Kế hoạch bom hạt nhân táo bạo của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã lên kế hoạch cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng nhằm chứng minh ưu thế vượt trội về công nghệ và thể hiện vị thế siêu cường của mình với Liên Xô. May mắn cho nhân loại là dự án này bị hủy bỏ.

Trong cuộc chạy đua với Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ lên kế hoạch táo bạo cho kích bổ bom hạt nhân trên Mặt trăng nhằm thể hiện vị thế siêu cường cũng như tiềm lực vượt trội về công nghệ.

Dự án đầy tham vọng trên của Mỹ được gọi là Dự án A119. Vào năm 1958, Không quân Mỹ yêu cầu Quỹ nghiên cứu Armour (ARF), tiền thân của viện Công nghệ Illinois, triển khai Dự án A119.

Mục đích của dự án là tập trung nghiên cứu về những tác động của một vụ nổ hạt nhân lên bề mặt Mặt trăng.

Giám đốc Dự án A119 Leonard Reiffel từng tiết lộ với báo giới rằng, việc thực hiện dự án táo bạo trên giúp các nhà khoa học Mỹ hiểu rõ hơn tác động của vũ khí hạt nhân trong không gian.

Theo ông Reiffel, Dự án A119 còn được triển khai vì mục đích quân sự bí mật của chính quyền Mỹ thời điểm ấy.

Về sau, dự án cho nổ bom hạt nhân trên Mặt trăng của Mỹ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Nhờ vậy, nhân loại đã tránh được những tác động có thể xảy ra từ vụ nổ hạt nhân trên Mặt trăng.

Nhiều tài liệu về Dự án A119 bị tiêu hủy. Công chúng và các học giả không biết nhiều thông tin về dự án này do không thể tiếp cận được những tài liệu mật.

Sau khi hủy bỏ dự án đầy tham vọng trên, Mỹ đã theo đuổi chương trình khám phá, chinh phục vũ trụ.

Vì vậy, các nhà khoa học Mỹ đạt được thành công lớn với Chương trình Apollo.

Mời quý độc giả xem video: Triều Tiên hoàn tất dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ke-hoach-bom-hat-nhan-tao-bao-cua-my-thoi-chien-tranh-lanh-1083542.html