KCP Việt Nam sẽ tăng vốn đầu tư vào Phú Yên

Công ty KCP Việt Nam đề xuất nâng công suất Nhà máy đường Sơn Hòa lên 15.000 tấn mía/ngày và triển khai giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy điện sinh khối KCP Phú Yên với công suất 45 MW, với tổng mức đầu tư khoảng 60 triệu USD.

Đại diện Tập đoàn KCP Ấn Độ làm việc với lanh đạo UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh: Mỹ Luận.

Đại diện Tập đoàn KCP Ấn Độ làm việc với lanh đạo UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh: Mỹ Luận.

Bà Kavitha Dut, đồng Giám đốc điều hành Tập đoàn KCP vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên nhân chuyến viếng thăm Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (gọi tắt Công ty KCP Việt Nam).

Tại buổi làm việc, Đồng Giám đốc điều hành Tập đoàn KCP cảm ơn lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty KCP Việt Nam đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bà Kavitha Dut cũng cho biết, trong thời gian tới, Công ty KCP Việt Nam đề xuất nâng công suất Nhà máy đường Sơn Hòa lên 15.000 tấn mía/ngày; đồng thời triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy điện sinh khối KCP Phú Yên với công suất 45 MW; tổng mức đầu tư khoảng 60 triệu USD.

Đồng Giám đốc điều hành Tập đoàn KCP mong muốn lãnh đạo tỉnh Phú Yên quan tâm, hướng dẫn Công ty KCP Việt Nam thực hiện thủ tục để sớm triển khai thực hiện theo tiến độ.

Tại buổi làm việc, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ Công ty KCP Việt Nam đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên ủng hộ các đề xuất mở rộng đầu tư dự án của Công ty KCP Việt Nam.

Theo ông Tuấn, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn gửi Bộ Công thương đề xuất đưa dự án điện sinh khối vào danh mục điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; đồng thời giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn Công ty KCP Việt Nam hoàn thiện thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định sau khi điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được phê duyệt.

Chủ tịch tỉnh Phú Yên cũng bày tỏ mong muốn bà Kavitha Dut cùng với Tập đoàn KCP kết nối với các doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu hợp tác đầu tư các lĩnh vực tỉnh Phú Yên có tiềm năng, thế mạnh.

Được biết trước đó, trong buổi gặp mặt với lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vào tháng 1/2025, ông K.V.S.R Subbaiah, Tổng giám đốc Công ty KCP Việt Nam thông tin, trong năm 2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch sản xuất cao hơn năm 2024. Theo đó, Công ty cũng đang làm thủ tục nâng công suất sản xuất Nhà máy đường Sơn Hòa lên 15.000 tấn mía cây/ngày cùng dự án điện sinh khối giai đoạn 2 có công suất 75 MW, tổng kinh phí đầu tư khoảng 60 triệu USD.

Nhà máy của Công ty KCP Việt Nam tại tỉnh Phú Yên. Nguồn: KCP Việt Nam.

Nhà máy của Công ty KCP Việt Nam tại tỉnh Phú Yên. Nguồn: KCP Việt Nam.

Công ty KCP Việt Nam đã có quá trình hoạt động hiệu quả tại tỉnh Phú Yên trong gần 25 năm qua. Bắt đầu từ Nhà máy đường Sơn Hòa vào năm 2000 với công suất ban đầu là 2.500 tấn mía cây/ngày; tính đến tháng 11/2023, Công ty KCP Việt Nam đã qua 4 lần nâng vốn đầu tư tại tỉnh Phú Yên.

Nhà máy điện sinh khối KCP - Phú Yên được Công ty KCP Việt Nam khởi công xây dựng tại huyện miền núi Sơn Hòa vào năm 2015. Nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1, công suất 30 MW với sản lượng điện hàng năm đạt hơn 70 triệu kWh. Theo thiết kế, Nhà máy điện sinh khối KCP - Phú Yên có công suất 60 MW với kinh phí đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

Nguyễn Toàn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/kcp-viet-nam-se-tang-von-dau-tu-vao-phu-yen-d273690.html