Thực hiện Chiến dịch 45 ngày của thành phố Hà Nội về xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xã Quang Minh đang huy động nhiều lực lượng, tăng cường nhân lực, kinh phí và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu. Đến ngày 4-9, xã đã làm sạch gần 32.000 thửa đất, đạt 57% tổng dữ liệu và đang tập trung tăng tốc trong chặng nước rút.
UBND thành phố ban hành Công văn số 8721/UBND-SYT về đẩy mạnh triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu trên cơ sở dữ liệu về trẻ em. Kế hoạch hướng tới mục tiêu hơn 95% trẻ em trên địa bàn được đăng ký và cập nhật đầy đủ dữ liệu trước ngày 30/9/2026.
Biểu đồ so sánh đồng bộ 6 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 với các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình và Hà Tĩnh cho thấy Thanh Hóa dẫn đầu ở 4/6 chỉ tiêu, gồm thu ngân sách nhà nước, thu tiền sử dụng đất, diện tích giải phóng mặt bằng và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.
Trước khi áp dụng, báo cáo nghiên cứu của Cục Quản lý đất đai đề nghị mở rộng thí điểm giấy chứng nhận điện tử tại một số tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng kinh tế để đánh giá toàn diện.
Việc hoàn thiện và kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với dữ liệu dân cư được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong quản lý bất động sản. Khi thông tin được chuẩn hóa, cơ quan chức năng có thể xác định rõ hơn tài sản đất đai của từng cá nhân, đồng thời người dân cũng thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan.
TPHCM triển khai đợt cao điểm từ ngày 01/9 đến 30/11/2026 nhằm rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu dữ liệu phải bảo đảm 'đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung'.
TP. Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 90 ngày chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, hướng tới kết nối, tái sử dụng dữ liệu để giảm giấy tờ, thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Sau 45 ngày triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (từ ngày 1-7 đến 30-8), thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả tích cực: Hơn 4,96 triệu thửa đất đã có trên bản đồ 126 xã, phường; gần 3,26 triệu thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu; khoảng 3 triệu thửa đất đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Chiều 3-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn TPHCM.
Chiều 3-9, Sở NN-MT TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai và phát động đợt cao điểm hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.
Triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, đến nay, đã có 8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia.
Từng thửa đất được rà soát, bổ sung thông tin đang góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh. Từ đó tạo nền tảng nâng hiệu quả quản lý và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được hoàn thiện và kết nối với các cơ sở dữ liệu khác, việc xác định một người đang sở hữu, sử dụng bao nhiêu nhà đất sẽ minh bạch hơn. Đây cũng là công cụ được kỳ vọng tham gia hiệu quả vào phòng chống tham nhũng...
Phú Thọ đang tăng tốc Chiến dịch 180 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại 148 xã, phường. Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực trong rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu, hướng tới tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, xã Mê Linh huy động hơn 200 cán bộ, giáo viên cùng 18 tổ công tác tập trung thu thập hồ sơ, rà soát, số hóa và làm sạch dữ liệu đất đai. Từ vị trí cuối bảng tiến độ của thành phố, Mê Linh tăng 28 bậc. Đằng sau chuyển biến ấy là cách làm quyết liệt: Lãnh đạo bám sát cơ sở, phân công rõ người, rõ việc, chia nhỏ từng công đoạn và lấy kết quả thực chất làm thước đo.
Bên cạnh làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, 10 xã, phường có một phần diện tích chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc có biến động đất đai lớn đang khẩn trương triển khai đo đạc, cập nhật thông tin, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương.
Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ rệt về tiến độ, số lượng và chất lượng dữ liệu trong Kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Là một xã vùng cao, địa bàn rộng lớn, địa hình chia cắt bởi đồi núi, sau sáp nhập, xã Xím Vàng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do hệ thống hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thiếu đồng bộ. Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai việc số hóa hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Dù chiến dịch 45 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai của Hà Nội đã khép lại, nhiều địa phương vẫn duy trì lực lượng tiếp tục rà soát các trường hợp thiếu sót. Bất kể ngày đêm, tổ công tác phường Vĩnh Hưng đang miệt mài "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất" nhằm quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện và làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai, tỉnh Ninh Bình đang tập trung nguồn lực, huy động các sở, ngành và chính quyền cơ sở cùng vào cuộc. Việc thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Song để đáp ứng yêu cầu đề ra, các địa phương, nhất là cấp xã, phường vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tập trung hoàn thành.
