xã Ninh Khang, nếu bờ kè thôn Yên Lạc tiếp tục sạt lở, sẽ đe dọa 75 hộ dân với 292 nhân khẩu sống phía trong đê. Ảnh: Đình Minh

Trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cùng ông Phạm Quốc Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác xử lý vụ sụt kè ở xã Ninh Khang. Tại chỗ, ông Nam yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc xử lý ngay vị trí bờ kè bị sạt lở, tránh để tình trạng nước sông đánh vào chân đê, gây nguy cơ sạt trên diện rộng. Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cũng yêu cầu UBND huyện cử lực lượng chức năng túc trực 24/24, cấm người dân đi vào khu vực sạt lở. Đồng thời, UBND huyệb cần sớm báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa để xin kinh phí hỗ trợ, khắc phục nhanh nhất sự cố nêu trên. Ảnh: Đình Minh

Trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cùng ông Phạm Quốc Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác xử lý vụ sụt kè ở xã Ninh Khang. Tại chỗ, ông Nam yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc xử lý ngay vị trí bờ kè bị sạt lở, tránh để tình trạng nước sông đánh vào chân đê, gây nguy cơ sạt trên diện rộng. Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cũng yêu cầu UBND huyện cử lực lượng chức năng túc trực 24/24, cấm người dân đi vào khu vực sạt lở. Đồng thời, UBND huyệb cần sớm báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa để xin kinh phí hỗ trợ, khắc phục nhanh nhất sự cố nêu trên. Ảnh: Đình Minh

Bước đầu, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo UBND xã Ninh Khang đưa phương tiện, máy móc bạt hết phần mặt đê để chống sụt lở lan rộng. Ảnh: Đình Minh

Bước đầu, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo UBND xã Ninh Khang đưa phương tiện, máy móc bạt hết phần mặt đê để chống sụt lở lan rộng. Ảnh: Đình Minh

Hiện trạng bờ kè sông Mã (đoạn qua thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang) vào chiều nay. Theo ghi nhận của PV, nhiều tảng bê tông đã trôi xuống dòng sông Mã chảy xiết. Phía dưới lớp bê tông, đất cát tiếp tục trồi sụt, nguy cơ ăn sâu vào nhiều diện tích hoa màu trong đê. Nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước sông Mã dâng cao, bờ kè sẽ bị xói lở vào bên trong, gây nguy hiểm đến hàng trăm hộ dân ở thôn Yên Lạc. Ảnh: Đình Minh

Hiện trạng bờ kè sông Mã (đoạn qua thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang) vào chiều nay. Theo ghi nhận của PV, nhiều tảng bê tông đã trôi xuống dòng sông Mã chảy xiết. Phía dưới lớp bê tông, đất cát tiếp tục trồi sụt, nguy cơ ăn sâu vào nhiều diện tích hoa màu trong đê. Nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước sông Mã dâng cao, bờ kè sẽ bị xói lở vào bên trong, gây nguy hiểm đến hàng trăm hộ dân ở thôn Yên Lạc. Ảnh: Đình Minh

Lực lượng chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo cấm người qua lại khu vực sạt lở và túc trực 24/24 tại hiện trường để phòng sự cố xảy ra. Ảnh: Đình Minh

Lực lượng chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo cấm người qua lại khu vực sạt lở và túc trực 24/24 tại hiện trường để phòng sự cố xảy ra. Ảnh: Đình Minh

Lớp bê tông phía trên mặt đê sẽ được cào xuống sông để tạo ra một lá chắn, ngăn nước đánh vào gây lở, ăn sâu vào đất liền. Ảnh: Đình Minh

Lớp bê tông phía trên mặt đê sẽ được cào xuống sông để tạo ra một lá chắn, ngăn nước đánh vào gây lở, ăn sâu vào đất liền. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ke-song-ma-bi-sat-lo-thanh-hoa-khan-truong-xu-ly-10291483.html