Kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Xy-ri

Theo Tân Hoa xã, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã thông qua kế hoạch chi tiết tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Xy-ri trong sáu tháng đầu năm 2014.

Người dân An-ba-ni không muốn nước này chủ trì tiêu hủy vũ khí hóa học của Xy-ri.

Người dân An-ba-ni không muốn nước này chủ trì tiêu hủy vũ khí hóa học của Xy-ri.

OPCW nhấn mạnh, kế hoạch đã đưa ra lộ trình tiêu hủy cụ thể, đáp ứng yêu cầu các bên liên quan. Theo OPCW, những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất sẽ được đưa ra khỏi Xy-ri để tiêu hủy, bắt đầu từ ngày 31-12 tới. Phần còn lại cũng được vận chuyển ra ngoài lãnh thổ nước này để tiêu hủy một cách an toàn nhất và hoàn tất trước ngày 30-6-2014.

* Trong khi đó, An-ba-ni đã tuyên bố từ chối đề nghị của Mỹ muốn An-ba-ni chủ trì việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Xy-ri. Thủ tướng An-ba-ni E.Ra-ma khẳng định nước này sẽ đóng góp vào việc tiêu hủy vũ khí hóa học, nhưng không đủ năng lực để chủ trì công việc này. Trước đó, hàng nghìn người An-ba-ni đã biểu tình tại thủ đô Ti-ra-na và một số thành phố khác, phản đối đề xuất của Mỹ.

* Hãng tin Mehr của I-ran dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này M.Da-ríp tuyên bố, nếu các quyền hạt nhân của I-ran không được công nhận thì các cuộc đàm phán sẽ không có cơ hội thành công. Ông Da-ríp nhấn mạnh, mọi thỏa thuận mà không đáp ứng, công nhận quyền hạt nhân của I-ran và không dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, sẽ không thể đạt được. Tuyên bố đưa ra trước thềm vòng đàm phán tiếp theo giữa I-ran với nhóm P5+1 tại Giơ-ne-vơ, ngày 20-11 tới.

* Quân đội A-rập Xê-út và Pháp tiến hành cuộc tập trận chung tại vùng núi Ta-íp ở tỉnh Méc-ca của A-rập Xê-út. Trong bối cảnh căng thẳng giữa A-rập Xê-út và Mỹ gia tăng, động thái nói trên được cho là một phần trong chiến lược của Ri-i-át nhằm đa dạng hóa các mối quan hệ quân sự và giảm dần phụ thuộc vào Oa-sinh-tơn. Tháng 8 vừa qua, A-rập Xê-út và Pháp ký hợp đồng trị giá một tỷ ơ-rô cho phép Pháp tham gia đại tu bốn tàu khu trục và hai tàu tiếp nhiên liệu của A-rập Xê-út.

* Bộ trưởng Y tế Li-bi N.Ðô-man cho biết, đụng độ xảy ra tại thủ đô Tri-pô-li ngày 15-11 làm ít nhất 32 người chết và gần 400 người bị thương. Bạo lực xảy ra khi các nhóm tay súng bắn vào nhau trong cuộc biểu tình đòi các nhóm vũ trang từng hỗ trợ lật đổ ông Ca-đa-phi rời khỏi Li-bi.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/21668502-ke-hoach-tieu-huy-vu-khi-hoa-hoc-cua-xy-ri.html