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, Sơn La đang huy động các ngành, địa phương tập trung rà soát, xác thực, làm sạch hồ sơ, tạo lập dữ liệu đối với các thửa đất còn thiếu thông tin. Các lực lượng được phân công cụ thể, bám sát cơ sở, kiểm đếm tiến độ hằng ngày, tập trung xử lý các phần việc tồn đọng, phát sinh trong quá trình thực hiện.
Sau 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 3,25 triệu thửa đất và đang tiếp tục xử lý gần 1,8 triệu thửa, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9.
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 15/9/2026. Đối với những địa phương đã đạt tỷ lệ hoàn thành cao, mục tiêu là hoàn thành trước ngày 5/9/2026.
Sơn La phát động “Chiến dịch 120 ngày đêm”, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/10 và hoàn thành toàn diện vào cuối năm 2026 với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ.
Thực hiện “Chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn thành phố Hà Nội, các địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần quyết liệt, chủ động và làm ngày làm đêm.
Ngày 28/8, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh (Ban Chỉ đạo 982) chủ trì Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an và Kế hoạch số 114/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Sau 45 ngày đêm cao điểm xây dựng, làm giàu và làm sạch dữ liệu đất đai, Hà Nội đã thu thập đầy đủ thông tin của gần 2,3 triệu thửa đất. Số liệu này vừa được đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại buổi họp tổng kết chiến dịch 45 ngày đêm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng 28/8.
Theo UBND phường Trảng Dài, thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý đất công, đến hết tháng 7, phường đã hoàn thành đo đạc đối với khu vực có tổng diện tích hơn 337ha và hoàn thành biên tập 38 tờ bản đồ địa chính, trong đó có hơn 20,6 ngàn thửa đất (đã có công trình nhà ở trên đất) được đánh số thửa tạm; đang thực hiện việc ký xác nhận phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng và Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo quy định.
Sáng 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Chiều 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối đến 45 xã, phường trên toàn tỉnh.
Cả nước đã đồng bộ hơn 73 triệu thửa đất lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tiến độ phải đi cùng chất lượng, tuyệt đối không chạy theo số lượng.
Chiều 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hội nghị kết nối đến 45 xã, phường trong tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Cảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tại điểm cầu tỉnh.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, một trong những khó khăn lớn hiện nay là dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, với mẫu Giấy chứng nhận và thành phần hồ sơ không đồng nhất.
Ngày 26/8, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) báo cáo tiến độ thực hiện Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và kết quả Chiến dịch 180 ngày cao điểm hoàn thiện CSDL đất đai trên địa bàn.
Nghệ An đang từng bước hình thành hệ thống dữ liệu trên nhiều lĩnh vực, song các nguồn dữ liệu vẫn phân tán, thiếu liên thông. Định hướng xây dựng Trung tâm Dữ liệu tỉnh và Kho dữ liệu dùng chung mở ra bước chuyển quan trọng, đưa dữ liệu trở thành hạ tầng cho quản trị và phát triển.
Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, việc thay đổi địa giới và tên gọi đơn vị hành chính đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ một khối lượng lớn dữ liệu. Từ những công việc tưởng như nhỏ ở cơ sở, lực lượng công an đang từng bước làm sạch, hoàn thiện dữ liệu theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần xây dựng chính quyền số và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức thành lập 12 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ UBND các xã, phường thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt triển khai thực hiện Chiến dịch cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, hiện đại, đồng bộ.
Từ ngày 24/8, 22 thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa và các chi nhánh được áp dụng theo quy trình mới. Thông tin đã có không phải khai lại, giấy tờ đã được lưu trong cơ sở dữ liệu không phải nộp lại. Việc tái cấu trúc các thủ tục này ước tính kéo giảm trên 50% thời gian thực hiện và gần 59% chi phí tuân thủ, tương đương hơn 114,2 tỷ đồng mỗi năm.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 4/5/2026 về hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt, hoạt động này đã đạt nhiều kết quả tích cực từ công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính đến hoàn thiện CSDL đất đai năm 2026.
Tỉnh Cà Mau đang bước vào giai đoạn nước rút trong chiến dịch làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống". Sự quyết liệu từ cơ sở không chỉ tạo nền tảng số hoá quản lý tài nguyên, mà còn cắt giảm tối đa phiền hà về thủ tục cho người dân.
Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai được hình thành từ nhiều nguồn, qua nhiều thời kỳ nên thông tin thiếu đồng bộ, chưa đầy đủ. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước, quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn. Chính vì vậy, hiện nay, tỉnh Điện Biên huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.
Ngày 22/8, UBND phường Liên Chiểu tổ chức ra quân đo đạc phục vụ công tác lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hoàn thiện hồ sơ địa chính, “làm đầy” cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích còn lại khoảng 1.000ha.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh Phí Thanh Bình, thời gian tới tỉnh tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.
Với trên 50.000 thửa đất đã được thu thập thông tin, đạt trên 90% tổng số thửa theo bản đồ, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đang huy động cả hệ thống chính trị, bám sát từng địa bàn, từng hộ dân để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
Trong những ngày tháng 8-2026, chiến dịch “nước rút” hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được triển khai mạnh mẽ trên khắp các địa bàn thành phố Hà Nội.
Sau 120 ngày triển khai Chiến dịch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh đã đạt những kết quả tích cực, từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, đồng bộ. Từ mỗi thửa đất ở cơ sở đến hệ thống dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các ngành, chiến dịch đang tạo nền tảng quan trọng cho cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra.
Trong những ngày cuối của chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, cán bộ và lực lượng hỗ trợ xã Đại Thanh tăng cường xuống các thôn làm việc đến tối muộn, rà từng trường hợp, tìm từng thông tin còn thiếu.
Cơ sở dữ liệu đất đai đang được các cơ quan chuyên môn và địa phương tập trung rà soát, cập nhật, từng bước hoàn thiện theo hướng “đúng - đủ - sạch - sống”. Trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh giữ vai trò nòng cốt trong kiểm tra, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu.
Đến ngày 15/8, Hưng Yên có 1.915.900 trong tổng số hơn 3,26 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc có dữ liệu nhưng chưa thể sử dụng, tương đương 58,7%. Với khối lượng còn lại rất lớn, tỉnh đang bước vào chặng nước rút để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
Nhằm rà soát, chuẩn hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai (viết tắt là CSDLĐĐ) trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cũng như giải quyết các tranh chấp, khiếu nại (nếu có), đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn khẩn trương phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất để phục vụ công tác rà soát, chuẩn hóa và cập nhật CSDLĐĐ.
Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, tăng tốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và đẩy nhanh các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.
Hà Nội đang trong giai đoạn nước rút thực hiện chiến dịch 45 ngày cao điểm làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn. Mục tiêu của thành phố là hoàn thành toàn bộ hệ thống dữ liệu đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia trước ngày 25/8/2026 để phục vụ chuyển đổi số. Ghi nhận công tác này tại xã Hưng Đạo.
Chiều 18/8, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Sau thời gian cao điểm triển khai đồng bộ, Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 2,7 triệu thửa đất, làm sạch, xác minh và định danh gần 2,85 triệu thửa đất, căn hộ. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở và hệ thống chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Tuy nhiên, khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi các xã, phường tiếp tục tăng tốc hoàn thành kế hoạch đề ra.
“Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đang được xã Thường Tín tăng tốc cho những ngày cuối tháng 8-2026…”, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định.
Với hơn 62 nghìn thửa đất cần rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin, xã Phú Lương là một trong những địa phương có khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai lớn của tỉnh. Để bảo đảm đạt tiến độ theo kế hoạch, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành việc thu thập, làm sạch dữ liệu đất đai.
Để đảm bảo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, Phú Thọ đang tăng tốc triển khai đợt cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Đất đai là nguồn lực quan trọng của mỗi địa phương. Khi hồ sơ giấy và dữ liệu số còn chưa thống nhất, việc giải quyết thủ tục cũng như quản lý, khai thác nguồn lực này gặp không ít khó khăn. Tại Phú Thọ, chiến dịch “làm sạch, làm giàu” dữ liệu đất đai đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.
Với quyết tâm hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của thành phố, xã Ứng Thiên đang đẩy nhanh công tác làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Bên cạnh những kết quả tích cực, địa phương vẫn phải tháo gỡ nhiều vướng mắc về hồ sơ, dữ liệu và nhân lực.
Sự đồng bộ dữ liệu đất đai trên toàn quốc là nền tảng quan trọng để hướng tới vận hành Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đến nay, dù đạt được những bước tiến quan trọng song hành trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị điều chỉnh lộ trình, tập trung hoàn thiện dữ liệu theo hướng đồng bộ, đầy đủ, chính xác, từng bước tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý đất đai.
Tính đến ngày 30/7/2026, cả nước đã đồng bộ về trung ương trên 73,1 triệu thửa đất trong tổng số hơn 100,6 triệu thửa đất toàn quốc, đạt gần 73%. Trong đó, gần 38,6 triệu thửa đất đã bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sẵn sàng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; khoảng 34,5 triệu thửa đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch, đối khớp bổ sung thông tin.